troopy
08-25-2016, 15:23
Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên sáng qua 24/8 đă khiến Hàn Quốc lo ngại. Điều này cho thấy Hàn Quốc đă có những tiến bộ nhanh chóng với Chương tŕnh phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Hàn Quốc c̣n dự báo Triều Tiên có thể triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm phục vụ mục đích chiến đấu trong 2-3 năm nữa.
THAAD bó tay?
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), vụ phóng diễn ra gần TP cảng Sinpo và tên lửa bay được khoảng 500 km, đi vào vùng nhận dạng pḥng không (ADIZ) của Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. JSC nhận xét vụ phóng SLBM lần này cho thấy “sự tiến bộ” so với những lần phóng tương tự trước đó. Triều Tiên lần đầu phóng SLBM vào cuối năm 2014 nhưng tên lửa chỉ bay được vài km. Lần phóng gần đây nhất hồi tháng 7 thất bại ngay từ đầu.
Ngoài ra, hồi tháng 6, B́nh Nhưỡng phóng thành công tên lửa từ bệ phóng di động trên đất liền. Kết quả vụ thử này, cộng với tiến bộ của vụ phóng SLBM mới nhất nói trên, đă nêu bật mối đe dọa mới đến từ Triều Tiên: Cả hai loại tên lửa này đều khó bị phát hiện và phá hủy trước khi được phóng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=927313&stc=1&d=1472138373
Người dân Hàn Quốc xem tin tức Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 24-8 Ảnh: AP
Quân đội Hàn Quốc dự báo Triều Tiên có thể triển khai SLBM cho mục đích chiến đấu trong 2-3 năm nữa. Tuy nhiên, sau vụ phóng hôm 24-8, một số chuyên gia cho rằng B́nh Nhưỡng có thể đẩy nhanh việc triển khai này, sớm nhất là vào năm 2017. Hồi tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai hệ thống pḥng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lănh thổ Hàn Quốc vào cuối năm 2017 để đối phó mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên. Dù vậy, giới phân tích nhận định nếu Triều Tiên phóng thành công SLBM, sẽ không dễ để THAAD đánh chặn bởi tên lửa có thể được phóng từ dưới biển tại bất kỳ nơi nào gần Hàn Quốc.
Quốc tế chỉ trích
Theo JCS, vụ phóng SLBM mới nhất của Triều Tiên dường như nhằm đáp lại cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu 2 ngày trước. Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” kéo dài 2 tuần, có sự tham gia của 75.000 binh sĩ hai nước. Hăng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 24-8 cho biết Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ja Song-nam đă gửi thư cho chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó lên án cuộc tập trận đang đẩy bán đảo tới “bờ vực của chiến tranh”. Tuy nhiên, cả Seoul và Washington đều bác bỏ cáo buộc này.
Cũng như mọi khi, cộng đồng quốc tế nhanh chóng lên án vụ phóng ngày 24-8. Seoul thúc giục B́nh Nhưỡng lập tức chấm dứt chương tŕnh phát triển hạt nhân và tên lửa trong khi quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng gọi vụ phóng là “hành động không thể dung thứ”, đe dọa nghiêm trọng an ninh Nhật Bản cũng như ḥa b́nh và ổn định khu vực. Riêng Mỹ tuyên bố sẽ đưa “hành động khiêu khích” mới nhất của Triều Tiên ra LHQ. Ngay cả Trung Quốc, được xem là đồng minh chính của Triều Tiên, cũng phản đối chương tŕnh hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên cũng như bất kỳ lời nói, hành động nào gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Vụ phóng SLBM nói trên cũng phủ bóng Hội nghị Ngoại trưởng Nhật - Trung - Hàn diễn ra tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 24-8, nơi chương tŕnh hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là một nội dung thảo luận quan trọng. Tại cuộc họp báo chung cùng ngày, ngoại trưởng 3 nước cùng nhau kêu gọi B́nh Nhưỡng chấm dứt khiêu khích. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không quên lặp lại yêu cầu Hàn Quốc hủy bỏ việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên.
