PDA

View Full Version : Cái chết của Warmbier đă tạo sức ép khủng khiếp ra sao lên ông Trump


Romano
06-20-2017, 16:32
VBF-Như vậy là đă rơ chính sách thù địch của Triều Tiên với Mỹ sau khi họ thả chàng sinh viên xấu số Warmbier.Có vẻ như những hành động cứng rắng của ông Trump vừa qua vẫn chưa thể đủ khiến cho Triều Tiên phải khuất phục. Thời điểm họ tha công dân Mỹ này cũng là lúc sự phát triển tên lửa của Triều Tiên đạt 1 tầm cao mới. Điều này buộc ông Trump sẽ phải mạnh tay hơn trước vấn đề Triều Tiên nếu không sẽ có nguy cơ leo cao và mất kiểm soát.Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn duy tŕ chính sách dựa vào Trung Quốc để gây sức ép buộc Triều Tiên kiềm chế chương tŕnh phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá ông Trump có thể sẽ phải thay đổi đáng kể chiến lược này, đặc biệt là sau cái chết của công dân Mỹ Otto Warmbier, theo CNN.

Ông Bruce Klingner, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Quỹ Di sản, nhận định cái chết của Warmbier "không khác ǵ lời cảnh tỉnh đối với Mỹ về một hành động mạnh tay hơn" trước Triều Tiên.

Otto Warmbier là sinh viên Đại học Virginia, bị bắt tại Triều Tiên hồi đầu năm 2016 khi đang tham gia một tour du lịch tới đây. Warmbier bị kết án 15 năm tù khổ sai hồi tháng ba năm ngoái sau khi thú nhận cố trộm một băng-rôn tuyên truyền tại khách sạn ở B́nh Nhưỡng. Triều Tiên cáo buộc Warmbier tội "âm mưu lật đổ" chính quyền.

Triều Tiên hôm 13/6 cho phép Warmbier về nước trong t́nh trạng hôn mê và tổn thương năo nghiêm trọng. Dù được các bác sĩ điều trị tích cực, Warmbier qua đời một tuần sau đó.Thông tin về cái chết của Warmbier lập tức làm dấy lên những lời kêu gọi từ Quốc hội Mỹ yêu cầu chính quyền phải thay đổi chiến lược với Triều Tiên.

"Mỹ không thể và không nên tha thứ cho việc các thế lực thù địch sát hại công dân nước ḿnh", thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nhấn mạnh.

"Triều Tiên đang đe dọa láng giềng, gây bất ổn ở châu Á - Thái B́nh Dương và ráo riết phát triển công nghệ với mục tiêu tấn công đất liền Mỹ bằng vũ khí hạt nhân", ông McCain nói thêm. "Giờ họ tiếp tục tăng cường hành động tàn bạo với người Mỹ, bao gồm cả ba công dân khác đang bị giam ở Triều Tiên".

Giới quan sát nhận định cái chết của Warmbier có lẽ sẽ khiến Tổng thống Trump phải áp dụng một đường lối cứng rắn hơn trước Triều Tiên. Tuy nhiên, sự thay đổi chiến lược này lại tiềm ẩn nguy cơ gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, một đồng minh lâu đời với Triều Tiên.

"Giống như người tiền nhiệm Obama, Tổng thống Trump mới chỉ có lời nói mà chưa đưa ra hành động cụ thể nào đối với cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc", Klingner nhận xét.

Ông lưu ư tới thất bại của chính quyền Trump trong việc áp đặt "các biện pháp trừng phạt thứ cấp" lên những công ty Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên.

Leon Panetta, người phục vụ trong Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời tổng thống Barack Obama từ năm 2011 đến năm 2013, nhấn mạnh rằng Washington "đă có sẵn những biện pháp trừng phạt" và "chúng có thể được áp dụng theo cách triệt để hơn".

Theo ông Panetta, trước cái chết của Warmbier, chính quyền Trump lúc này có một số lựa chọn, bao gồm yêu cầu lời giải thích từ phía Trung Quốc, phản đối thông qua đường ngoại giao hay gia tăng trừng phạt.

"Điều đó là không thể chấp nhận được và chính phủ Trung Quốc cần làm rơ xem chuyện ǵ đă xảy ra", ông Panetta nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 19/6 gửi lời chia buồn đến gia đ́nh Warmbier và lên án "sự tàn bạo của Triều Tiên". Trong cuộc họp với các lănh đạo doanh nghiệp ở Nhà Trắng, ông cho biết rất nhiều điều tồi tệ đă xảy ra với Warmbier trong thời gian bị giam giữ tại Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Triều Tiên "phải chịu trách nhiệm về án tù bất công đối với Otto Warmbier", đồng thời yêu cầu B́nh Nhưỡng phải trả tự do cho ba công dân Mỹ khác đang bị "bắt giữ trái phép".

Theo bà Susan Thornton, quyền trợ lư ngoại trưởng Mỹ, vấn đề Triều Tiên sẽ là trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Tillerson và Bộ trưởng Quốc pḥng James Mattis với các đối tác Trung Quốc vào ngày 21/6.

Thornton hôm qua cho hay Mỹ "đang nhắm tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc, hướng đến một giải pháp ḥa b́nh cho mối đe dọa hạt nhân và tên lửa Triều Tiên".

Theo ông Klingner, trong các cuộc gặp với Trung Quốc, Mỹ cần "truyền đi thông điệp rất rơ ràng rằng đă đến lúc ngừng tŕ hoăn các biện pháp trừng phạt thứ cấp".

NongDan
06-21-2017, 09:24
Hy vọng ǵ ở TT Công dân Mỹ c̣n bỏ mặc nói ǵ đến người nước khác...