troopy
07-16-2017, 11:28
Hãng thông tân KNCA đã đăng tải một bài bình luận rằng Bình Nhưỡng sẽ không thảo luận bất cứ vấn đề do chính sách đậm chất thù địch của Mỹ.
KNCA nêu rõ rằng Mỹ không thể có đối thoại chừng nào chưa dỡ bỏ các chính sách thù địch.
Triều Tiên cảnh báo nếu Mỹ không từ bỏ, nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe quân sự nhằm bảo đảm an ninh tại bán đảo Triều Tiên và khu vực.
Được biết, KCNA đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mà Triều Tiên cho là mang tính gây chiến.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1071413&stc=1&d=1500204394
Trước đó, ông Tillerson từng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép lên Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử thành công ICBM vào ngày 4/7 dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo rằng loại tên lửa này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.
Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử ICBM. Vụ việc khiến các nước trong khu vực nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung bày tỏ quan ngại, nhất là Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng, Washington đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ tiềm lực để bảo vệ mình và các nước đồng minh trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Haley cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng các lực lượng quân sự nếu cần thiết.
Trước tuyên bố trên của Mỹ, Bình Nhưỡng nhấn mạnh chính quyền Washington nên thể hiện sự sáng suốt, có tính đến vị trí chiến lược của Triều Tiên để hành động đúng đắn.
VietBF © sưu tầm
KNCA nêu rõ rằng Mỹ không thể có đối thoại chừng nào chưa dỡ bỏ các chính sách thù địch.
Triều Tiên cảnh báo nếu Mỹ không từ bỏ, nước này sẽ tăng cường khả năng răn đe quân sự nhằm bảo đảm an ninh tại bán đảo Triều Tiên và khu vực.
Được biết, KCNA đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mà Triều Tiên cho là mang tính gây chiến.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1071413&stc=1&d=1500204394
Trước đó, ông Tillerson từng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép lên Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng thử thành công ICBM vào ngày 4/7 dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo rằng loại tên lửa này có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.
Đây là vụ phóng tên lửa thứ 10 của Triều Tiên trong năm nay và là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử ICBM. Vụ việc khiến các nước trong khu vực nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung bày tỏ quan ngại, nhất là Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng, Washington đã sẵn sàng sử dụng toàn bộ tiềm lực để bảo vệ mình và các nước đồng minh trước mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Haley cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ sử dụng các lực lượng quân sự nếu cần thiết.
Trước tuyên bố trên của Mỹ, Bình Nhưỡng nhấn mạnh chính quyền Washington nên thể hiện sự sáng suốt, có tính đến vị trí chiến lược của Triều Tiên để hành động đúng đắn.
VietBF © sưu tầm