johnnydan9
02-16-2017, 10:16
Nhìn ngôi nhà xập xệ không ai nghĩ rằng có thể có tới 23 nhân khẩu đang cư ngụ bên trong. Ngôi nhà nằm trong thành phố Sài Gòn chỉ có 15m2. Căn nhà đã được làm rất lâu và nó đang trong diện giải tỏa.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=998258&stc=1&d=1487240072
Đây là căn nhà không số nằm trên đường Mai Xuân Thưởng, gần giao lộ Mai Xuân Thưởng - Bãi Sậy (phường quận 6, TP.HCM). Nhà có diện tích 6x2,5 m, một trệt và một gác gỗ. Nhà quá nhỏ nên các phương tiện đi lại của gia đình phải để ngoài đường.
Nhà dựng lên bằng vài cột sắt, vách, sàng chủ yếu bằng tôn, ván ép. Hiện các các vật liệu này đã mục rỉ. Vách tường nhiều chỗ bị thủng, phải che chắn chắp vá. Theo xác định của UBND quận 6, nhà được xây dựng trước năm 1975. Hiện trạng gần như được giữ nguyên từ đó đến nay.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=998257&stc=1&d=1487240050
Cũng theo xác định của UBND quận 6, trước năm 1972, căn nhà do ông Huỳnh Văn Hà xây cất trên vỉa hè. Sau đó ông Hà bán lại cho gia đình bà Hứa Kim Viết. Đến nay nhà chưa được cấp giấy chủ quyền nhà và đất. Vợ chồng bà Hứa Kim Viết có bảy người con, hiện đều đã lập gia đình. Tổng nhân khẩu thường trú tại địa chỉ (căn nhà) này lên đến 23 người. Do nhà xuống cấp trầm trọng nên hiện một số thành viên phải ra ngoài thuê chỗ ở.
Hiện có khoảng 10 người sinh sống thường xuyên tại căn nhà siêu nhỏ này. Phần đông ngủ trên gác gỗ. Chỗ ngủ quá chật nên người lớn phải nằm khum, không thể duỗi thẳng chân.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=998256&stc=1&d=1487239936
Bếp và nhà vệ sinh nằm sát nhau, diện tích tổng cộng chỉ chừng 1,5 m2. Nước dùng sinh hoạt được chứa trong lu. Một thành viên của gia đình cho biết đây là nước máy nhưng câu nhờ từ nhà người khác.
Một thành viên nhí trong gia đình cảm thấy tù túng vì không có chỗ sinh hoạt.
óc “thư giãn” của gia đình là cửa sổ nhỏ, nhìn ra đường. Hiện căn nhà thuộc diện phải giải tỏa theo chương trình chỉnh trang đô thị của quận 6. Ngoài ra, căn nhà cũng thuộc diện phải di dời để thi công công trình thuộc dự án Cải tạo môi trường nước giai đoạn 2. Theo UBND quận 6, mức bồi thường - hỗ trợ để giải tỏa căn nhà này khoảng 785 triệu đồng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=998258&stc=1&d=1487240072
Đây là căn nhà không số nằm trên đường Mai Xuân Thưởng, gần giao lộ Mai Xuân Thưởng - Bãi Sậy (phường quận 6, TP.HCM). Nhà có diện tích 6x2,5 m, một trệt và một gác gỗ. Nhà quá nhỏ nên các phương tiện đi lại của gia đình phải để ngoài đường.
Nhà dựng lên bằng vài cột sắt, vách, sàng chủ yếu bằng tôn, ván ép. Hiện các các vật liệu này đã mục rỉ. Vách tường nhiều chỗ bị thủng, phải che chắn chắp vá. Theo xác định của UBND quận 6, nhà được xây dựng trước năm 1975. Hiện trạng gần như được giữ nguyên từ đó đến nay.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=998257&stc=1&d=1487240050
Cũng theo xác định của UBND quận 6, trước năm 1972, căn nhà do ông Huỳnh Văn Hà xây cất trên vỉa hè. Sau đó ông Hà bán lại cho gia đình bà Hứa Kim Viết. Đến nay nhà chưa được cấp giấy chủ quyền nhà và đất. Vợ chồng bà Hứa Kim Viết có bảy người con, hiện đều đã lập gia đình. Tổng nhân khẩu thường trú tại địa chỉ (căn nhà) này lên đến 23 người. Do nhà xuống cấp trầm trọng nên hiện một số thành viên phải ra ngoài thuê chỗ ở.
Hiện có khoảng 10 người sinh sống thường xuyên tại căn nhà siêu nhỏ này. Phần đông ngủ trên gác gỗ. Chỗ ngủ quá chật nên người lớn phải nằm khum, không thể duỗi thẳng chân.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=998256&stc=1&d=1487239936
Bếp và nhà vệ sinh nằm sát nhau, diện tích tổng cộng chỉ chừng 1,5 m2. Nước dùng sinh hoạt được chứa trong lu. Một thành viên của gia đình cho biết đây là nước máy nhưng câu nhờ từ nhà người khác.
Một thành viên nhí trong gia đình cảm thấy tù túng vì không có chỗ sinh hoạt.
óc “thư giãn” của gia đình là cửa sổ nhỏ, nhìn ra đường. Hiện căn nhà thuộc diện phải giải tỏa theo chương trình chỉnh trang đô thị của quận 6. Ngoài ra, căn nhà cũng thuộc diện phải di dời để thi công công trình thuộc dự án Cải tạo môi trường nước giai đoạn 2. Theo UBND quận 6, mức bồi thường - hỗ trợ để giải tỏa căn nhà này khoảng 785 triệu đồng.