VietBF © sưu tập
THAAD bó tay?
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), vụ phóng diễn ra gần TP cảng Sinpo và tên lửa bay được khoảng 500 km, đi vào vùng nhận dạng pḥng không (ADIZ) của Nhật Bản trước khi rơi xuống biển. JSC nhận xét vụ phóng SLBM lần này cho thấy “sự tiến bộ” so với những lần phóng tương tự trước đó. Triều Tiên lần đầu phóng SLBM vào cuối năm 2014 nhưng tên lửa chỉ bay được vài km. Lần phóng gần đây nhất hồi tháng 7 thất bại ngay từ đầu.
Ngoài ra, hồi tháng 6, B́nh Nhưỡng phóng thành công tên lửa từ bệ phóng di động trên đất liền. Kết quả vụ thử này, cộng với tiến bộ của vụ phóng SLBM mới nhất nói trên, đă nêu bật mối đe dọa mới đến từ Triều Tiên: Cả hai loại tên lửa này đều khó bị phát hiện và phá hủy trước khi được phóng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=927313&stc=1&d=1472138373
Người dân Hàn Quốc xem tin tức Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 24-8 Ảnh: AP
Quân đội Hàn Quốc dự báo Triều Tiên có thể triển khai SLBM cho mục đích chiến đấu trong 2-3 năm nữa. Tuy nhiên, sau vụ phóng hôm 24-8, một số chuyên gia cho rằng B́nh Nhưỡng có thể đẩy nhanh việc triển khai này, sớm nhất là vào năm 2017. Hồi tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai hệ thống pḥng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lănh thổ Hàn Quốc vào cuối năm 2017 để đối phó mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Triều Tiên. Dù vậy, giới phân tích nhận định nếu Triều Tiên phóng thành công SLBM, sẽ không dễ để THAAD đánh chặn bởi tên lửa có thể được phóng từ dưới biển tại bất kỳ nơi nào gần Hàn Quốc.
Quốc tế chỉ trích
Theo JCS, vụ phóng SLBM mới nhất của Triều Tiên dường như nhằm đáp lại cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu 2 ngày trước. Cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” kéo dài 2 tuần, có sự tham gia của 75.000 binh sĩ hai nước. Hăng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 24-8 cho biết Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ja Song-nam đă gửi thư cho chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó lên án cuộc tập trận đang đẩy bán đảo tới “bờ vực của chiến tranh”. Tuy nhiên, cả Seoul và Washington đều bác bỏ cáo buộc này.
Cũng như mọi khi, cộng đồng quốc tế nhanh chóng lên án vụ phóng ngày 24-8. Seoul thúc giục B́nh Nhưỡng lập tức chấm dứt chương tŕnh phát triển hạt nhân và tên lửa trong khi quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và cứng rắn. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng gọi vụ phóng là “hành động không thể dung thứ”, đe dọa nghiêm trọng an ninh Nhật Bản cũng như ḥa b́nh và ổn định khu vực. Riêng Mỹ tuyên bố sẽ đưa “hành động khiêu khích” mới nhất của Triều Tiên ra LHQ. Ngay cả Trung Quốc, được xem là đồng minh chính của Triều Tiên, cũng phản đối chương tŕnh hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên cũng như bất kỳ lời nói, hành động nào gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Vụ phóng SLBM nói trên cũng phủ bóng Hội nghị Ngoại trưởng Nhật - Trung - Hàn diễn ra tại thủ đô Tokyo - Nhật Bản hôm 24-8, nơi chương tŕnh hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên là một nội dung thảo luận quan trọng. Tại cuộc họp báo chung cùng ngày, ngoại trưởng 3 nước cùng nhau kêu gọi B́nh Nhưỡng chấm dứt khiêu khích. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không quên lặp lại yêu cầu Hàn Quốc hủy bỏ việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên.
VietBF © sưu tập