PinaColada
09-10-2016, 06:41
Trước t́nh h́nh Trung Cộng ngày càng hung hang, chính quyền VC lại tha hồ mua sắm vũ khí. Trong một động thái hợp tác quân sự với Nga, nước này hứa sẽ bàn giao cả hai tàu chiến Gepard 3.9 cho Hải quân Việt Nam trong năm 2017. Liệu c̣n những vũ khí khủng nào nữa được mua sắm trong thời gian tới?
Hiện Nhà máy đă hoàn tất 70% công việc, và có thêm nhiều đơn đặt hàng như 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án 21631 (trang bị tên lửa Kalibr) do Hải quân Nga giao đóng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933818&stc=1&d=1473489554
Ảnh tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam tại thành phố Azov (vùng Rostov), trước khi vào biển Azov, ngày 7.9
Hăng tin này dẫn lời ông Renat Mistahov, Tổng giám đốc Nhà máy cho biết ngày 7.9 tại Triển lăm hội thảo vũ khí Army 2016 diễn ra ở ngoại ô Moscow.
Trước đó Nhà máy này cho biết sẽ lần lượt giao Việt Nam hai chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba vào năm 2017 và chiếc thứ 4 là năm 2018. Việc chậm trễ bàn giao là do trục trặc trong việc cung cấp động cơ turbin khí từ Ukraine.
Hiện tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam đă được lai dắt từ sông Volga qua sông Don và ra biển Azov. Sau đó tàu sẽ qua eo biển Kerch vào Biển Đen, đến quân cảng Novorossiysk để thử nghiệm trước khi bàn giao cho Việt Nam.
Dự kiến chiếc Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam sẽ ra Biển Đen vào tháng 10.
Hai tàu Gepard 3.9 đầu tiên của Việt Nam đặt Nga đóng là 011 Đinh Tiên Hoàng (giao năm 2011) và 012 Lư Thái Tổ (giao năm 2012). Năm 2012, Việt Nam đặt Nga đóng tiếp 2 chiếc Gepard nữa, và cặp tàu này đă khởi công từ năm 2013 đến nay.
Hồi cuối tháng 4.2016, tại lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến Gepard thứ 3 của Việt Nam, phó tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu M. Gorky là ông Alexander Karpov thông tin rằng việc thương thảo hợp đồng đóng cặp tàu Gepard thứ ba cho Việt Nam đă thành công, và hai tàu Gepard thứ 5 và 6 của Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa Klub-K phóng từ container.
Hiện Nhà máy đă hoàn tất 70% công việc, và có thêm nhiều đơn đặt hàng như 3 tàu tên lửa cỡ nhỏ Dự án 21631 (trang bị tên lửa Kalibr) do Hải quân Nga giao đóng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=933818&stc=1&d=1473489554
Ảnh tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam tại thành phố Azov (vùng Rostov), trước khi vào biển Azov, ngày 7.9
Hăng tin này dẫn lời ông Renat Mistahov, Tổng giám đốc Nhà máy cho biết ngày 7.9 tại Triển lăm hội thảo vũ khí Army 2016 diễn ra ở ngoại ô Moscow.
Trước đó Nhà máy này cho biết sẽ lần lượt giao Việt Nam hai chiến hạm Gepard 3.9 thứ ba vào năm 2017 và chiếc thứ 4 là năm 2018. Việc chậm trễ bàn giao là do trục trặc trong việc cung cấp động cơ turbin khí từ Ukraine.
Hiện tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam đă được lai dắt từ sông Volga qua sông Don và ra biển Azov. Sau đó tàu sẽ qua eo biển Kerch vào Biển Đen, đến quân cảng Novorossiysk để thử nghiệm trước khi bàn giao cho Việt Nam.
Dự kiến chiếc Gepard 3.9 thứ 4 của Việt Nam sẽ ra Biển Đen vào tháng 10.
Hai tàu Gepard 3.9 đầu tiên của Việt Nam đặt Nga đóng là 011 Đinh Tiên Hoàng (giao năm 2011) và 012 Lư Thái Tổ (giao năm 2012). Năm 2012, Việt Nam đặt Nga đóng tiếp 2 chiếc Gepard nữa, và cặp tàu này đă khởi công từ năm 2013 đến nay.
Hồi cuối tháng 4.2016, tại lễ hạ thuỷ chiếc tàu chiến Gepard thứ 3 của Việt Nam, phó tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu M. Gorky là ông Alexander Karpov thông tin rằng việc thương thảo hợp đồng đóng cặp tàu Gepard thứ ba cho Việt Nam đă thành công, và hai tàu Gepard thứ 5 và 6 của Việt Nam sẽ được trang bị tổ hợp tên lửa Klub-K phóng từ container.