PinaColada
03-22-2017, 01:17
Thủ tướng Đức đang cố t́nh níu giữ NATO đang trên đà bị xóa sổ. NATO giờ đây có là đối tượng của Nga? Những phân tích của Nga cho thấy rằng NATO đă hết thời và hơn ai hết chính quyền Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đă nh́n ra điều đó.
Lẽ ra khi khối quân sự Warsaw tan ră th́ NATO phải giải tán, nhưng không những không giải tán, NATO c̣n kết nạp thêm những thành viên vốn trước đây thuộc khối Warsaw để bao vây ḱm hăm nước Nga.
Tuy nhiên, Nga đă làm rơ ràng rằng, một đội quân đông mà không tập trung, không thống nhất, nhiều mục tiêu là không mạnh. Không phải Nga đơn giản bất chấp khi tấn công Gruzia và tại Ukraine mà không nắm chắc về NATO…
Nga hiuu rơ NATO, chính quyền mới của Mỹ của thừa rơ NATO.
Giờ đây, sức mạnh của NATO đă khiến điều 5 của hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thành một ảo tưởng, một giấc mơ giữa ban ngày của các quốc gia láng giềng khiêu khích Nga, thách thức Nga.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1013987&stc=1&d=1490145191
Muốn Mỹ bảo kê th́ châu Âu phải trả tiền, nếu không trả tiền th́ NATO giải tán?
Những cuộc tập trận của Nga khiến NATO bất an!
Như chúng ta biết, các cuộc tập trận nhằm để kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu. Đó là, khả năng triển khai cơ động lực lượng, sự hợp đồng tác chiến và tác chiến trong các t́nh huống đề ra, sự thành thạo về hậu cần kỹ thuật phục vụ chiến đấu...
Tập trận có thể được sử dụng như là các cuộc biểu dương lực lượng để nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ lănh thổ, lợi ích quốc gia hay của các đồng minh và đối tác. Tập trận cũng có thể được sử dụng để đe dọa và để ngụy trang hoạt động tấn công thật…
Chẳng hạn như trong tháng 2 năm 2014, khi xảy ra sự kiện Crimea và phía Đông Ukraine…Nga đă huy động 150.000 binh sĩ dưới vỏ bọc của một mô phỏng chống khủng bố. Nhiều đơn vị trong cuộc tập trận này đă được triển khai dọc biên giới của Ukraine…
Điều ǵ khiến cho NATO quan tâm trong các cuộc tập trận của Nga? Có 2 điều quan trọng:
Thứ nhất là sự khác biệt đáng lo ngại về độ lớn.
Các số liệu sau đây chỉ ra rằng kể từ năm 2013-2014, Nga đă tiến hành ít nhất 6 cuộc tập trận liên quan đến 65.000-160.000 quân hoặc hơn. 4 trong 6 cuộc tập trận này có quân số trên 100.000 quân tham gia. Trong khi đó cuộc tập trận lớn nhất của NATO quân số tham gia đông nhất là 16.000 quân.
Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9/2014 của NATO ở xứ Wales, lănh đạo NATO đă xây dựng kế hoạch tập trận của Liên minh nhằm để rút ngắn khoảng cách…củng cố thế trận răn đe Nga mạnh hơn…
Chẳng hạn, NATO tiến hành tập trận TRIDENT ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Ư với 38.000 quân. Các cuộc tập trận tại khu vực Bắc Đại Tây Dương gồm “Ứng phó lạnh” tại Na Uy với 16.000 quân, ALLIGATOR BOLD của Hoa Kỳ với 15.000 quân và ANAKONDA Ba Lan với 31.000 quân.
Nga trong thời gian này, để đáp trả cũng đă tiến hành 4 cuộc tập trận lớn với sự tham gia của 25.000 đến 38.000 quân trong mỗi cuộc.
