june04
11-15-2016, 04:04
Thường niên, lănh đạo VC có cuộc gặp với các kiều bào để duy tŕ kết nối. Thủ tướng cũng như lănh đạo TP. HCM đă có cuộc hội đàm để bàn về những vấn đề chưa giải quyết được. Trong ngày làm việc thứ hai, kiều bào đă hiến kế chống ngập và kẹt xe ở thành phố HCM.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=960960&stc=1&d=1479182909
Thuộc chủ đề chung là “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”, tại phiên thảo luận chuyên đề dành cho thương mại và đầu tư, TS Phạm Đỗ Chí (Việt kiều Mỹ), một chuyên gia kinh tế nhiều kinh nghiệm, khẳng định tiền không phải là yếu tố tiên quyết để tái cơ cấu, phát triển kinh tế. TS Chí kể lại câu chuyện thời điểm trước đổi mới năm 1986, khi đó kinh tế VN rất khó khăn.
Tuy nhiên trong t́nh thế bức bách đó, Chính phủ đă tiến hành đổi mới giúp VN trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2, thứ 3 thế giới. “Những năm đó, VN lấy đâu ra hàng trăm triệu USD mà đầu tư. Phải chăng bây giờ ngoài vốn tái cơ cấu, Chính phủ dùng chính sách cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân để họ phát triển”, ông Chí nói.
Tập trung chống kẹt xe
Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đă tiếp một số chuyên gia, doanh nghiệp Việt kiều có những ư tưởng, dự án cụ thể cho TP.HCM về các lĩnh vực chống ngập nước, kẹt xe, y tế... mà người dân TP đang rất bức xúc.
GS Nguyễn Lư Vũ Hải (Việt kiều Úc, công tác ở Đại học Monash) giới thiệu về hệ thống giao thông thông minh có thể áp dụng giải quyết kẹt xe ở TP.HCM. Theo ông Hải, hệ thống giao thông trị giá khoảng 2 tỉ USD này đă giúp cho Amsterdam (Hà Lan) giảm 30% thời gian kẹt xe. Riêng ở Melbourne (Úc), hệ thống giao thông này đă giúp tiết kiệm về nhiều mặt, ước tính mỗi ngày 500 triệu USD. “Nếu đầu tư ở VN chỉ tốn khoảng 1 tỉ USD”, GS Hải nói.
TS Nguyễn Thanh Mỹ (Việt kiều Canada), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mỹ Lan (Mylan Group), giới thiệu thiết bị chống thất thoát nước sạch. Theo ông Mỹ, thiết bị này giúp theo dơi, quản lư nước sạch qua hệ thống điện thoại. Doanh nghiệp, người dân có thể theo dơi kiểm soát nước sạch rất hữu hiệu.
Ông Đinh La Thăng cho rằng giải pháp quản lư nước sạch rất được TP quan tâm; ông giao cho UBND TP tiến hành nghiên cứu, nếu cần thiết và hữu ích sẽ lắp đặt hệ thống này cho toàn TP. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ giao cho Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trực tiếp làm việc với ông Mỹ để nghiên cứu lắp đặt thiết bị chống thất thoát nước sạch. Theo ông Phong, giải pháp này nếu thực hiện sẽ nằm trong dự án thành phố thông minh mà TP.HCM đang triển khai.
“Ngân hàng ư tưởng” của TP.HCM
Ở phiên bế mạc hội nghị, TS Dương Nguyên Vũ (Việt kiều Pháp) đề nghị sau hội nghị sẽ thiết lập các nhóm Việt kiều để thực hiện những ư tưởng trong 2 ngày qua. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết sau hội nghị sẽ bắt tay hành động ngay để biến những ư tưởng trên thành hiện thực. Ông Thăng coi những sáng kiến của các đại biểu là nguồn lực quan trọng, là “ngân hàng ư tưởng” quư giá mà TP luôn cần đến.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=960960&stc=1&d=1479182909
Thuộc chủ đề chung là “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”, tại phiên thảo luận chuyên đề dành cho thương mại và đầu tư, TS Phạm Đỗ Chí (Việt kiều Mỹ), một chuyên gia kinh tế nhiều kinh nghiệm, khẳng định tiền không phải là yếu tố tiên quyết để tái cơ cấu, phát triển kinh tế. TS Chí kể lại câu chuyện thời điểm trước đổi mới năm 1986, khi đó kinh tế VN rất khó khăn.
Tuy nhiên trong t́nh thế bức bách đó, Chính phủ đă tiến hành đổi mới giúp VN trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 2, thứ 3 thế giới. “Những năm đó, VN lấy đâu ra hàng trăm triệu USD mà đầu tư. Phải chăng bây giờ ngoài vốn tái cơ cấu, Chính phủ dùng chính sách cởi trói cho doanh nghiệp tư nhân để họ phát triển”, ông Chí nói.
Tập trung chống kẹt xe
Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đă tiếp một số chuyên gia, doanh nghiệp Việt kiều có những ư tưởng, dự án cụ thể cho TP.HCM về các lĩnh vực chống ngập nước, kẹt xe, y tế... mà người dân TP đang rất bức xúc.
GS Nguyễn Lư Vũ Hải (Việt kiều Úc, công tác ở Đại học Monash) giới thiệu về hệ thống giao thông thông minh có thể áp dụng giải quyết kẹt xe ở TP.HCM. Theo ông Hải, hệ thống giao thông trị giá khoảng 2 tỉ USD này đă giúp cho Amsterdam (Hà Lan) giảm 30% thời gian kẹt xe. Riêng ở Melbourne (Úc), hệ thống giao thông này đă giúp tiết kiệm về nhiều mặt, ước tính mỗi ngày 500 triệu USD. “Nếu đầu tư ở VN chỉ tốn khoảng 1 tỉ USD”, GS Hải nói.
TS Nguyễn Thanh Mỹ (Việt kiều Canada), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Mỹ Lan (Mylan Group), giới thiệu thiết bị chống thất thoát nước sạch. Theo ông Mỹ, thiết bị này giúp theo dơi, quản lư nước sạch qua hệ thống điện thoại. Doanh nghiệp, người dân có thể theo dơi kiểm soát nước sạch rất hữu hiệu.
Ông Đinh La Thăng cho rằng giải pháp quản lư nước sạch rất được TP quan tâm; ông giao cho UBND TP tiến hành nghiên cứu, nếu cần thiết và hữu ích sẽ lắp đặt hệ thống này cho toàn TP. Ông Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ giao cho Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trực tiếp làm việc với ông Mỹ để nghiên cứu lắp đặt thiết bị chống thất thoát nước sạch. Theo ông Phong, giải pháp này nếu thực hiện sẽ nằm trong dự án thành phố thông minh mà TP.HCM đang triển khai.
“Ngân hàng ư tưởng” của TP.HCM
Ở phiên bế mạc hội nghị, TS Dương Nguyên Vũ (Việt kiều Pháp) đề nghị sau hội nghị sẽ thiết lập các nhóm Việt kiều để thực hiện những ư tưởng trong 2 ngày qua. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết sau hội nghị sẽ bắt tay hành động ngay để biến những ư tưởng trên thành hiện thực. Ông Thăng coi những sáng kiến của các đại biểu là nguồn lực quan trọng, là “ngân hàng ư tưởng” quư giá mà TP luôn cần đến.