therealrtz
05-18-2017, 00:29
Việc Hàn Quốc đồng ư cho Mỹ triển khai hệ thống pḥng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trở thành mối lo ngại với Bắc Kinh. Tuy rằng Mỹ vẫn khẳng định đây chỉ là hệ thống pḥng thủ ngăn nguy cơ tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên nhưng Trung Quốc một mực phản đối. Theo tiết lộ từ giới chức Hàn Quốc, đặc phái viên Lee Hae-chan của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thuyết phục giới lănh đạo Trung Quốc về sự cần thiết của THAAD và đề xuất kế hoạch để giảm mối quan ngại của Bắc Kinh.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1041148&stc=1&d=1495067315
Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh tới đây, đặc phái viên Lee Hae-chan sẽ mang theo một số thông điệp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó có đề xuất về việc triển khai hệ thống radar THAAD chỉ hướng về phía Bắc và không quan sát lănh thổ Trung Quốc cũng như và đảm bảo không kết nối với hệ thống pḥng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.
Ngoài ra, chính quyền Seoul cũng đưa ra đề xuất tương tự với Washington.
Trước đó, hôm 15/5, tân Tổng thống Moon Jae-in đă chỉ định các đặc phái viên để truyền tải các thông điệp cá nhân của ông tới các đối tác của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.
Theo đó, ông Moon Jae-in sẽ cử ông Hong Seok-hyun, cựu Chủ tịch, đồng thời là Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông JoongAng, từng làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ năm 2005, làm đặc phái viên tới Mỹ.
Ông Lee Hae-chan được chỉ định làm đặc phái viên tới Trung Quốc; nghị sỹ Moon Hee-sang và nghị sỹ Song Young-gil được cử làm đặc phái viên tới Nhật Bản và Nga.
Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng chỉ định Giáo sư Cho Yoon-je của Trường Đại học Sogang làm đặc phái viên tới Đức và Liên minh châu Âu.
Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các đặc phái viên này sẽ trao thư cá nhân của Tổng thống Moon Jae-in tới lănh đạo của các nước trên, bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước này.
Các đặc phái viên cũng sẽ gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao của các nước để giải thích chính sách của chính phủ mới của Hàn Quốc, thảo luận về cách tăng cường quan hệ, cũng như thu xếp các cuộc gặp cấp cao trong thời gian tới.
Đây là động thái được giới phân tích nhận định có thể ông Moon Jae-in muốn tái khởi động ṿng đàm phán 6 bên về chương tŕnh hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đổ vỡ từ năm 2008 sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1041148&stc=1&d=1495067315
Trong chuyến thăm tới Bắc Kinh tới đây, đặc phái viên Lee Hae-chan sẽ mang theo một số thông điệp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong đó có đề xuất về việc triển khai hệ thống radar THAAD chỉ hướng về phía Bắc và không quan sát lănh thổ Trung Quốc cũng như và đảm bảo không kết nối với hệ thống pḥng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.
Ngoài ra, chính quyền Seoul cũng đưa ra đề xuất tương tự với Washington.
Trước đó, hôm 15/5, tân Tổng thống Moon Jae-in đă chỉ định các đặc phái viên để truyền tải các thông điệp cá nhân của ông tới các đối tác của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga.
Theo đó, ông Moon Jae-in sẽ cử ông Hong Seok-hyun, cựu Chủ tịch, đồng thời là Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông JoongAng, từng làm Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ năm 2005, làm đặc phái viên tới Mỹ.
Ông Lee Hae-chan được chỉ định làm đặc phái viên tới Trung Quốc; nghị sỹ Moon Hee-sang và nghị sỹ Song Young-gil được cử làm đặc phái viên tới Nhật Bản và Nga.
Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng chỉ định Giáo sư Cho Yoon-je của Trường Đại học Sogang làm đặc phái viên tới Đức và Liên minh châu Âu.
Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các đặc phái viên này sẽ trao thư cá nhân của Tổng thống Moon Jae-in tới lănh đạo của các nước trên, bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước này.
Các đặc phái viên cũng sẽ gặp gỡ nhiều quan chức cấp cao của các nước để giải thích chính sách của chính phủ mới của Hàn Quốc, thảo luận về cách tăng cường quan hệ, cũng như thu xếp các cuộc gặp cấp cao trong thời gian tới.
Đây là động thái được giới phân tích nhận định có thể ông Moon Jae-in muốn tái khởi động ṿng đàm phán 6 bên về chương tŕnh hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đổ vỡ từ năm 2008 sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Therealtz © VietBF