Hanna
12-03-2016, 12:58
VBF-Công ty lớn Carrier đang tính chuyện rời sang Mễ, nhưng ông Trump đang cố ngăn cản điều này. Công ty sản xuất máy lạnh giờ đây nếu chuyển đi người Mỹ sẽ mất 700 việc làm. Ông Trump sẵn sàng giảm thuế 7 triệu đô la để hăng ở lại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=967783&stc=1&d=1480769824
Ông Donald Trump đến nói chuyện với các công nhân tại xưởng chế tạo máy lạnh Carrier tại Indiana ngày thứ Năm. (Tasos Katopodis/ Getty Images)
Tổng thống đắc cử Donald Trump đă đạt được một thỏa thuận để cứu văn khoảng 700 việc làm, tại một nhà máy của công ty Carrier ở thành phố Indianapolis. Nhà máy này tính dời sang Mễ Tây Cơ. Tuy vậy hành động của ông Trump và kế hoạch cản trở các công ty Hoa Kỳ dời xuống Mễ Tây Cơ sẽ không dễ dàng.
Theo các nguồn tin, công ty chế tạo máy lạnh Carrier đă thương lượng với Phó Tổng Thống đắc cử Mike Pence, người đang giữ chức thống đốc của Indiana. V́ muốn giữ Carrier ở lại tiểu bang của ḿnh, ông Pence đă mời tổng giám đốc của Carrier đến New York để gặp Trump, và kết quả cuộc thương lượng là Carrier đồng ư giữ lại khoảng một-phần-ba trong tổng số 2,100 việc làm mà công ty này tính chuyển qua Mexico, với điều kiện chính phủ phải giảm $7 triệu tiền thuế cho Carrier trong ṿng 10 năm.
Trong ngày thứ Năm, ông Trump đă bay đến trụ sở của Carrier ở Indiana để thông báo kế hoạch giữ lại việc làm ở tiểu bang này. Ông cũng khuyến cáo các công ty khác không nên đưa việc đến các nước khác, bằng không các công ty sẽ bị trừng phạt. Ông không nói rơ h́nh phạt sẽ như thế nào.
Trong khi đó, hơn 250,000 việc làm sẽ bị mất v́ những thông báo đóng cửa nhà máy trong năm nay, theo công ty nghiên cứu Challenger, Gray và Christmas cho biết.
Ông John Challenger, giám đốc điều hành của công ty này nói rằng việc cứu những việc làm ở Carrier “chỉ là một giọt nước trong xô.” Thật vậy, có thêm hàng ngàn việc làm sẽ bị mất đi, do những vụ đóng cửa nhà máy ở Indiana tính riêng trong những tháng sắp tới.
Một nhà máy mà vẫn được dự trù di chuyển đến Mexico là thuộc quyền sở hữu của United Technologies, công ty mẹ làm chủ Carrier. Nhà máy sản xuất các thiết bị kiểm soát điện tử này có 700 công nhân tại Huntington, tiểu bang Indiana.
Một nhà máy chuyên sản xuất ổ đỡ trục ở Indianapolis, do Rexnord làm chủ, cũng đang dự định đưa những việc làm của họ tới Mexico. Các viên chức nghiệp đoàn nói rằng có chừng 350 việc làm sẽ bị mất trong việc dời chỗ ấy.
Chuck Jones, chủ tịch của đơn vị Indianapolis thuộc United Steelworkers Union (Nghiệp Đoàn Công Nhân Ngành Thép Thống Nhất), đại diện cho các công nhân của cả Rexnord lẫn Carrier, nói, “Chúng tôi không thể cạnh tranh với một mức lương $3 một giờ. Tôi tin rằng điều đó chỉ trở nên tệ hơn mà thôi.”
Trong khi đó, Nghị Sĩ Liên Bang Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont) là một trong những người chỉ trích thỏa thuận của Tổng Thống đắc cử Donald Trump với Carrier Corp, để giữ khoảng 1,000 việc làm tại nhà máy ở Indiana.
Cựu ứng cử viên tổng thống Dân Chủ này chỉ trích các điều khoản của thỏa thuận ấy, trong một bài đăng trên trang xă luận của nhật báo Washington Post.
Ông Sanders viết, “Ông Trump gây nguy hiểm cho công ăn việc làm của các công nhân trước đây vốn an toàn ở Hoa Kỳ. Tại sao? Bởi v́ ông đă báo hiệu cho mọi công ty ở Mỹ rằng họ có thể đe dọa dời việc làm ra ngoại quốc, để được trao đổi những khoản giảm thuế có lợi cho kinh doanh từ phía chính phủ.”
