therealrtz
08-16-2016, 15:32
Mặc dù giáo sĩ Fethullah Gulen phủ nhận không liên quan đến đảo chính nhưng tòa án Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiến hành xét xử. Với cáo trạng dài hơn 2.500 trang với các tội danh "âm mưu phá hủy trật tự hiến pháp bằng vũ lực", "thành lập, điều hành một tổ chức khủng bố" cùng nhiều cáo buộc khác, ông bị đề nghị mức án tới 1.900 năm tù...
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=923663&stc=1&d=1471361332
Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: Reuters.
Theo cáo trạng, Gulen cùng 111 nghi phạm khác chuyển tiền nhận được từ các tổ chức từ thiện hoặc quyên góp tới Mỹ thông qua công ty "bình phong". Cáo trạng cũng nhắc đến khả năng Gulen có liên quan trong cuộc đảo chính bất thành diễn ra đêm 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
13 trong số 111 nghi phạm đang bị tạm giữ. Tất cả phải đối mặt với án tù từ hai năm đến chung thân.
Ngoài ra, Tổ chức Khủng bố Fethullah (FETO), tên mà Ankara gọi nhóm do Gulen dẫn đầu, đã xâm nhập cơ sở lưu trữ quốc gia nhờ các thành viên làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị tình báo, theo cáo trạng. Nhóm sử dụng nhiều trường học tư nhân, công ty, ký túc xá sinh viên, truyền thông và công ty bảo hiểm để đạt mục đích chiếm quyền kiểm soát các cơ quan chính phủ.
Quá trình điều tra tài sản của FETO bắt đầu từ tháng 9/2015, trước khi xảy ra đảo chính.
Gulen sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999. Sau cuộc đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ đã trấn áp những người ủng hộ ông, cách chức hoặc tạm giữ hàng chục nghìn người trong quân đội, cơ quan tư pháp, cơ quan dân sự và giáo dục.
Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Mỹ dẫn độ Gulen về nước xét xử và bày tỏ sự thất vọng khi Washington dường như không muốn xem xét đề nghị này. Gulen phủ nhận ông có liên quan đảo chính.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=923663&stc=1&d=1471361332
Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: Reuters.
Theo cáo trạng, Gulen cùng 111 nghi phạm khác chuyển tiền nhận được từ các tổ chức từ thiện hoặc quyên góp tới Mỹ thông qua công ty "bình phong". Cáo trạng cũng nhắc đến khả năng Gulen có liên quan trong cuộc đảo chính bất thành diễn ra đêm 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
13 trong số 111 nghi phạm đang bị tạm giữ. Tất cả phải đối mặt với án tù từ hai năm đến chung thân.
Ngoài ra, Tổ chức Khủng bố Fethullah (FETO), tên mà Ankara gọi nhóm do Gulen dẫn đầu, đã xâm nhập cơ sở lưu trữ quốc gia nhờ các thành viên làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị tình báo, theo cáo trạng. Nhóm sử dụng nhiều trường học tư nhân, công ty, ký túc xá sinh viên, truyền thông và công ty bảo hiểm để đạt mục đích chiếm quyền kiểm soát các cơ quan chính phủ.
Quá trình điều tra tài sản của FETO bắt đầu từ tháng 9/2015, trước khi xảy ra đảo chính.
Gulen sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999. Sau cuộc đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ đã trấn áp những người ủng hộ ông, cách chức hoặc tạm giữ hàng chục nghìn người trong quân đội, cơ quan tư pháp, cơ quan dân sự và giáo dục.
Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Mỹ dẫn độ Gulen về nước xét xử và bày tỏ sự thất vọng khi Washington dường như không muốn xem xét đề nghị này. Gulen phủ nhận ông có liên quan đảo chính.
Therealtz © VietBF