pizza
03-10-2017, 22:23
WikiLeaks vừa rồi đă tiết lộ bí mật động trời cơ quan t́nh báo Mỹ CIA. Trang này đă công bố hàng ngh́n tài liệu, phơi bày các công cụ phần mềm tinh vi được Cơ quan T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) sử dụng xâm nhập điện thoại thông minh, máy tính, thậm chí là tivi kết nối internet. Đây là thông tin khiến giới công nghệ quốc tế rúng động. Ngược lại cơ quan T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) tố cáo WikiLeaks "nối giáo cho giặc" sau các tiết lộ ngày 08/03/2017.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1009052&stc=1&d=1489184063
Trụ sở CIA, Hoa Kỳ. Ảnh REUTERS/Larry Downing/File Photo
Về phía chính quyền Mỹ, Washington đă chậm lên tiếng, v́ trước đây ông Donald Trump từng tuyên bố ủng hộ WikiLeaks hết ḿnh, Thông tín viên đài RFI, Anne-Marie Capomaccio cho biết.
"WikiLeaks ! I love WikiLeaks !" Đó là thời kỳ c̣n tranh cử, khi mà ứng cử viên tổng thống Donald Trump trong cuộc mít tinh nào cũng nhắc đi nhắc lại là ông yêu thích WikiLeaks vô cùng. Ở vào thời điểm đó, những tiết lộ của ê-kip Julian Assange, có lợi cho ông ta khi đẩy bà Hillary Clinton vào thế kẹt.
Nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Giờ đây tổng thống Trump phải đối mặt với hàng loạt tiết lộ về các hoạt động tin tặc. Tất cả các vị dân biểu ở Hoa Kỳ đều có cùng thái độ, điển h́nh là thượng nghị sĩ bang California, bà Dianne Feinstein thuộc đảng Dân Chủ: Họ không công khai lên án phương pháp của CIA, nhưng muốn biết "làm sao ra nông nỗi này".
Bà Feinstein cho rằng đối tác bên ngoài phải chịu trách nhiệm về các vụ ṛ rỉ. Và đây là loại hoạt động gián điệp đặc trưng. Lúc đầu có vụ Snowden và trong vụ đó, th́ dường như một đối tác đă cung cấp tất cả các tài liệu cho WikiLeaks. Cần phải thực sự chú ư đến vấn đề dùng các dịch vụ của đối tác bên ngoài.
Chính giới Mỹ đổ lỗi cho các nhà cung cấp dịch vụ cho cơ quan t́nh báo Mỹ. C̣n Nhà Trắng th́ lúng túng, chưa biết có nên đổ lỗi cho chính quyền Obama hay không, và CIA th́ tuyệt nhiên im lặng.
Dù vậy, CIA chính thức mở điều tra và bằng một giọng điệu rất "lưỡi gỗ" đă giải thích trong một thông cáo rằng những vụ ṛ rỉ thông tin "đe dọa đến các nhân viên Mỹ trên thực địa và giúp ích cho kẻ thù của Hoa Kỳ". Theo các chuyên gia, thông cáo trên của CIA có giá trị như một sự thừa nhận nội dung các tiết lộ của WikiLeaks".
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1009052&stc=1&d=1489184063
Trụ sở CIA, Hoa Kỳ. Ảnh REUTERS/Larry Downing/File Photo
Về phía chính quyền Mỹ, Washington đă chậm lên tiếng, v́ trước đây ông Donald Trump từng tuyên bố ủng hộ WikiLeaks hết ḿnh, Thông tín viên đài RFI, Anne-Marie Capomaccio cho biết.
"WikiLeaks ! I love WikiLeaks !" Đó là thời kỳ c̣n tranh cử, khi mà ứng cử viên tổng thống Donald Trump trong cuộc mít tinh nào cũng nhắc đi nhắc lại là ông yêu thích WikiLeaks vô cùng. Ở vào thời điểm đó, những tiết lộ của ê-kip Julian Assange, có lợi cho ông ta khi đẩy bà Hillary Clinton vào thế kẹt.
Nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Giờ đây tổng thống Trump phải đối mặt với hàng loạt tiết lộ về các hoạt động tin tặc. Tất cả các vị dân biểu ở Hoa Kỳ đều có cùng thái độ, điển h́nh là thượng nghị sĩ bang California, bà Dianne Feinstein thuộc đảng Dân Chủ: Họ không công khai lên án phương pháp của CIA, nhưng muốn biết "làm sao ra nông nỗi này".
Bà Feinstein cho rằng đối tác bên ngoài phải chịu trách nhiệm về các vụ ṛ rỉ. Và đây là loại hoạt động gián điệp đặc trưng. Lúc đầu có vụ Snowden và trong vụ đó, th́ dường như một đối tác đă cung cấp tất cả các tài liệu cho WikiLeaks. Cần phải thực sự chú ư đến vấn đề dùng các dịch vụ của đối tác bên ngoài.
Chính giới Mỹ đổ lỗi cho các nhà cung cấp dịch vụ cho cơ quan t́nh báo Mỹ. C̣n Nhà Trắng th́ lúng túng, chưa biết có nên đổ lỗi cho chính quyền Obama hay không, và CIA th́ tuyệt nhiên im lặng.
Dù vậy, CIA chính thức mở điều tra và bằng một giọng điệu rất "lưỡi gỗ" đă giải thích trong một thông cáo rằng những vụ ṛ rỉ thông tin "đe dọa đến các nhân viên Mỹ trên thực địa và giúp ích cho kẻ thù của Hoa Kỳ". Theo các chuyên gia, thông cáo trên của CIA có giá trị như một sự thừa nhận nội dung các tiết lộ của WikiLeaks".