nguoiduatinabc
09-08-2016, 10:28
Đây được coi là một luật vô cùng lạ đời đối với bà con nông dân.Lănh đạo uỷ ban nhân dân xă ra quy luật nếu ai không thực hiện th́ bị cấm xuống ruộng gặt lúa.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933021&stc=1&d=1473330511
Trong vụ gặt hè thu 2016, chính quyền tại xă Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đă ra một quy định lạ tai, theo đó, mỗi chủ máy gặt lúa hoạt động trên địa bàn xă phải đóng 2 triệu đồng mới được xuống ruộng.
Theo ông Hoàng Văn Chín (SN 1950, trú ở huyện Đô Lương, Nghệ An), số tiền này nộp cho Công an xă Bắc Thành mà không có một giấy tờ, phiếu thu, hóa đơn nào. Nhưng nếu chủ máy nào không đóng tiền sẽ không được phép “xuống ruộng”.
“Chiếc máy của tôi mua hơn 600 triệu đồng, nếu không xuống ruộng gặt th́ lấy tiền đâu mà trả, nên tôi đành phải nộp tiền để làm việc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Thành, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng”, ông Chín nói.
Sau chủ trương này, đă có 19/21 máy gặt lúa hoạt động ở địa bàn này nộp tiền bảo lănh cho chính quyền địa phương với tổng số tiền là 38 triệu đồng. C̣n chủ hai máy gặt c̣n lại là người trong xă nên chưa thu số tiền trên.
Lư giải cho việc thu tiền, ông Lê Văn Thùy, Phó chủ tịch UBND xă Bắc Thành cho biết, xă thu tiền của các chủ máy gặt là để lo việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (?!)
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933022&stc=1&d=1473330511
Việc xă Bắc Thành yêu cầu phải đóng 2 triệu đồng mới cho máy gặt hoạt động trên địa bàn gây bức xúc cho nhiều chủ máy.
Được biết, sau khi UBND huyện chỉ đạo, chính quyền xă đă chủ động trả lại số tiền nói trên cho các chủ máy gặt.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933021&stc=1&d=1473330511
Trong vụ gặt hè thu 2016, chính quyền tại xă Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đă ra một quy định lạ tai, theo đó, mỗi chủ máy gặt lúa hoạt động trên địa bàn xă phải đóng 2 triệu đồng mới được xuống ruộng.
Theo ông Hoàng Văn Chín (SN 1950, trú ở huyện Đô Lương, Nghệ An), số tiền này nộp cho Công an xă Bắc Thành mà không có một giấy tờ, phiếu thu, hóa đơn nào. Nhưng nếu chủ máy nào không đóng tiền sẽ không được phép “xuống ruộng”.
“Chiếc máy của tôi mua hơn 600 triệu đồng, nếu không xuống ruộng gặt th́ lấy tiền đâu mà trả, nên tôi đành phải nộp tiền để làm việc. Đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Thành, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng”, ông Chín nói.
Sau chủ trương này, đă có 19/21 máy gặt lúa hoạt động ở địa bàn này nộp tiền bảo lănh cho chính quyền địa phương với tổng số tiền là 38 triệu đồng. C̣n chủ hai máy gặt c̣n lại là người trong xă nên chưa thu số tiền trên.
Lư giải cho việc thu tiền, ông Lê Văn Thùy, Phó chủ tịch UBND xă Bắc Thành cho biết, xă thu tiền của các chủ máy gặt là để lo việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (?!)
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933022&stc=1&d=1473330511
Việc xă Bắc Thành yêu cầu phải đóng 2 triệu đồng mới cho máy gặt hoạt động trên địa bàn gây bức xúc cho nhiều chủ máy.
Được biết, sau khi UBND huyện chỉ đạo, chính quyền xă đă chủ động trả lại số tiền nói trên cho các chủ máy gặt.