Gibbs
10-08-2016, 18:03
Mỗi khi một người lính Đức Quốc Xã ngã xuống, lính Hồng Quân Xô Viết đổ xô tới lục lọi. Thay vì những đồ vật quý giá trong xác người lính Đức thì cái quan trọng nhất họ muốn tìm thấy chính là thỏi sôcôla. Đồn rằng mỗi người lính Đức Quốc Xã ra trận đều đem theo thỏi sôcôla vì bởi bác sĩ căn dặn: " Trên chiến trường anh muốn ăn sôcôla hay muốn ăn đạn ! ". Những thỏi sôcôla là một vũ khí bí mật làm nên đoàn quân bách chiến bách thắng của Đức Quốc Xã vào đầu thế chiến thứ II. Trong sử sách thế giới đều công nhận sôcôla là một trong thứ vũ khí bí mật nhất của Hitler.
Sôcôla đã làm đoàn quân Hitler trở nên bách chiến bách thắng thời đầu thế chiến thứ II
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946329&stc=1&d=1475949553
Sôcôla tiếng Anh là Chocolate được làm từ quả của cây cacao, được gọi là thần dược do người Maya và Aztec Nam Mỹ khám phá. Trong chiến tranh người Đức đã nhanh chóng chuyển cacao từ Nam Mỹ về nước chế biến thành sôcôla. Thỏi màu nâu đen này cực kỳ quan trọng đối với quân đội Phát xít Đức bởi vì Chocolate sôcôla có những tác động tích cực đến sức khỏe. Sô-cô-la khi ăn thường cho cảm giác sảng khoái, có thể có tác động tích cực đến hệ tuần hoàn, ngoài đó sôcôla còn chống ung thư, chống lạnh, kích thích não, trị bệnh ho và chống tiêu chảy. Không nghi ngờ gì nữa những thỏi màu nâu đen sôcôla này lại có phép lạ khiến những người lính Đức tỉnh tảo hơn hẳn các đối thủ khi ra trận.
Sau này những nhà tình báo Mỹ cũng khám phá ra được "vũ khí bí mật của Hitler" “Hitler’s Secret Weapon”, vì thế, chính phủ Mỹ đã tăng sôcôla trong khẩu phần ăn và trang bị rất nhiều sôcôla cho quân đội khi ra trận.
Thanh Sôcôla của quân đội Hoa Kỳ trong đại chiến thế giới thứ II
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946330&stc=1&d=1475949553
Sau này người Mỹ đã tìm cách chặn đường vận chuyển Cacao, nguyên liệu làm Sôcôla, tới Đức, khiến quân đội Đức giảm khả năng chiến đấu rõ rệt. Sôcôla của quân đội Hoa Kỳ do công ty Hershey Chocolate Corporation sản xuất đã giúp quân đội Mỹ nhanh chóng chiến thắng kẻ địch.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946328&stc=1&d=1475949553
Theo Forbes thống kê, người Thụy Sĩ ăn nhiều sôcôla nhất thế giới, sau đó là Đức, Bắc Ai Len, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Úc, Hòa Lan, Mỹ, Pháp. Một người Thụy Sĩ ăn trung bình ăn 19,4 pounds (tức khoảng 7,24 kg) sôcôla một năm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946331&stc=1&d=1475949553
Tổ chức Euromonitor tiết lộ người Trung Quốc ăn 0,3 pound tức khoảng 0,11 kg sôcôla , còn người Việt Quốc Nội chỉ ăn 0,1 pound tức khoảng 0,04 kg sôcôla hàng năm. Như vậy con số 0,04 kg của người Việt Quốc Nội chỉ bằng số nhỏ cuối cùng 7,24kg của người Thụy Sĩ.
Sôcôla đã làm đoàn quân Hitler trở nên bách chiến bách thắng thời đầu thế chiến thứ II
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946329&stc=1&d=1475949553
Sôcôla tiếng Anh là Chocolate được làm từ quả của cây cacao, được gọi là thần dược do người Maya và Aztec Nam Mỹ khám phá. Trong chiến tranh người Đức đã nhanh chóng chuyển cacao từ Nam Mỹ về nước chế biến thành sôcôla. Thỏi màu nâu đen này cực kỳ quan trọng đối với quân đội Phát xít Đức bởi vì Chocolate sôcôla có những tác động tích cực đến sức khỏe. Sô-cô-la khi ăn thường cho cảm giác sảng khoái, có thể có tác động tích cực đến hệ tuần hoàn, ngoài đó sôcôla còn chống ung thư, chống lạnh, kích thích não, trị bệnh ho và chống tiêu chảy. Không nghi ngờ gì nữa những thỏi màu nâu đen sôcôla này lại có phép lạ khiến những người lính Đức tỉnh tảo hơn hẳn các đối thủ khi ra trận.
Sau này những nhà tình báo Mỹ cũng khám phá ra được "vũ khí bí mật của Hitler" “Hitler’s Secret Weapon”, vì thế, chính phủ Mỹ đã tăng sôcôla trong khẩu phần ăn và trang bị rất nhiều sôcôla cho quân đội khi ra trận.
Thanh Sôcôla của quân đội Hoa Kỳ trong đại chiến thế giới thứ II
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946330&stc=1&d=1475949553
Sau này người Mỹ đã tìm cách chặn đường vận chuyển Cacao, nguyên liệu làm Sôcôla, tới Đức, khiến quân đội Đức giảm khả năng chiến đấu rõ rệt. Sôcôla của quân đội Hoa Kỳ do công ty Hershey Chocolate Corporation sản xuất đã giúp quân đội Mỹ nhanh chóng chiến thắng kẻ địch.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946328&stc=1&d=1475949553
Theo Forbes thống kê, người Thụy Sĩ ăn nhiều sôcôla nhất thế giới, sau đó là Đức, Bắc Ai Len, Anh, Na Uy, Thụy Điển, Úc, Hòa Lan, Mỹ, Pháp. Một người Thụy Sĩ ăn trung bình ăn 19,4 pounds (tức khoảng 7,24 kg) sôcôla một năm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=946331&stc=1&d=1475949553
Tổ chức Euromonitor tiết lộ người Trung Quốc ăn 0,3 pound tức khoảng 0,11 kg sôcôla , còn người Việt Quốc Nội chỉ ăn 0,1 pound tức khoảng 0,04 kg sôcôla hàng năm. Như vậy con số 0,04 kg của người Việt Quốc Nội chỉ bằng số nhỏ cuối cùng 7,24kg của người Thụy Sĩ.