nguoiduatinabc
02-28-2017, 17:13
Vụ đảo chính bất thành vào tháng 7/2016 xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ,tất cả những nghi phạm có liên quan đều sẽ bị xét xử.Mới đây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xét xử hàng trăm nghi phạm liên quan đến vụ đảo chính bất thành tại nước này.Đây được coi là phiên xét xử lớn nhất với nhiều nghi phạm có liên quan.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1004137&stc=1&d=1488301992
Theo đó, có khoảng 330 nghi can bị xét xử trong phiên ṭa diễn ra tại nhà tù Sincan, ngoại ô thủ đô Ankara. Giới truyền thông địa phương đưa tin, hơn 240 người trong tổng số nghi can có tên trong bản cáo trạng trên hiện đang bị giam giữ. Những đối tượng này đối mặt với cáo buộc phạm tội giết người, âm mưu giết người, âm mưu lật đổ chính quyền và quốc hội hoặc cản trở người thi hành công vụ. Nếu bị kết tội, nhiều người trong số này sẽ phải lĩnh án tù chung thân.
Theo lời khai của những nghi can đầu tiên, trong đêm xảy ra đảo chính, các binh sĩ được chỉ huy của họ thông báo rằng đă xảy ra một vụ tấn công khủng bố và được cung cấp đạn dược để chuẩn bị sẵn sàng.
Trước đó, chính quyền Ankara hôm 30/1 vừa qua đă xét xử vắng mặt giáo sĩ Fethullah Gulen cùng 269 người khác với cáo buộc tham gia cuộc đảo chính bất thành. Trong số đó, hơn 150 người bị giam trước phiên toà, gồm các cựu quan chức cấp cao của quân đội như Memduh Hakbilen, cựu Tham mưu trưởng Quân khu Aegean, Salih Sevil, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân NATO. Những người bị xét xử ở TP Izmir đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có tội là thành viên của “tổ chức khủng bố có vũ trang”.
Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống nước này Tayip Erdogan hồi trung tuần tháng 7/2016, chính quyền Ankara đă gia hạn t́nh trạng khẩn cấp tới lần thứ hai, dự kiến kéo dài đến ngày 19/4 tới. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - nhân vật hiện đang sống lưu vong tại Mỹ - là chủ mưu vụ đảo chính.
Cho tới nay, khoảng 43.000 người bao gồm các tướng lĩnh, binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công tố viên và nhân viên nhà nước đă bị bắt giữ do bị t́nh nghi có quan hệ với Giáo sĩ Fethullah Gulen.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1004137&stc=1&d=1488301992
Theo đó, có khoảng 330 nghi can bị xét xử trong phiên ṭa diễn ra tại nhà tù Sincan, ngoại ô thủ đô Ankara. Giới truyền thông địa phương đưa tin, hơn 240 người trong tổng số nghi can có tên trong bản cáo trạng trên hiện đang bị giam giữ. Những đối tượng này đối mặt với cáo buộc phạm tội giết người, âm mưu giết người, âm mưu lật đổ chính quyền và quốc hội hoặc cản trở người thi hành công vụ. Nếu bị kết tội, nhiều người trong số này sẽ phải lĩnh án tù chung thân.
Theo lời khai của những nghi can đầu tiên, trong đêm xảy ra đảo chính, các binh sĩ được chỉ huy của họ thông báo rằng đă xảy ra một vụ tấn công khủng bố và được cung cấp đạn dược để chuẩn bị sẵn sàng.
Trước đó, chính quyền Ankara hôm 30/1 vừa qua đă xét xử vắng mặt giáo sĩ Fethullah Gulen cùng 269 người khác với cáo buộc tham gia cuộc đảo chính bất thành. Trong số đó, hơn 150 người bị giam trước phiên toà, gồm các cựu quan chức cấp cao của quân đội như Memduh Hakbilen, cựu Tham mưu trưởng Quân khu Aegean, Salih Sevil, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân NATO. Những người bị xét xử ở TP Izmir đối mặt với nhiều cáo buộc, trong đó có tội là thành viên của “tổ chức khủng bố có vũ trang”.
Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành nhằm lật đổ Tổng thống nước này Tayip Erdogan hồi trung tuần tháng 7/2016, chính quyền Ankara đă gia hạn t́nh trạng khẩn cấp tới lần thứ hai, dự kiến kéo dài đến ngày 19/4 tới. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - nhân vật hiện đang sống lưu vong tại Mỹ - là chủ mưu vụ đảo chính.
Cho tới nay, khoảng 43.000 người bao gồm các tướng lĩnh, binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công tố viên và nhân viên nhà nước đă bị bắt giữ do bị t́nh nghi có quan hệ với Giáo sĩ Fethullah Gulen.