sunshine1104
04-08-2017, 05:29
Ngay sau khi Mỹ có hành động oanh tạc Syria, phía Nga đă có phản ứng đáp trả. Lănh đạo Putin triệu tùy viên quân sự Sứ quán Mỹ tại Nga. Mục đích là để trao đổi về việc ngừng đường dây nóng với Lầu Năm Góc ở Syria.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021880&stc=1&d=1491629775
Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đă thảo luận với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh về t́nh h́nh Syria sau vụ việc Mỹ phóng tên lửa hàng loạt vào căn cứ không quân Shayrat, tỉnh Homs, người phát ngôn Dmitry Peskov thông báo.
Theo người phát ngôn, Tổng thống Putin đă có một cuộc thảo luận chi tiết về t́nh h́nh Syria sau khi Mỹ dùng tên lửa tấn công.
"Cuộc họp đă nêu lên quan ngại sâu sắc rằng những hành động hung hăng như vậy sẽ đem lại hậu quả tiêu cực không thể tránh khỏi cho những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố. Đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về những tổn thất cho quan hệ song phương Nga-Mỹ do các vụ việc tấn công vào chủ thể của Syria gây nên”, ông Peskov nói.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Kể từ ngày 8.4.2017, Nga chính thức bắt đầu ngừng thực hiện các cam kết của ḿnh trong Bản ghi nhớ về ngăn chặn đụng độ và bảo đảm an toàn chuyến bay trong quá tŕnh tiến hành các chiến dịch chống khủng bố tại Syria...".
Việc Nga kiên quyết thực hiện biện pháp này là do trước đó một ngày hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đă bắn 59 quả tên lửa hành tŕnh Tomahawk vào một căn cứ quân sự ở Syria.
Đường dây nóng quân sự Nga-Mỹ được thiết lập sau khi Nga can dự quân sự tại Syria năm 2015 nhằm đảm bảo các máy bay của hai cường quốc đang tham chiến ở quốc gia Trung Đông này không đụng độ. Trong đó bao gồm tổ hợp các quy tắc và hạn chế nhằm mục đích ngăn chặn các vụ đụng độ giữa không quân Nga và Mỹ trên bầu trời Syria. Hai bên đă thiết lập được mối quan hệ hoạt động 24/24h, xác định cơ chế phối hợp hành động, bao gồm cả việc hỗ trợ lẫn nhau khi xuất hiện những hiện tượng khủng hoảng.
Nga cho biết nước này mong chờ "lời giải thích" về vụ tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Nga vào tuần tới.
Trong khi đó, tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 7.4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley cảnh báo nước này sẵn sàng có thêm những đợt tấn công quân sự ở Syria sau loạt tấn công tên lửa bất ngờ vừa qua.
Trước đó, ngày 6.4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đă ra lệnh nă hơn 50 quả tên lửa hành tŕnh Tomahawk vào Syria sau khi t́nh báo nước này báo cáo chính quyền của Tổng thống Syria Assad đă tấn công thường dân bằng vũ khí hoá học.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021880&stc=1&d=1491629775
Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đă thảo luận với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh về t́nh h́nh Syria sau vụ việc Mỹ phóng tên lửa hàng loạt vào căn cứ không quân Shayrat, tỉnh Homs, người phát ngôn Dmitry Peskov thông báo.
Theo người phát ngôn, Tổng thống Putin đă có một cuộc thảo luận chi tiết về t́nh h́nh Syria sau khi Mỹ dùng tên lửa tấn công.
"Cuộc họp đă nêu lên quan ngại sâu sắc rằng những hành động hung hăng như vậy sẽ đem lại hậu quả tiêu cực không thể tránh khỏi cho những nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố. Đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về những tổn thất cho quan hệ song phương Nga-Mỹ do các vụ việc tấn công vào chủ thể của Syria gây nên”, ông Peskov nói.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc pḥng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Kể từ ngày 8.4.2017, Nga chính thức bắt đầu ngừng thực hiện các cam kết của ḿnh trong Bản ghi nhớ về ngăn chặn đụng độ và bảo đảm an toàn chuyến bay trong quá tŕnh tiến hành các chiến dịch chống khủng bố tại Syria...".
Việc Nga kiên quyết thực hiện biện pháp này là do trước đó một ngày hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đă bắn 59 quả tên lửa hành tŕnh Tomahawk vào một căn cứ quân sự ở Syria.
Đường dây nóng quân sự Nga-Mỹ được thiết lập sau khi Nga can dự quân sự tại Syria năm 2015 nhằm đảm bảo các máy bay của hai cường quốc đang tham chiến ở quốc gia Trung Đông này không đụng độ. Trong đó bao gồm tổ hợp các quy tắc và hạn chế nhằm mục đích ngăn chặn các vụ đụng độ giữa không quân Nga và Mỹ trên bầu trời Syria. Hai bên đă thiết lập được mối quan hệ hoạt động 24/24h, xác định cơ chế phối hợp hành động, bao gồm cả việc hỗ trợ lẫn nhau khi xuất hiện những hiện tượng khủng hoảng.
Nga cho biết nước này mong chờ "lời giải thích" về vụ tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Nga vào tuần tới.
Trong khi đó, tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 7.4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley cảnh báo nước này sẵn sàng có thêm những đợt tấn công quân sự ở Syria sau loạt tấn công tên lửa bất ngờ vừa qua.
Trước đó, ngày 6.4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đă ra lệnh nă hơn 50 quả tên lửa hành tŕnh Tomahawk vào Syria sau khi t́nh báo nước này báo cáo chính quyền của Tổng thống Syria Assad đă tấn công thường dân bằng vũ khí hoá học.