Log in

View Full Version : Việt Nam luôn đứng ngoài cuộc trong xung đột Mỹ- Trung Quốc


sunshine1104
08-20-2016, 02:01
Người xưa thường có câu trâu ḅ đánh nhau ruồi muỗi chết. Có thể do vậy nên VN thường đứng ngoài những cuộc tranh chấp và xung đột lớn. Ngay kể cả đó là vấn đề biển đảo hay chủ quyền. “Việt Nam và Trung Quốc cũng có những đàm phán riêng về những vấn đề riêng giữa hai nước, v́ vậy không có ǵ phải lo ngại nếu Trung Quốc và Philippines đàm phán riêng với nhau và không ảnh hưởng đến lợi ích và chủ quyền của Việt Nam”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm B́nh Minh khẳng định khi trả lời câu hỏi của phóng viên Dân Việt trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 18.8.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=925148&stc=1&d=1471658436

Dân Việt: Thưa Phó Thủ tướng, phán quyết của Toà Trọng tài về vụ kiện Biển Đông vừa qua được cho là phép thứ đối với ASEAN. Có nhiều ư kiến cho rằng một số nước ASEAN tỏ ra muốn đứng ngoài những tranh chấp ở Biển Đông, xin cho biết đánh giá của Việt Nam về lo ngại này?

Phó Thủ tướng Phạm B́nh Minh: Biển Đông chỉ là một trong những nội dung trong các thảo luận của ASEAN, không phải là tất cả. ASEAN c̣n có các vấn đề khác như xây dựng cộng đồng ASEAN, cộng đồng kinh tế…vậy ASEAN có lo ngại về tranh chấp Biển Đông hay không? Có một số nước ASEAN có quan điểm khác nhau th́ đây là một thực tế. Trong ASEAN có những vấn đề tất cả cùng mục tiêu, có những vấn đề do sự quan tâm của các nước khác nhau th́ có mức độ đề cập và quan điểm cũng khác nhau.

Nhưng trong ASEAN phải hiểu rằng, dù là nước nào th́ môi trường Biển Đông cũng sẽ tác động đến các nước, tác động đến hoà b́nh và ổn định của khu vực. V́, nếu có các xung đột diễn ra nếu có th́ nó tác động đến môi trường hoà b́nh, ổn định khu vực và từng nước, nên các nước và bên ngoài đều có trách nhiệm.

Ngoài ra, cũng phải khẳng định là vấn đề ǵ ở Biển Đông, tranh chấp chủ quyền giữa những nước nào th́ do những quốc gia đó đàm phán giải quyết với nhau, vấn đề nào song phương th́ đàm phán song phương, vấn đề nào đa phương th́ đàm phán đa phương, nhưng một nguyên tắc cốt lơi của ASEAN là duy tŕ được hoà b́nh, ổn định của khu vực. Nguyên tắc này không thể bỏ được dù nước này, nước kia có đề cập ở mức độ khác nhau song cũng phải bảo đảm được hoà b́nh, ổn định trong khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế và không sử dụng vũ lực…đó là mẫu số chung của ASEAN. Đến nay, trong ASEAN có 7/10 nước đă sử dụng công cụ pháp lư hay trọng tài.

Tuổi Trẻ: Hiện cũng có lo ngại xu hướng Việt Nam bị cuốn vào cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, xin Phó Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề này?

Phó Thủ tướng Phạm B́nh Minh: Cạnh tranh giữa các nước lớn xuất phát từ lợi ích chiến lược v́ vậy ở thời điểm nào cũng luôn luôn có sự cạnh tranh, nơi nào cũng có sự cạnh tranh chiến lược. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các nước lớn nếu xử lư không tốt sẽ dẫn đến đối đầu. Chúng ta đă rút ra được những bài học và chúng ta không để cho bất cứ ai lôi kéo chúng ta vào cạnh tranh xung đột. Việt Nam chỉ thực hiện đúng đường lối độc lập và tự chủ th́ mới đảm bảo được độc lập và tự chủ và bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lănh thổ. Chúng ta có chủ trương không liên minh, liên kết để chống lại bất kỳ nước thứ 3 nào. Tuy nhiên, chính sách đối ngoại của chúng ta là để có độc lập tự chủ chúng ta phải phát triển quan hệ với các nước, đi từ chính sách đối ngoại “thêm bạn bớt thù” đến chính sách “làm bạn” để chúng ta không bị rơi vào sự cạnh tranh nào của các nước và không bị lôi kéo vào lợi ích xung đột của các nước. Việc bảo vệ độc lập, chủ quyền của chúng ta là do chính chúng ta và dựa trên cơ sở sự ủng hộ của các nước, không có nước nào giữ hộ độc lập chủ quyền cho chúng ta.

