therealrtz
12-21-2016, 16:18
Bé trai N.T.T, (3 tuổi, quê Vũng Tàu) đang chơi đùa trong nhà thì cầm cục sạc điện lên thì bất ngờ phát nổ. Khi bé được chuyển đến thì bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn, mắt phải bị hỏng. Trông bé vô cùng thương tâm.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=974589&stc=1&d=1482337158
Tay phải bé T. bị huỷ hoại nặng nề sau tai nạn.
Theo lời kể của người thân, trước đó bé T. đang chơi ở phòng khách một mình. Đang đi lẫm chẫm, bé vô tình nhặt cục sạc điện của người nhà để dưới nền. Bất ngờ vật này phát nổ, khiến mắt phải và một bàn tay đứa trẻ bị phá huỷ. Nghe tiếng la thất thanh, người nhà chạy đến thì sự việc thương tâm đã xảy ra.
Tại BV Nhi Đồng 2, dù đã cố gắng hết sức nhưng với tình trạng vết thương dập nát toàn bộ gân cơ và xương bàn tay, êkip trực chỉ còn cách cắt và làm mỏm cụt bàn tay cho bé.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mắt phải của bé T. cũng phải múc bỏ để tránh nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng mắt còn lại.
Sau nhiều ngày chữa trị, hiện tại sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định, vết mổ ở tay và mắt lành tốt. Nhưng hậu quả để lại là việc bé mất đi một bàn tay và một con mắt thì không gì có thể thay thế được.
Được biết, vật phát nổ không phải là cục sạc thông thường. Đó là bộ phận lắp thêm vào xe gắn máy để tăng cường tiếng còi xe khi bật đèn xin rẽ đường, như người nhà cho biết.
BS Trương Anh Mậu, BV Nhi Đồng 2, cho biết BV từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn trẻ em với đa dạng nguyên nhân như: tay kẹt vào cối xay thịt, phỏng do đưa tay vào ổ điện, nuốt tăm tre, nuốt pin gây thủng ruột, bị té lầu do mải chơi điện thoại ngoài lan can... Nhiều trường hợp không tin là có thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra.
Do đó, đối với trẻ con, trách nhiệm giám sát trẻ chơi trong vòng kiểm soát là việc các bậc cha mẹ cần hết sức lưu tâm. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên cẩn trọng với các đồ chơi có sử dụng năng lượng điện, pin nguồn gốc không rõ ràng để tránh con mình có thể gặp hiểm hoạ.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=974589&stc=1&d=1482337158
Tay phải bé T. bị huỷ hoại nặng nề sau tai nạn.
Theo lời kể của người thân, trước đó bé T. đang chơi ở phòng khách một mình. Đang đi lẫm chẫm, bé vô tình nhặt cục sạc điện của người nhà để dưới nền. Bất ngờ vật này phát nổ, khiến mắt phải và một bàn tay đứa trẻ bị phá huỷ. Nghe tiếng la thất thanh, người nhà chạy đến thì sự việc thương tâm đã xảy ra.
Tại BV Nhi Đồng 2, dù đã cố gắng hết sức nhưng với tình trạng vết thương dập nát toàn bộ gân cơ và xương bàn tay, êkip trực chỉ còn cách cắt và làm mỏm cụt bàn tay cho bé.
Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi mắt phải của bé T. cũng phải múc bỏ để tránh nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng mắt còn lại.
Sau nhiều ngày chữa trị, hiện tại sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định, vết mổ ở tay và mắt lành tốt. Nhưng hậu quả để lại là việc bé mất đi một bàn tay và một con mắt thì không gì có thể thay thế được.
Được biết, vật phát nổ không phải là cục sạc thông thường. Đó là bộ phận lắp thêm vào xe gắn máy để tăng cường tiếng còi xe khi bật đèn xin rẽ đường, như người nhà cho biết.
BS Trương Anh Mậu, BV Nhi Đồng 2, cho biết BV từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn trẻ em với đa dạng nguyên nhân như: tay kẹt vào cối xay thịt, phỏng do đưa tay vào ổ điện, nuốt tăm tre, nuốt pin gây thủng ruột, bị té lầu do mải chơi điện thoại ngoài lan can... Nhiều trường hợp không tin là có thể xảy ra nhưng vẫn xảy ra.
Do đó, đối với trẻ con, trách nhiệm giám sát trẻ chơi trong vòng kiểm soát là việc các bậc cha mẹ cần hết sức lưu tâm. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên cẩn trọng với các đồ chơi có sử dụng năng lượng điện, pin nguồn gốc không rõ ràng để tránh con mình có thể gặp hiểm hoạ.
Therealtz © VietBF