Trong thành phố Sellersburg nhỏ bé ở Indiana, với dân số khoảng 6,000 người, một nhà máy với 84 công nhân sản xuất các thiết bị thực phẩm và đồ uống đang bị đóng cửa bởi Manitowoc Foodservices (MFS). Trong tháng Tám, công ty này mô tả sự đóng cửa ấy là “việc làm giảm bớt kích thước của năng suất sản xuất toàn cầu của họ.” Điều đó có nghĩa là họ chuyển công việc tới các nhà máy của họ ở Tijuana và Monterrey, Mexico.
Tại thành phố Bloomington, Indiana, một nhà máy của GE Appliance với 329 việc làm, đă đóng cửa trong mùa hè năm nay, khi công ty quyết định ngừng sản xuất kiểu tủ lạnh mà họ đă kiến tạo, v́ nhu cầu yếu kém và những khoản thua lỗ tiếp tục. Việc loan báo đóng cửa xảy ra cách chừng một tuần sau khi một công ty Trung Quốc, Qingdao Haier Co., hoàn tất vụ mua lại đơn vị sản xuất thiết bị của GE, với giá $5.6 tỷ.
Stanrail, một hăng cung cấp toa xe lửa ở Gary, Indiana, có hơn 100 công nhân, cũng đang ở trong tiến tŕnh đóng cửa. Theo một giới chức điều hành công ty cho biết, công việc của nhà máy sẽ được chuyển tới các nhà máy của các công ty có năng suất thặng dư ở Ontario, Canada, và Mississippi.
Hầu hết những vụ đóng cửa nhà máy đều không được gắn liền với chuyện việc làm được dời ra ở bên ngoài nước Mỹ.
Một nhà máy sản xuất đồ nội thất Paoli ở Orleans, Indiana, sắp đóng cửa bắt đầu từ tháng Giêng, sẽ cắt 367 công việc. Nhưng một viên chức công ty nói rằng công việc sẽ được tiếp nhận bởi các nhà máy ở New York, Iowa và North Carolina. Một nhà máy ở Seelyville, nơi 150 công nhân sản xuất những món đồ ăn nhẹ Cheez-It và Keebler cho công ty Kellogg, sẽ đóng cửa trong năm tới. Nhưng công ty này cho biết rằng công việc từ nhà máy ấy sẽ được tiếp nhận tại những cơ sở khác ở Hoa Kỳ.
Rồi có những công ty gặp thất bại và rời khỏi ngành kinh doanh. Công ty CPX Inc. ngưng hoạt động, đóng cửa hai nhà máy đúc nhựa trong tháng Chín, mà không thông báo trước cho 200 nhân viên của họ, v́ điều mà họ gọi là “hoàn cảnh kinh tế không thể lường trước được.”
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=967783&stc=1&d=1480769824
Ông Donald Trump đến nói chuyện với các công nhân tại xưởng chế tạo máy lạnh Carrier tại Indiana ngày thứ Năm. (Tasos Katopodis/ Getty Images)
Tổng thống đắc cử Donald Trump đă đạt được một thỏa thuận để cứu văn khoảng 700 việc làm, tại một nhà máy của công ty Carrier ở thành phố Indianapolis. Nhà máy này tính dời sang Mễ Tây Cơ. Tuy vậy hành động của ông Trump và kế hoạch cản trở các công ty Hoa Kỳ dời xuống Mễ Tây Cơ sẽ không dễ dàng.
Theo các nguồn tin, công ty chế tạo máy lạnh Carrier đă thương lượng với Phó Tổng Thống đắc cử Mike Pence, người đang giữ chức thống đốc của Indiana. V́ muốn giữ Carrier ở lại tiểu bang của ḿnh, ông Pence đă mời tổng giám đốc của Carrier đến New York để gặp Trump, và kết quả cuộc thương lượng là Carrier đồng ư giữ lại khoảng một-phần-ba trong tổng số 2,100 việc làm mà công ty này tính chuyển qua Mexico, với điều kiện chính phủ phải giảm $7 triệu tiền thuế cho Carrier trong ṿng 10 năm.
Trong ngày thứ Năm, ông Trump đă bay đến trụ sở của Carrier ở Indiana để thông báo kế hoạch giữ lại việc làm ở tiểu bang này. Ông cũng khuyến cáo các công ty khác không nên đưa việc đến các nước khác, bằng không các công ty sẽ bị trừng phạt. Ông không nói rơ h́nh phạt sẽ như thế nào.
Trong khi đó, hơn 250,000 việc làm sẽ bị mất v́ những thông báo đóng cửa nhà máy trong năm nay, theo công ty nghiên cứu Challenger, Gray và Christmas cho biết.
Ông John Challenger, giám đốc điều hành của công ty này nói rằng việc cứu những việc làm ở Carrier “chỉ là một giọt nước trong xô.” Thật vậy, có thêm hàng ngàn việc làm sẽ bị mất đi, do những vụ đóng cửa nhà máy ở Indiana tính riêng trong những tháng sắp tới.
