nguoiduatinabc
08-22-2016, 19:02
Ngay sau phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng ông sẽ cùng Trung quốc thiết lập một khối liên minh mới.Đă khiến cả thế giới dường như sốc về thông tin này khi hai nước đă từng căm gét nhau sau vụ kiện biển Đông.Sau đó Philippines giải thích về sự việc này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=926180&stc=1&d=1471892541
Ngày 22/8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đă đính chính tuyên bố của Tổng thống nước này khi cho biết: “Chúng tôi chắc chắn chưa quyết định ra khỏi Liên Hợp Quốc. Như tôi đă nói, các tuyên bố của Tổng thống chỉ bày tỏ sự thất vọng của ngài đối với tổ chức quốc tế này, nó không phải là một lời đe dọa ra khỏi Liên Hợp Quốc”.
Trước đó trong bài phát biểu ngày 21/8 tại Davao, thành phố miền nam Philippines, nơi ông Rodrigo Duterte từng làm thị trường, vị Tổng thống này tuyên bố: “Tôi không muốn xúc phạm người khác nhưng có lẽ chúng tôi nên quyết định tách khỏi Liên Hợp Quốc. Hăy để chúng tôi ra khỏi tổ chức của các bạn, các bạn đă làm được ǵ nào? Các bạn có mặt tại đây (Philippines) lần cuối cùng là khi nào? Không. Không bao giờ. Chẳng có ǵ ngoại trừ những chỉ trích”.
Người đứng đầu đất nước “vạn đảo” không quên chỉ trích lại Liên Hợp Quốc không thể chống đói và chống khủng bố cũng như chấm dứt việc giết hại dân thường vô tội tại Iraq và Syria.
“Bây giờ, nếu Liên Hợp Quốc nói xấu 1 điều về đất nước chúng tôi, chúng tôi có thể nói 10 điều về tổ chức này. Tôi muốn nói rằng, các bạn thực sự vô dụng. Bởi nếu thực sự làm đúng nhiệm vụ, các bạn có thể ngừng tất cả các cuộc chiến tranh và chết chóc dân thường vô tội nói trên”. Ông Duterte cũng nói rằng ông có thể đề nghị Trung Quốc và các quốc gia châu Phi thành lập một tổ chức quốc tế khác.
Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2016, ông Rodrigo Duterte đă thực hiện chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy, đă giết chết 665 nghi phạm, ngoài ra có hơn 900 người bị giết do đội ǵn giữ trật tự địa phương và các tay súng không xác định. Ngoài ra, Tổng thống cũng chỉ đích danh 159 chính trị gia, cảnh sát và những người có quyền lực liên quan đến buôn bán ma túy, buộc họ phải đầu hàng không sẽ bắn chết.
Không chỉ mạnh mẽ dứt khoát trong lời nói mà những hành động mạnh tay, có phần cứng rắn trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu đă khiến ông Duterte trở thành tâm điểm chỉ trích, lên án của chính trị gia đối lập và tổ chức quốc tế. Trung tuần tháng 8, các thượng nghị sỹ đă kêu gọi Tổng thống cần có một phiên điều trần trước Thượng viện về vấn đề này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=926180&stc=1&d=1471892541
Ngày 22/8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đă đính chính tuyên bố của Tổng thống nước này khi cho biết: “Chúng tôi chắc chắn chưa quyết định ra khỏi Liên Hợp Quốc. Như tôi đă nói, các tuyên bố của Tổng thống chỉ bày tỏ sự thất vọng của ngài đối với tổ chức quốc tế này, nó không phải là một lời đe dọa ra khỏi Liên Hợp Quốc”.
Trước đó trong bài phát biểu ngày 21/8 tại Davao, thành phố miền nam Philippines, nơi ông Rodrigo Duterte từng làm thị trường, vị Tổng thống này tuyên bố: “Tôi không muốn xúc phạm người khác nhưng có lẽ chúng tôi nên quyết định tách khỏi Liên Hợp Quốc. Hăy để chúng tôi ra khỏi tổ chức của các bạn, các bạn đă làm được ǵ nào? Các bạn có mặt tại đây (Philippines) lần cuối cùng là khi nào? Không. Không bao giờ. Chẳng có ǵ ngoại trừ những chỉ trích”.
Người đứng đầu đất nước “vạn đảo” không quên chỉ trích lại Liên Hợp Quốc không thể chống đói và chống khủng bố cũng như chấm dứt việc giết hại dân thường vô tội tại Iraq và Syria.
“Bây giờ, nếu Liên Hợp Quốc nói xấu 1 điều về đất nước chúng tôi, chúng tôi có thể nói 10 điều về tổ chức này. Tôi muốn nói rằng, các bạn thực sự vô dụng. Bởi nếu thực sự làm đúng nhiệm vụ, các bạn có thể ngừng tất cả các cuộc chiến tranh và chết chóc dân thường vô tội nói trên”. Ông Duterte cũng nói rằng ông có thể đề nghị Trung Quốc và các quốc gia châu Phi thành lập một tổ chức quốc tế khác.
Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2016, ông Rodrigo Duterte đă thực hiện chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy, đă giết chết 665 nghi phạm, ngoài ra có hơn 900 người bị giết do đội ǵn giữ trật tự địa phương và các tay súng không xác định. Ngoài ra, Tổng thống cũng chỉ đích danh 159 chính trị gia, cảnh sát và những người có quyền lực liên quan đến buôn bán ma túy, buộc họ phải đầu hàng không sẽ bắn chết.
Không chỉ mạnh mẽ dứt khoát trong lời nói mà những hành động mạnh tay, có phần cứng rắn trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu đă khiến ông Duterte trở thành tâm điểm chỉ trích, lên án của chính trị gia đối lập và tổ chức quốc tế. Trung tuần tháng 8, các thượng nghị sỹ đă kêu gọi Tổng thống cần có một phiên điều trần trước Thượng viện về vấn đề này.