Không lo Trung Quốc "đi đêm" với Philippines

Dân Việt: Cũng có những lo ngại là Trung Quốc và Philippines sẽ “đi đêm” với nhau sau phán quyết của Toà Trọng tài. Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này như thế nào, thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Phạm B́nh Minh: Nếu đó là vấn đề liên quan giữa hai nước Philippines và Trung Quốc th́ hai nước phải giải quyết tranh chấp với nhau. Như vấn đề về Trường Sa chúng ta hiểu được đây là khu vực có tranh chấp với 5 nước, 6 bên, nên phải có các nước liên quan tham gia. Các đảo Việt Nam đang quản lư đúng theo luật pháp quốc tế, chúng ta đảm bảo được chủ quyền của chúng ta là 200 hải lư theo luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên tŕ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hoà b́nh, trên cơ sở đàm phán song phương và đa phương.

Chúng ta cũng có những đàm phán riêng với Trung Quốc về phân định ngoài Vịnh Bắc Bộ hay các vấn đề nhạy cảm khác. Đó là những đàm phán giữa các quốc gia với nhau th́ không có ǵ phải lo ngại, nếu những đàm phán đó không ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta và hoà b́nh của khu vực.

Thanh Niên: Về khả năng Trung Quốc leo thang ở Biển Đông, nhiều lo ngại xung đột ở Biển Đông biến thành cuộc chiến quy mô lớn. B́nh luận của Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Phạm B́nh Minh: Biển Đông không phải là vấn đề riêng của một nước. Biển Đông là tuyến đường hết sức quan trọng. Nhưng để bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trên Biển Đông không phải của riêng nước nào mà của tất cả các nước. Tất cả các nước đều có trách nhiệm trong việc duy tŕ ổn định ở Biển Đông. Bất kỳ điều ǵ xảy ra ở Biển Đông sẽ làm chậm tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng của tất cả các nước.

Biển Đông có tranh chấp giữa nhiều nước, v́ vậy việc giải quyết phải có sự tham gia của các bên liên quan. Đó cũng là yêu cầu của các nước. Các nước không thể tham gia giải quyết vấn đề chủ quyền mà chỉ có các nước có liên quan, thông qua đàm phán, thương lượng. Việc để xảy ra t́nh trạng leo thang đó là trách nhiệm của các nước. Và việc xung đột dẫn đến chiến tranh là đi ngược xu thế thời đại. Xu thế chung là ngăn chặn chiến tranh, kiểm soát xung đột bằng kiếm chế và tự kiềm chế trong các khuôn khổ. T́nh h́nh hiện nay là các nước đang kêu gọi các bên kiềm chế thể hiện quan tâm của các nước. Xung đột đó không thể lường trước được. Hậu quả của tất cả các cuộc chiến tranh đều rất thảm khốc và không có kẻ thắng người thua.

Tất cả các nước đều phải đánh giá, xem xét. Các biện pháp hiện nay đang tiến hành trong ASEAN và Trung Quốc là tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Các bên đang nỗ lực để có được COC trong năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!


vietbf @ sưu tầm

hoaibao
08-20-2016, 10:01
Chứ dám hó hé ǵ

ngocmy
08-20-2016, 10:07
:oViệt Nam luôn đứng ngoài cuộc trong xung đột Mỹ- Trung Quốc .......Cái chuyện này không cần phải nói v́ ngay cả chuyện xung đột giữa Trung Quốc và chính Việt Nam th́ VN cũng chẳng làm ǵ được:112: chỉ đứng ngoài khích bác để Mỹ v́ quyền lợi chung nhảy vào can thiệp .:)

tdinh
08-20-2016, 14:10
Phạm B́nh Minh (bộ trưởng ngoại giao) khuôn mặt, ánh mắt luôn "láo liên" như "chó ăn vụng bột" (Trần B́nh Minh, Tổng giám đốc đài truyền h́nh V. N cũng có cách này). Đây là tướng thủ đoạn vặt, loại nô bộc luôn biết cách ḍ ư chủ, làm theo ư chủ bất chấp đúng-sai, không có chính kiến. Loại người này mà cho làm ngoại giao th́ chỉ có làm nhục Quốc thể! đến nỗi nếu ông Nguyễn Cơ Thạch mà có sống lại ắt là phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Sao hổ phụ lại sinh ra Cẩu tử" thế này, hỡi Trời!

laughster
08-20-2016, 14:27
cái thứ hèn là vậy đó các bạn ơi :( đợi ai thắng th́ sẽ theo bên đó. Tụi bưng/liếm bô VC sống ở mỹ cũng y chang; đến khi VC ngũm, tụi nó sẽ là những đứa chữi VC to mồm nhất. Để đến khi đó, tôi sẽ coi con đa nick PT chữi VC ra sao :) Nghe nói hồi xưa lúc cha nguyễn cao kỳ cục c̣n sống, nó ăn tiền được nên nịnh hết biết, đến khi chả chết rồi th́ chữi không c̣n manh giáp; đồ biến thái thúi mồm vô liêm sĩ hahaha

lc_yeu_quy
08-20-2016, 17:12
Ngư dân chết, biển đảo mất cũng đứng ngoài luôn ..... thật ra đứng trong nhưng chỉ bưng bô làm tay sai hại dân hại nước.