Một nhà máy mà vẫn được dự trù di chuyển đến Mexico là thuộc quyền sở hữu của United Technologies, công ty mẹ làm chủ Carrier. Nhà máy sản xuất các thiết bị kiểm soát điện tử này có 700 công nhân tại Huntington, tiểu bang Indiana.
Một nhà máy chuyên sản xuất ổ đỡ trục ở Indianapolis, do Rexnord làm chủ, cũng đang dự định đưa những việc làm của họ tới Mexico. Các viên chức nghiệp đoàn nói rằng có chừng 350 việc làm sẽ bị mất trong việc dời chỗ ấy.
Chuck Jones, chủ tịch của đơn vị Indianapolis thuộc United Steelworkers Union (Nghiệp Đoàn Công Nhân Ngành Thép Thống Nhất), đại diện cho các công nhân của cả Rexnord lẫn Carrier, nói, “Chúng tôi không thể cạnh tranh với một mức lương $3 một giờ. Tôi tin rằng điều đó chỉ trở nên tệ hơn mà thôi.”
Trong khi đó, Nghị Sĩ Liên Bang Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont) là một trong những người chỉ trích thỏa thuận của Tổng Thống đắc cử Donald Trump với Carrier Corp, để giữ khoảng 1,000 việc làm tại nhà máy ở Indiana.
Cựu ứng cử viên tổng thống Dân Chủ này chỉ trích các điều khoản của thỏa thuận ấy, trong một bài đăng trên trang xă luận của nhật báo Washington Post.
Ông Sanders viết, “Ông Trump gây nguy hiểm cho công ăn việc làm của các công nhân trước đây vốn an toàn ở Hoa Kỳ. Tại sao? Bởi v́ ông đă báo hiệu cho mọi công ty ở Mỹ rằng họ có thể đe dọa dời việc làm ra ngoại quốc, để được trao đổi những khoản giảm thuế có lợi cho kinh doanh từ phía chính phủ.”
Trong thành phố Sellersburg nhỏ bé ở Indiana, với dân số khoảng 6,000 người, một nhà máy với 84 công nhân sản xuất các thiết bị thực phẩm và đồ uống đang bị đóng cửa bởi Manitowoc Foodservices (MFS). Trong tháng Tám, công ty này mô tả sự đóng cửa ấy là “việc làm giảm bớt kích thước của năng suất sản xuất toàn cầu của họ.” Điều đó có nghĩa là họ chuyển công việc tới các nhà máy của họ ở Tijuana và Monterrey, Mexico.
Tại thành phố Bloomington, Indiana, một nhà máy của GE Appliance với 329 việc làm, đă đóng cửa trong mùa hè năm nay, khi công ty quyết định ngừng sản xuất kiểu tủ lạnh mà họ đă kiến tạo, v́ nhu cầu yếu kém và những khoản thua lỗ tiếp tục. Việc loan báo đóng cửa xảy ra cách chừng một tuần sau khi một công ty Trung Quốc, Qingdao Haier Co., hoàn tất vụ mua lại đơn vị sản xuất thiết bị của GE, với giá $5.6 tỷ.
Stanrail, một hăng cung cấp toa xe lửa ở Gary, Indiana, có hơn 100 công nhân, cũng đang ở trong tiến tŕnh đóng cửa. Theo một giới chức điều hành công ty cho biết, công việc của nhà máy sẽ được chuyển tới các nhà máy của các công ty có năng suất thặng dư ở Ontario, Canada, và Mississippi.
Hầu hết những vụ đóng cửa nhà máy đều không được gắn liền với chuyện việc làm được dời ra ở bên ngoài nước Mỹ.
Một nhà máy sản xuất đồ nội thất Paoli ở Orleans, Indiana, sắp đóng cửa bắt đầu từ tháng Giêng, sẽ cắt 367 công việc. Nhưng một viên chức công ty nói rằng công việc sẽ được tiếp nhận bởi các nhà máy ở New York, Iowa và North Carolina. Một nhà máy ở Seelyville, nơi 150 công nhân sản xuất những món đồ ăn nhẹ Cheez-It và Keebler cho công ty Kellogg, sẽ đóng cửa trong năm tới. Nhưng công ty này cho biết rằng công việc từ nhà máy ấy sẽ được tiếp nhận tại những cơ sở khác ở Hoa Kỳ.
Rồi có những công ty gặp thất bại và rời khỏi ngành kinh doanh. Công ty CPX Inc. ngưng hoạt động, đóng cửa hai nhà máy đúc nhựa trong tháng Chín, mà không thông báo trước cho 200 nhân viên của họ, v́ điều mà họ gọi là “hoàn cảnh kinh tế không thể lường trước được.”