troopy
07-14-2017, 06:01
Đảng Dân chủ đang đ̣i thu hồi quyền miễn trừ an ninh của con rể ông Trump, sau khi phát hiện về những cuộc gặp giữa Jared Kushner và một nữ luật sư Nga thân Điện Kremlin.
Quyền miễn trừ an ninh là quyền được tiếp cận các thông tin mật quốc gia, được dành riêng cho cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.
Trên mạng xă hội Twitter, bà Nancy Pelosi-thủ lĩnh đảng Dân chủ thiểu số ở Hạ viện Mỹ- đă kêu gọi chính quyền ông Trump thu hồi quyền miễn trừ an ninh của Kushner: “Phát hiện nhóm tranh cử của Trump cố t́nh cấu kết với Nga là rất đáng ngại. Quyền của Jared Kushner phải bị thu hồi lập tức”.
Tuyên bố này phản ánh cảm nghĩ của nhiều thành viên Quốc hội Mỹ. Chính khách hai đảng Dân chủ-Cộng ḥa vài ngày qua càng nghi ngờ Kushner, sau khi có thông tin ông có cuộc gặp một phụ nữ Nga ở Ṭa nhà Trump tại New York hồi tháng 6.2016, tức trong thời gian tranh cử tổng thống của ông Trump.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1070397&stc=1&d=1500012173
Trong cuộc gặp c̣n có con trai cả Donald Trump Jr (Trump ‘con’) và Paul Manaford, trưởng nhóm tranh cử của ông Trump.
Ngày 11.7, Trump ‘con’ thừa nhận đă tổ chức cuộc gặp giữa anh và Kushner cùng Manafort, với một ngườ phụ nữ tự xưng là “luật sư của Chính phủ Nga” và xưng tên là Natalia Veselnitskaya.
Người phụ nữ này cũng khoe có “các tài liệu chính thức và thông tin có thể buộc tội h́nh sự” đối với bà Hillarry Clinton “cùng những vụ thỏa thuận của bà với Nga”.
Con trai cả của ông Trump nói Kushner đă rời khỏi cuộc gặp chỉ sau vài phút.
Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc đảng Dân chủ gợi ư ông Kushner phải bị tước chức cố vấn cấp cao, v́ con rể ông Trump đă khiến cha vợ tuyên bố sai rằng không ai trong nhóm tranh cử của ông Trump có tiếp xúc với quan chức Nga.
Ông Murphy nói: “Tôi không hiểu tại sao ông ta vẫn có việc làm. Ông ta đă xem cha vợ trên TV nói không ai trong nhóm nói chuyện với chính phủ Nga. Bạn có nghĩ đảng Cộng ḥa sẽ đ̣i một quan chức của Obama đă khiến tổng thống và phó tổng thống công khai nói láo về một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng hay không”.
Thượng nghị sĩ Brian Schatz và Hạ Nghị sĩ Don Beyer cũng đ̣i ông Kushner từ chức.
Hồi tháng 5, Reuters đưa tin ông Kushner đă có ít nhất 3 lần gặp Đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak.
Theo báo Washington Post, trong một lần gặp vị Đại sứ, ông Kushner bàn chuyện lập một kênh liên lạc bí mật giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin.
Từ sau khi những cuộc gặp này bị lộ, Kushner đă bị Cục điều tra liên bang (FBI) theo dơi).
Theo báo New York Times, Kushner nay là một gương mặt nữa bị Ủy ban t́nh báo Thượng viện Mỹ điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Ông Kushner được kỳ vọng sẽ hợp tác với hai ủy ban t́nh báo của Thượng và Hạ viện Mỹ trong cuộc điều tra của họ trong nhiều tuần tới.
Cùng lúc, ông vẫn tiếp tục làm việc, gặp đặc sứ về Trung Đông của Tổng thống Mỹ, và sẽ dự các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao với Trung Quốc.
Dinh Tổng thống Mỹ không cho biết Kushner đă có quyền miễn trừ an ninh hay chưa.
Thông tin khác nêu ông Kushner từng làm đơn xin cấp quyền này, bị buộc phải khai báo toàn bộ những cuộc gặp các quan chức chính phủ nước ngoài trong 7 năm qua.
Ban đầu ông không khai vụ gặp nữ luật sư Nga hồi tháng 6.2016 tại Ṭa nhà Trump ở New York, sau đó ông mới khai khoảng 100 cuộc gặp các quan chức nước ngoài trong bản khai bổ sung.
