troopy
01-08-2017, 12:28
Một nghiên cứu tại Viện Sức khỏe trẻ em và Phát triển con người quốc gia Mỹ (NICHD) cho biết cha mẹ mắc chứng béo phì có thể dẫn tới việc trẻ em bị chậm phát triển.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=981472&stc=1&d=1483878342
Trưởng nhóm nghiên cứu Edwina Yeung cho biết thể trọng của cha mẹ liên quan tới sự phát triển của trẻ. Những trẻ em có cha mẹ bị béo phì khó có thể hoàn thành trắc nghiệm kiểm tra về khả năng vận động tinh vi, đòi hỏi độ chính xác - tức khả năng kiểm soát vận động các cơ nhỏ ở ngón tay và bàn tay. Trong khi đó, trẻ có cha béo phì thường khó hoàn thành trắc nghiệm về khả năng giao tiếp và trẻ có cha béo phì nặng thường khó hoàn thành trắc nghiệm về giải quyết vấn đề. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên trẻ em con của 5.000 bà mẹ, lúc trẻ lên 4 tháng tuổi và trắc nghiệm lại 6 lần, đến khi trẻ lên 3 tuổi. Kết quả cho thấy trẻ là con của người mẹ béo phì có khả năng bị rớt cao hơn 70% trong trắc nghiệm về kỹ năng vận động tinh vi so với trẻ là con của các bà mẹ có mức thể trọng bình thường. Trẻ có cha béo phì dễ bị rớt hơn 75% trong trắc nghiệm về lĩnh vực giao tiếp khi lên 3 tuổi so với trẻ là con của người cha có thể trọng bình thường. Trẻ có cha mẹ cùng béo phì dễ bị rớt gấp 3 lần trong trắc nghiệm về giải quyết vấn đề so với trẻ có cha mẹ cân nặng bình thường.
VietBF © Sưu Tập
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=981472&stc=1&d=1483878342
Trưởng nhóm nghiên cứu Edwina Yeung cho biết thể trọng của cha mẹ liên quan tới sự phát triển của trẻ. Những trẻ em có cha mẹ bị béo phì khó có thể hoàn thành trắc nghiệm kiểm tra về khả năng vận động tinh vi, đòi hỏi độ chính xác - tức khả năng kiểm soát vận động các cơ nhỏ ở ngón tay và bàn tay. Trong khi đó, trẻ có cha béo phì thường khó hoàn thành trắc nghiệm về khả năng giao tiếp và trẻ có cha béo phì nặng thường khó hoàn thành trắc nghiệm về giải quyết vấn đề. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên trẻ em con của 5.000 bà mẹ, lúc trẻ lên 4 tháng tuổi và trắc nghiệm lại 6 lần, đến khi trẻ lên 3 tuổi. Kết quả cho thấy trẻ là con của người mẹ béo phì có khả năng bị rớt cao hơn 70% trong trắc nghiệm về kỹ năng vận động tinh vi so với trẻ là con của các bà mẹ có mức thể trọng bình thường. Trẻ có cha béo phì dễ bị rớt hơn 75% trong trắc nghiệm về lĩnh vực giao tiếp khi lên 3 tuổi so với trẻ là con của người cha có thể trọng bình thường. Trẻ có cha mẹ cùng béo phì dễ bị rớt gấp 3 lần trong trắc nghiệm về giải quyết vấn đề so với trẻ có cha mẹ cân nặng bình thường.
VietBF © Sưu Tập