june04
09-22-2016, 08:43
Vào ngày 22 tháng 9, Tòa án nhân dân Hà Nội đã diễn ra buổi xét xử vụ án Đỗ Đăng Dư. Thiếu niên này bị bạn tù đánh chết trong trại giam cách đây gần 1 năm. Theo như trong báo cáo, bạn tù đã "dùng gót chân trái nện 3 cái liên tiếp vào đầu" Dư.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=938565&stc=1&d=1474534050
Bị cáo Vũ Văn Bình, sinh năm 1998, bị đưa ra xét xử với tội cố ý gây thương tích. Vũ Văn Bình, được mô tả trong cáo trạng là người cùng buồng giam với thiếu niên Đỗ Đăng Dư, đang bị điều tra tội giết người, và là người ""dùng gót chân trái nện 3 cái liên tiếp vào đầu" Dư trước khi thiếu niên thiệt mạng.
Bảy luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân Đỗ Đăng Dư. Luật sư Lê Văn Luân viết trên trang cá nhân của ông: "có hai phiên xử quan trọng mà tôi tham gia đều diễn ra".
Tuy nhiên, luật sư Luân nói "do trùng lịch, vụ án Anhbasam lại có nhiều luật sư thực hiện bào chữa, nên tôi tham gia vụ án Đỗ Đăng Dư để bảo vệ cho bị hại (nạn nhân)".
Luật sư Lê Văn Luân cùng luật sư Trần Thu Nam từng tuyên bố họ bị hành hung khi đến nhà Đỗ Đăng Dư vào tháng 11/2015.
Đỗ Đăng Dư, sinh năm 1998, bị tử vong tháng 10 năm 2015 sau hơn hai tháng bị tạm giam trại tạm giam số 3 Công an thành phố Hà Nội. Trong lá đơn gửi Cao ủy Liên Hiệp Quốc năm 2015, mẹ Đỗ Đăng Dư, bà Đỗ Thị Mai viết: "Cái chết của con trai tôi quá nhiều uẩn khúc, gia đình tôi không tin rằng con trai tôi bị bạn tù đánh chết."
Trên báo Vietnamnet tại Việt Nam sáng ngày 22/9 trích cáo trạng nói Đỗ Đăng Dư bị người chung buồng giam "tát liên tiếp" vì "rửa bát bẩn". "Ít phút sau, Dư kêu đau bụng, nôn ra thức ăn... Cùng lúc đó, cán bộ quản giáo Nguyễn Mạnh Cường phát hiện thấy sự việc đã cùng mọi người đưa Dư xuống bệnh xá cấp cứu, đồng thời báo cáo Ban giám thị Trại tạm giam," tờ Vietnamnet trích cáo trạng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=938565&stc=1&d=1474534050
Bị cáo Vũ Văn Bình, sinh năm 1998, bị đưa ra xét xử với tội cố ý gây thương tích. Vũ Văn Bình, được mô tả trong cáo trạng là người cùng buồng giam với thiếu niên Đỗ Đăng Dư, đang bị điều tra tội giết người, và là người ""dùng gót chân trái nện 3 cái liên tiếp vào đầu" Dư trước khi thiếu niên thiệt mạng.
Bảy luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân Đỗ Đăng Dư. Luật sư Lê Văn Luân viết trên trang cá nhân của ông: "có hai phiên xử quan trọng mà tôi tham gia đều diễn ra".
Tuy nhiên, luật sư Luân nói "do trùng lịch, vụ án Anhbasam lại có nhiều luật sư thực hiện bào chữa, nên tôi tham gia vụ án Đỗ Đăng Dư để bảo vệ cho bị hại (nạn nhân)".
Luật sư Lê Văn Luân cùng luật sư Trần Thu Nam từng tuyên bố họ bị hành hung khi đến nhà Đỗ Đăng Dư vào tháng 11/2015.
Đỗ Đăng Dư, sinh năm 1998, bị tử vong tháng 10 năm 2015 sau hơn hai tháng bị tạm giam trại tạm giam số 3 Công an thành phố Hà Nội. Trong lá đơn gửi Cao ủy Liên Hiệp Quốc năm 2015, mẹ Đỗ Đăng Dư, bà Đỗ Thị Mai viết: "Cái chết của con trai tôi quá nhiều uẩn khúc, gia đình tôi không tin rằng con trai tôi bị bạn tù đánh chết."
Trên báo Vietnamnet tại Việt Nam sáng ngày 22/9 trích cáo trạng nói Đỗ Đăng Dư bị người chung buồng giam "tát liên tiếp" vì "rửa bát bẩn". "Ít phút sau, Dư kêu đau bụng, nôn ra thức ăn... Cùng lúc đó, cán bộ quản giáo Nguyễn Mạnh Cường phát hiện thấy sự việc đã cùng mọi người đưa Dư xuống bệnh xá cấp cứu, đồng thời báo cáo Ban giám thị Trại tạm giam," tờ Vietnamnet trích cáo trạng.