Sự rút ngắn khoảng cách này là do NATO cố gắng tăng kích thước và quy mô, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là do Nga giảm tần số các cuộc tập trận khổng lồ của Nga do phải tập trung nguồn lực chiến tranh vào một số nơi như Ukraine, Syria…
Chẳng hạn, nói về tham chiến tại Syria trong khi bị Mỹ-PT cấm vận, trừng phạt, nền kinh tế lao đao…Nga tuyên bố gây sốc, rằng, “Nga chỉ cần giảm một số cuộc tập trận hàng năm là đủ kinh phí cho hoạt động quân sự của Nga tại Syria”.
Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào, ở đâu Nga đều tổ chức các cuộc tập trận vượt trội NATO về quy mô. NATO triển khai định vị đơn vị nhỏ cấp tiểu đoàn thường trực tại các nước vùng Baltic th́ lập tức Nga triển khai lực lượng vượt trội theo cấp số nhân.
Kế hoach triển khai 4000 quân NATO tại các nước Baltic không là ǵ so với phương diện quân phía Tây của Nga. Không những thế Nga đang nâng cấp 3 sư đoàn và t́nh thế sẽ được chứng minh các cuộc tập trận tới sẽ như thế nào…
Nga gần đây đă công bố kế hoạch để tiến hành các phiên bản kế tiếp của cuộc tập trận ZAPAD (Phía Tây) vào năm 2017. Nếu như cuộc tập trận ZAPAD 2013 với hơn 90.000 quân tham gia th́ phiên bản kế tiếp của ZAPAD năm 2017 với hơn 100.000 quân tham gia. Các nước Baltic đang vô cùng lo ngại cuộc tập trận này.
Sự khác biệt về quy mô đă chứng tỏ rằng, tổ chức thực hành chiến đấu, tập trung, cơ động lực lượng…do một quốc gia, nó dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều so với các quốc gia đồng tổ chức diễn tập. Và Nga đă tỏ ra rất điêu luyện trong vấn đề này.
Thứ hai là những cuộc tập trận lớn đầy bất ngờ.
Quân đội Nga dưới sự chỉ huy của Tổng thống Tư lệnh Tối cao Vladimir Putin đă tiến hàng hàng trăm cuộc tập trận với quy mô từ cấp chiến thuật cho đến cấp chiến dịch của hầu hết các quân binh chủng.
Lẽ ra khi khối quân sự Warsaw tan ră th́ NATO phải giải tán, nhưng không những không giải tán, NATO c̣n kết nạp thêm những thành viên vốn trước đây thuộc khối Warsaw để bao vây ḱm hăm nước Nga.
Tuy nhiên, Nga đă làm rơ ràng rằng, một đội quân đông mà không tập trung, không thống nhất, nhiều mục tiêu là không mạnh. Không phải Nga đơn giản bất chấp khi tấn công Gruzia và tại Ukraine mà không nắm chắc về NATO…
Nga hiuu rơ NATO, chính quyền mới của Mỹ của thừa rơ NATO.
Giờ đây, sức mạnh của NATO đă khiến điều 5 của hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thành một ảo tưởng, một giấc mơ giữa ban ngày của các quốc gia láng giềng khiêu khích Nga, thách thức Nga.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1013987&stc=1&d=1490145191
Muốn Mỹ bảo kê th́ châu Âu phải trả tiền, nếu không trả tiền th́ NATO giải tán?
Những cuộc tập trận của Nga khiến NATO bất an!
Như chúng ta biết, các cuộc tập trận nhằm để kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu. Đó là, khả năng triển khai cơ động lực lượng, sự hợp đồng tác chiến và tác chiến trong các t́nh huống đề ra, sự thành thạo về hậu cần kỹ thuật phục vụ chiến đấu...
Tập trận có thể được sử dụng như là các cuộc biểu dương lực lượng để nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ lănh thổ, lợi ích quốc gia hay của các đồng minh và đối tác. Tập trận cũng có thể được sử dụng để đe dọa và để ngụy trang hoạt động tấn công thật…
Chẳng hạn như trong tháng 2 năm 2014, khi xảy ra sự kiện Crimea và phía Đông Ukraine…Nga đă huy động 150.000 binh sĩ dưới vỏ bọc của một mô phỏng chống khủng bố. Nhiều đơn vị trong cuộc tập trận này đă được triển khai dọc biên giới của Ukraine…
Điều ǵ khiến cho NATO quan tâm trong các cuộc tập trận của Nga? Có 2 điều quan trọng:
Thứ nhất là sự khác biệt đáng lo ngại về độ lớn.
