nguoiduatinabc
08-02-2017, 02:32
Trung quốc trong khi đang tranh chấp trên biển Đông với một số quốc gia và ở khu vực biên giới với Ấn Độ. Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình vừa có tuyên bố khẳng định sức mạnh của Trung quốc. Quốc gia nào đối đầu với Trung quốc sẽ có cái kết bi thảm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1079342&stc=1&d=1501641129
Theo AP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu gần một tiếng đồng hồ tại Bắc Kinh hôm nay (1/8) nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
“Người Trung Quốc quý trọng hòa bình và chúng ta hoàn toàn không tiến hành xâm lược và mở rộng. Tuy nhiên, chúng ta tự tin rằng mình có thể chế ngự tất cả các hình thức xâm lược”, ông Tập nói với các lãnh đạo chính phủ và thành viên quân đội ở Đại lễ đường Nhân dân, bên cạnh Quảng trường Thiên An Môn.
“Chúng ta hoàn toàn không cho phép bất kỳ cá nhân, bất kỳ tổ chức, bất cứ đảng phái chính trị nào – vào mọi thời điểm, dưới mọi hình thức – chia cắt bất kỳ mẩu đất nào ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc”.
Chủ tịch Trung Quốc không đề cập đến tranh chấp lãnh thổ nào trong suốt bài phát biểu. Tuy nhiên, ông Tập cũng nhấn mạnh rằng sự trung thành cao nhất của quân đội là đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo AP.
Gần đây, Trung Quốc có cuộc xung đột với Ấn Độ về tranh chấp biên giới ở Himalaya. Ngày 16/6, quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng tới vùng biên giới khi Trung Quốc xây đường ở ngã 3 của hai nước với Bhutan. Ấn Độ nói việc xây dựng đường ở khu vực nhạy cảm cao đã đe dọa vấn đề an ninh của nước này.
Trong khi đó, các phát ngôn viên Trung Quốc yêu cầu quân đội Ấn Độ rút lui để tránh nguy cơ xảy ra xung đột tồi tệ hơn, tương tự như cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa hai bên vào năm 1962.
Bắc Kinh cũng đe doạ sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Đài Loan, nơi có chính phủ độc lập nhưng Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai.
Ngoài ra, Trung Quốc từ lâu đã có tranh chấp với Nhật Bản về các hòn đảo trên Biển Hoa Đông, đồng thời có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với 5 chính phủ khác đối với khu vực Biển Đông.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1079342&stc=1&d=1501641129
Theo AP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu gần một tiếng đồng hồ tại Bắc Kinh hôm nay (1/8) nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
“Người Trung Quốc quý trọng hòa bình và chúng ta hoàn toàn không tiến hành xâm lược và mở rộng. Tuy nhiên, chúng ta tự tin rằng mình có thể chế ngự tất cả các hình thức xâm lược”, ông Tập nói với các lãnh đạo chính phủ và thành viên quân đội ở Đại lễ đường Nhân dân, bên cạnh Quảng trường Thiên An Môn.
“Chúng ta hoàn toàn không cho phép bất kỳ cá nhân, bất kỳ tổ chức, bất cứ đảng phái chính trị nào – vào mọi thời điểm, dưới mọi hình thức – chia cắt bất kỳ mẩu đất nào ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc”.
Chủ tịch Trung Quốc không đề cập đến tranh chấp lãnh thổ nào trong suốt bài phát biểu. Tuy nhiên, ông Tập cũng nhấn mạnh rằng sự trung thành cao nhất của quân đội là đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo AP.
Gần đây, Trung Quốc có cuộc xung đột với Ấn Độ về tranh chấp biên giới ở Himalaya. Ngày 16/6, quân đội Ấn Độ đã triển khai lực lượng tới vùng biên giới khi Trung Quốc xây đường ở ngã 3 của hai nước với Bhutan. Ấn Độ nói việc xây dựng đường ở khu vực nhạy cảm cao đã đe dọa vấn đề an ninh của nước này.
Trong khi đó, các phát ngôn viên Trung Quốc yêu cầu quân đội Ấn Độ rút lui để tránh nguy cơ xảy ra xung đột tồi tệ hơn, tương tự như cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu giữa hai bên vào năm 1962.
Bắc Kinh cũng đe doạ sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Đài Loan, nơi có chính phủ độc lập nhưng Trung Quốc coi là một tỉnh ly khai.
Ngoài ra, Trung Quốc từ lâu đã có tranh chấp với Nhật Bản về các hòn đảo trên Biển Hoa Đông, đồng thời có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với 5 chính phủ khác đối với khu vực Biển Đông.