Log in

View Full Version : Luật Mỹ nói v́ về việc cho lôi hành khách ra khỏi máy bay như trường hợp của ông bác sĩ gốc Việt


Romano
04-12-2017, 02:40
VBF-Có thể nói vụ hành hung và kéo lê hành khách gốc Việt ngay trên máy bay đă và đang khiến cho dư luận Mỹ vô cùng phẫn nộ. Các làm của họ chẳng khác nào phân biệt chủng tộc, phân biệt hành khách điều mà cả nước Mỹ luôn lên án. ngay cả trong luật pháp của Mỹ cũng không hề cho phép họ làm như vậy.Các hăng hàng không Mỹ có quyền buộc hành khách đổi chuyến khi bán vé quá số ghế, tuy nhiên, hành động này thường diễn ra trước khi hành khách lên máy bay.

Luật Mỹ có cho phép lôi khách khỏi máy bay?

Câu trả lời là không!

Luật liên bang của Mỹ cho phép các hăng hàng không có quyền mở đặt vé nhiều hơn số ghế thực tế có trên một chuyến bay. Điều này nhằm giúp máy bay của hăng có thể hạn chế số ghế trống ít nhất có thể.

Khuyến khích người tự nguyện


Trong trường hợp vé được bán quá số ghế trên một chuyến bay, có 2 trường hợp sẽ xảy ra: hoặc hành khách tự nguyện nhường lại ghế đă đặt hoặc bị bắt buộc đổi sang chuyến bay giờ khác.

Những hành khách không có việc gấp thường được khuyến khích tự nguyện ghế. Đổi lại, họ sẽ được bồi thường tùy theo sự thỏa thuận được hăng hàng không đưa ra.

Các hăng hàng không sẽ tiếp tục thông báo và khuyến khích người tự nguyện cho tới khi vừa đủ số ghế trên máy bay.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ nhấn mạnh rằng đây là quy tŕnh bắt buộc trước khi các hăng hàng không lựa chọn ngẫu nhiên các hành khách và buộc họ đổi chuyến khi không đủ số người tự nguyện.

Trong trường hợp thứ hai, khi hành khách bị buộc đổi chuyến, hăng hàng không phải đưa ra cho những người này thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rơ quyền của hành khách và giải thích rơ phi hành đoàn có quyền quyết định trường hợp nào có thể lên máy bay và không.

Theo quy định, việc bắt hành khách đổi chuyến trái với ư muốn của họ sẽ phải được tiến hành trước khi hành khách lên máy bay.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ quy định rất chặt về trường hợp này. Trong trường hợp hăng hàng không sắp xếp chuyến bay khác để hành khách bị buộc đổi chuyến tới nơi họ muốn trễ hơn kế hoạch dự định ít hơn 1 giờ, sẽ không có bồi thường.

Trễ từ 1 tới dưới 2 giờ sẽ phải bồi thường gấp 2 lần giá vé một chiều của hành khách bị bắt buộc, tối đa là 675 USD.

Tuy nhiên, nếu trễ hơn 4 giờ so với dự định ban đầu, hăng hàng không sẽ phải bồi thường gấp 4 lần, tối đa là 1.350 USD

United Airlines đối xử với khách hàng theo giá vé?

Tuy nhiên, căn cứ vào chính sách khách hàng (chỉnh sửa lần cuối vào ngày 17-2-2017) của hăng United Airlines (UA), hăng này nói kể cả trong trường hợp vé của một chuyến bay đă được bán quá số ghế, không một ai có quyền ngăn cản hành khách lên máy bay trái với ư muốn của họ cho tới khi thành viên phi hành đoàn yêu cầu có người tự nguyện đổi chuyến.

Trong trường hợp không đủ người tự nguyện, như chuyến bay 3411 ngày 11-4, UA có quyền buộc hành khách đổi chuyến.

Việc hành khách nào được lựa chọn sẽ được UA quyết định “dựa trên giá vé hạng ghế, hành tŕnh bay, có phải là khách hàng thành viên thường xuyên bay hay không và thời gian hành khách đến sân bay làm thủ tục trong trường hợp không đặt vé trước”.

Người khuyết tật, trẻ em dưới 18 tuổi không có người đi cùng, trẻ em từ 5 đến 15 tuổi sử dụng dịch vụ không có người lớn đi cùng trên các chuyến bay của UA sẽ là những trường hợp cuối cùng được tính đến khi bắt buộc phải có người rời khỏi máy bay khi bán quá vé.