Log in

View Full Version : Ít nhất 2.000 gia đ́nh mất nhà với 100 người chết khi IS chiếm TP Marawi


vuitoichat
05-30-2017, 11:05
Vietbf.com - Những người dân thành phố ở Marawi phải ra đi sơ tán có ít nhất 2.000 gia đ́nh mất nhà và 100 người thiệt mạng kể từ ngày đầu tiên thành phố này rơi vào tay phiến quân Maute, tổ chức khủng bố Hồi giáo thân IS ở Philippines.

Tờ Philippines Inquirer đưa tin từ PRC cho biết tổ chức này đang đẩy nhanh nỗ lực giúp đỡ các gia đ́nh phải rời bỏ nhà cửa bằng cách cung cấp thức ăn, nước uống và những trợ giúp nhân đạo khác, bao gồm hỗ trợ tâm lư, y tế, tiếp máu và các dịch vụ an táng cho người thân của họ.

Chủ tịch của PRC, Richard Gordon cho hay các t́nh nguyện viên đă đặt 7 bàn chăm sóc sức khỏe cho người dân Marawi kể từ ngày đầu tiên thành phố này rơi vào tay phiến quân Maute, tổ chức khủng bố Hồi giáo thân IS ở Philippines.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1047184&stc=1&d=1496142285
Người dân thành phố Marawi phải đi sơ tán do phiến quân khủng bố chiếm đóng. Nguồn: Inquirer

Tính đến ngày hôm nay (29/5), PRC đă cung cấp các bữa ăn nóng cho 700 người, 394 người dân nhận được hỗ trợ tâm lư. PRC cũng phân phối 1.800 lít nước ở các trung tâm sơ tán.

Ông Gordon cũng nhắc nhở mọi người tầm quan trọng của luật lệ nhân đạo quốc tế và yêu cầu sự tôn trọng cũng như bảo vệ dân thường. “Đây không phải là lúc để đổ lỗi và chia cách. Chúng ta là người Philippines, chúng ta là một dân tộc”, ông Gordon nói.

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cũng đă tới thành phố Marawi hôm 27/5 để thực hiện các hoạt động cứu trợ.

Trong khi đó, tờ Philippine Star đưa tin, số người thiệt mạng tại thành phố Marawi đă vượt trên 100 người, trong đó có ít nhất 27 dân thường và 61 kẻ khủng bố kể từ khi các tay súng Maute đột kích vào thành phố này hôm 23/5.

Theo ghi nhận, các phiến quân Maute thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng đă hành quyết không thương tiếc “những người phản bội” cố gắng trốn khỏi thành phố.

Trong các nạn nhân mới nhất của vụ tấn công có 8 người đàn ông được t́m thấy xác với những vết đạn ở đầu trên con đường ngoại ô thành phố Marawi hôm 28/5. Theo người dân địa phương, các nạn nhân là dân thường làm việc tại một nhà máy gạo và một trường cao đẳng y. Những người này đă cố gắng trốn khỏi thành phố.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa nhấn mạnh sẽ giữ nguyên thiết quân luật trong khu vực cho đến khi đất nước an toàn, bất chấp sự phản đối của Toà án Tối cao. Toà án Tối cao trước đó đă đe doạ sẽ băi bỏ lệnh thiết quân luật của ông Duterte.

Tổng thống Philippines nói: “Thiết quân luật sẽ tiếp tục cho đến khi cảnh sát và lực lượng vũ trang nói rằng Philippines đă an toàn. Tôi sẽ không nghe những người khác. Ṭa án Tối cao, Quốc hội, họ không ở đây. Họ có phải là những người đang bị thương v́ không có sự trợ giúp nào không? Không phải họ”.

Các quan chức chính phủ Philippines xác nhận nhóm phiến quân Maute không c̣n được coi một tổ chức khủng bố địa phương nữa do nhiều tay súng có quốc tịch Malaysia, Indonesia và một số nước khác đă gia nhập hàng ngũ của tổ chức khủng bố này.