Romano
11-04-2016, 09:00
VBF-Hiện có thể thấy người Việt hay có thói quen ngủ dậy là đánh răng rửa mặt rồi mới ăn sáng. Đây là cách làm hoàn toàn ngược đời và phản khoa học và vẫn tồn tại là do thói quen. Chính vì thế thói quen này cần phải thay đổi tức là ăn sáng xong rồi mới đánh răng thì mới đảm bảo sạch sẽ.Theo Gia đình & Xã hội từng đưa tin trước đó, thời điểm thích hợp để đánh răng là khoảng 20 - 30 phút sau khi ăn sáng. Lý do là vì thời gian này để nước bọt tiết ra có thể trung hòa các axit, giúp lấy lại độ kiềm trung hòa trong miệng.
Nếu thời điểm sau ăn không đánh răng được, bạn cũng phải súc miệng bằng nước thường. Quá trình súc miệng sẽ giúp loại bỏ được trên 90% thức ăn thừa và mảng bám - thủ phạm gây viêm nướu và sâu răng.
Ngoài ra, nên dùng chỉ nha khoa 1 – 2 lần/ngày để lấy thức ăn giắt trong kẽ răng, tốt nhất là sau bữa ăn tối, không dùng nhiều lần vì sẽ gây kích thích, tổn hại nướu răng. Không nên có thói quen dùng tăm vì tăm làm rộng kẽ lợi, gây viêm nướu, sâu răng…
Đánh răng xong đừng quên cạo lưỡi, bởi 50% vi khuẩn nằm ở bề mặt nhám của lưỡi và nên rửa sạch bàn chải, vẩy sạch nước và dựng lên cho nhanh khô, loại trừ ổ vi khuẩn trên bàn chải đánh răng.
Bên cạnh đó, mỗi khi ăn/uống xong răng dễ hỏng bởi axit trong thực phẩm, đồ uống, đặc biệt là ăn, uống trái cây, sinh tố có tính axit… sẽ làm mềm men răng, suy yếu men răng, tổn thương răng… Vì thế, bạn không nên đánh răng ngay, hãy đợi 30 - 60 phút sau hãy đánh răng để bảo vệ men răng.
Bạn cũng không nên đánh răng nhiều hơn 3 lần vì dễ gây mòn răng. Nếu ăn thêm chỉ cần súc miệng với nước sạch, dùng chỉ nha khoa lấy sạch thức ăn là được. Sau khi đánh răng xong chỉ nên uống nước lọc, không nên ăn uống thêm gì.
Ngoài đánh răng buổi sáng sau ăn, các bác sĩ nha khoa cũng khuyên nên luôn phải đánh răng trước khi đi ngủ. Lý do vì sau 6-8 tiếng không súc miệng, không ăn uống… nên vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong khoang miệng. Do đó bắt buộc trước khi đi ngủ răng miệng phải sạch, để sáng hôm sau không cần đánh răng trước khi ăn sáng, chỉ cần súc miệng là được. Và sau ăn mới chải răng.
Nếu thời điểm sau ăn không đánh răng được, bạn cũng phải súc miệng bằng nước thường. Quá trình súc miệng sẽ giúp loại bỏ được trên 90% thức ăn thừa và mảng bám - thủ phạm gây viêm nướu và sâu răng.
Ngoài ra, nên dùng chỉ nha khoa 1 – 2 lần/ngày để lấy thức ăn giắt trong kẽ răng, tốt nhất là sau bữa ăn tối, không dùng nhiều lần vì sẽ gây kích thích, tổn hại nướu răng. Không nên có thói quen dùng tăm vì tăm làm rộng kẽ lợi, gây viêm nướu, sâu răng…
Đánh răng xong đừng quên cạo lưỡi, bởi 50% vi khuẩn nằm ở bề mặt nhám của lưỡi và nên rửa sạch bàn chải, vẩy sạch nước và dựng lên cho nhanh khô, loại trừ ổ vi khuẩn trên bàn chải đánh răng.
Bên cạnh đó, mỗi khi ăn/uống xong răng dễ hỏng bởi axit trong thực phẩm, đồ uống, đặc biệt là ăn, uống trái cây, sinh tố có tính axit… sẽ làm mềm men răng, suy yếu men răng, tổn thương răng… Vì thế, bạn không nên đánh răng ngay, hãy đợi 30 - 60 phút sau hãy đánh răng để bảo vệ men răng.
Bạn cũng không nên đánh răng nhiều hơn 3 lần vì dễ gây mòn răng. Nếu ăn thêm chỉ cần súc miệng với nước sạch, dùng chỉ nha khoa lấy sạch thức ăn là được. Sau khi đánh răng xong chỉ nên uống nước lọc, không nên ăn uống thêm gì.
Ngoài đánh răng buổi sáng sau ăn, các bác sĩ nha khoa cũng khuyên nên luôn phải đánh răng trước khi đi ngủ. Lý do vì sau 6-8 tiếng không súc miệng, không ăn uống… nên vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong khoang miệng. Do đó bắt buộc trước khi đi ngủ răng miệng phải sạch, để sáng hôm sau không cần đánh răng trước khi ăn sáng, chỉ cần súc miệng là được. Và sau ăn mới chải răng.