VietBF © Sưu tập
Quyền miễn trừ an ninh là quyền được tiếp cận các thông tin mật quốc gia, được dành riêng cho cố vấn cấp cao của Nhà Trắng.
Trên mạng xă hội Twitter, bà Nancy Pelosi-thủ lĩnh đảng Dân chủ thiểu số ở Hạ viện Mỹ- đă kêu gọi chính quyền ông Trump thu hồi quyền miễn trừ an ninh của Kushner: “Phát hiện nhóm tranh cử của Trump cố t́nh cấu kết với Nga là rất đáng ngại. Quyền của Jared Kushner phải bị thu hồi lập tức”.
Tuyên bố này phản ánh cảm nghĩ của nhiều thành viên Quốc hội Mỹ. Chính khách hai đảng Dân chủ-Cộng ḥa vài ngày qua càng nghi ngờ Kushner, sau khi có thông tin ông có cuộc gặp một phụ nữ Nga ở Ṭa nhà Trump tại New York hồi tháng 6.2016, tức trong thời gian tranh cử tổng thống của ông Trump.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1070397&stc=1&d=1500012173
Trong cuộc gặp c̣n có con trai cả Donald Trump Jr (Trump ‘con’) và Paul Manaford, trưởng nhóm tranh cử của ông Trump.
Ngày 11.7, Trump ‘con’ thừa nhận đă tổ chức cuộc gặp giữa anh và Kushner cùng Manafort, với một ngườ phụ nữ tự xưng là “luật sư của Chính phủ Nga” và xưng tên là Natalia Veselnitskaya.
Người phụ nữ này cũng khoe có “các tài liệu chính thức và thông tin có thể buộc tội h́nh sự” đối với bà Hillarry Clinton “cùng những vụ thỏa thuận của bà với Nga”.
Con trai cả của ông Trump nói Kushner đă rời khỏi cuộc gặp chỉ sau vài phút.
Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc đảng Dân chủ gợi ư ông Kushner phải bị tước chức cố vấn cấp cao, v́ con rể ông Trump đă khiến cha vợ tuyên bố sai rằng không ai trong nhóm tranh cử của ông Trump có tiếp xúc với quan chức Nga.
Ông Murphy nói: “Tôi không hiểu tại sao ông ta vẫn có việc làm. Ông ta đă xem cha vợ trên TV nói không ai trong nhóm nói chuyện với chính phủ Nga. Bạn có nghĩ đảng Cộng ḥa sẽ đ̣i một quan chức của Obama đă khiến tổng thống và phó tổng thống công khai nói láo về một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng hay không”.
Thượng nghị sĩ Brian Schatz và Hạ Nghị sĩ Don Beyer cũng đ̣i ông Kushner từ chức.
Hồi tháng 5, Reuters đưa tin ông Kushner đă có ít nhất 3 lần gặp Đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak.
Theo báo Washington Post, trong một lần gặp vị Đại sứ, ông Kushner bàn chuyện lập một kênh liên lạc bí mật giữa Nhà Trắng với Điện Kremlin.
Từ sau khi những cuộc gặp này bị lộ, Kushner đă bị Cục điều tra liên bang (FBI) theo dơi).
Theo báo New York Times, Kushner nay là một gương mặt nữa bị Ủy ban t́nh báo Thượng viện Mỹ điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Ông Kushner được kỳ vọng sẽ hợp tác với hai ủy ban t́nh báo của Thượng và Hạ viện Mỹ trong cuộc điều tra của họ trong nhiều tuần tới.
Cùng lúc, ông vẫn tiếp tục làm việc, gặp đặc sứ về Trung Đông của Tổng thống Mỹ, và sẽ dự các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao với Trung Quốc.
Dinh Tổng thống Mỹ không cho biết Kushner đă có quyền miễn trừ an ninh hay chưa.
Thông tin khác nêu ông Kushner từng làm đơn xin cấp quyền này, bị buộc phải khai báo toàn bộ những cuộc gặp các quan chức chính phủ nước ngoài trong 7 năm qua.
Ban đầu ông không khai vụ gặp nữ luật sư Nga hồi tháng 6.2016 tại Ṭa nhà Trump ở New York, sau đó ông mới khai khoảng 100 cuộc gặp các quan chức nước ngoài trong bản khai bổ sung.
VietBF © Sưu tập