Các số liệu sau đây chỉ ra rằng kể từ năm 2013-2014, Nga đă tiến hành ít nhất 6 cuộc tập trận liên quan đến 65.000-160.000 quân hoặc hơn. 4 trong 6 cuộc tập trận này có quân số trên 100.000 quân tham gia. Trong khi đó cuộc tập trận lớn nhất của NATO quân số tham gia đông nhất là 16.000 quân.
Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 9/2014 của NATO ở xứ Wales, lănh đạo NATO đă xây dựng kế hoạch tập trận của Liên minh nhằm để rút ngắn khoảng cách…củng cố thế trận răn đe Nga mạnh hơn…
Chẳng hạn, NATO tiến hành tập trận TRIDENT ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Ư với 38.000 quân. Các cuộc tập trận tại khu vực Bắc Đại Tây Dương gồm “Ứng phó lạnh” tại Na Uy với 16.000 quân, ALLIGATOR BOLD của Hoa Kỳ với 15.000 quân và ANAKONDA Ba Lan với 31.000 quân.
Nga trong thời gian này, để đáp trả cũng đă tiến hành 4 cuộc tập trận lớn với sự tham gia của 25.000 đến 38.000 quân trong mỗi cuộc.
Sự rút ngắn khoảng cách này là do NATO cố gắng tăng kích thước và quy mô, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là do Nga giảm tần số các cuộc tập trận khổng lồ của Nga do phải tập trung nguồn lực chiến tranh vào một số nơi như Ukraine, Syria…
Chẳng hạn, nói về tham chiến tại Syria trong khi bị Mỹ-PT cấm vận, trừng phạt, nền kinh tế lao đao…Nga tuyên bố gây sốc, rằng, “Nga chỉ cần giảm một số cuộc tập trận hàng năm là đủ kinh phí cho hoạt động quân sự của Nga tại Syria”.
Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào, ở đâu Nga đều tổ chức các cuộc tập trận vượt trội NATO về quy mô. NATO triển khai định vị đơn vị nhỏ cấp tiểu đoàn thường trực tại các nước vùng Baltic th́ lập tức Nga triển khai lực lượng vượt trội theo cấp số nhân.
Kế hoach triển khai 4000 quân NATO tại các nước Baltic không là ǵ so với phương diện quân phía Tây của Nga. Không những thế Nga đang nâng cấp 3 sư đoàn và t́nh thế sẽ được chứng minh các cuộc tập trận tới sẽ như thế nào…
Nga gần đây đă công bố kế hoạch để tiến hành các phiên bản kế tiếp của cuộc tập trận ZAPAD (Phía Tây) vào năm 2017. Nếu như cuộc tập trận ZAPAD 2013 với hơn 90.000 quân tham gia th́ phiên bản kế tiếp của ZAPAD năm 2017 với hơn 100.000 quân tham gia. Các nước Baltic đang vô cùng lo ngại cuộc tập trận này.
Sự khác biệt về quy mô đă chứng tỏ rằng, tổ chức thực hành chiến đấu, tập trung, cơ động lực lượng…do một quốc gia, nó dễ dàng thuận lợi hơn rất nhiều so với các quốc gia đồng tổ chức diễn tập. Và Nga đă tỏ ra rất điêu luyện trong vấn đề này.
Thứ hai là những cuộc tập trận lớn đầy bất ngờ.
Quân đội Nga dưới sự chỉ huy của Tổng thống Tư lệnh Tối cao Vladimir Putin đă tiến hàng hàng trăm cuộc tập trận với quy mô từ cấp chiến thuật cho đến cấp chiến dịch của hầu hết các quân binh chủng.