troopy
08-14-2017, 04:21
Các quan chức ngoại giao và quốc pḥng Mỹ - Nhật Bản sắp có một buổi thảo luận vào 17/8 tới để bàn về Triều Tiên. Mỹ muốn chứng tỏ sự quyết tâm sự quyết tâm bảo vệ đồng minh, cho dù có phải sử dụng vũ khí hạt nhân.
Nikkei Asian Review đưa tin ngày 14.8, cuộc gặp đầu tiên tại Mỹ là cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, cùng hai vị Bộ trưởng Quốc pḥng James Mattis và Itsunori Onodera.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1085016&stc=1&d=1502684137
Các Bộ trưởng Mỹ - Nhật sẽ gặp nhau ngày 17.8 tới - Ảnh: Nikkei Asian Review
Nội dung chính của cuộc gặp là nhằm khẳng định Mỹ quyết tâm bảo vệ các đồng minh bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi CHDCND Triều Tiên dọa phóng tên lửa tầm trung Sao Hỏa-12 bay qua lănh thổ Nhật và nhắm vào vùng biển quanh đảo Guam của Mỹ.
Trong cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ có chữ “mở rộng đánh chặn”, được xem là lời hứa bảo vệ và đánh trả nếu như đồng minh của Mỹ bị tấn công.
Mỹ đă hứa bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc dùng đến vũ khí hạt nhân vốn được gọi là "giương dù hạt nhân".
Theo trang báo Nhật, Mỹ sẽ tái khẳng định sự cam kết bảo vệ ở cuộc gặp “hai cộng hai”, cũng như sẽ phát thông điệp đến Triều Tiên rằng sẽ không ngại hành động quân sự nếu cần thiết. Sau cuộc gặp, sẽ có tuyên bố chung về vấn đề này.
Đây không phải lần đầu tiên chủ đề Mỹ bảo vệ đồng minh được đề cập dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sau một cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 2, tuyên bố chung nêu “Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản bằng nhiều khả năng quân sự, kể cả bằng vũ khí quy ước và vũ khí hạt nhân”.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật, đây là lần đầu tiên chữ "hạt nhân" xuất hiện trong một tài liệu chính thức Nhật Bản - Mỹ kể từ 40 năm qua.
Dù vậy, vài người nhận định việc “giương dù hạt nhân” là một đề xuất quá liều lĩnh của Mỹ.
Trong tháng 7, Triều Tiên đă phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các quan chức t́nh báo Mỹ xác nhận Triều Tiên đă có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn lên một quả ICBM.
VietBF © Sưu tập
Nikkei Asian Review đưa tin ngày 14.8, cuộc gặp đầu tiên tại Mỹ là cuộc họp có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono, cùng hai vị Bộ trưởng Quốc pḥng James Mattis và Itsunori Onodera.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1085016&stc=1&d=1502684137
Các Bộ trưởng Mỹ - Nhật sẽ gặp nhau ngày 17.8 tới - Ảnh: Nikkei Asian Review
Nội dung chính của cuộc gặp là nhằm khẳng định Mỹ quyết tâm bảo vệ các đồng minh bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi CHDCND Triều Tiên dọa phóng tên lửa tầm trung Sao Hỏa-12 bay qua lănh thổ Nhật và nhắm vào vùng biển quanh đảo Guam của Mỹ.
Trong cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ có chữ “mở rộng đánh chặn”, được xem là lời hứa bảo vệ và đánh trả nếu như đồng minh của Mỹ bị tấn công.
Mỹ đă hứa bảo vệ Nhật Bản và Hàn Quốc bằng mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc dùng đến vũ khí hạt nhân vốn được gọi là "giương dù hạt nhân".
Theo trang báo Nhật, Mỹ sẽ tái khẳng định sự cam kết bảo vệ ở cuộc gặp “hai cộng hai”, cũng như sẽ phát thông điệp đến Triều Tiên rằng sẽ không ngại hành động quân sự nếu cần thiết. Sau cuộc gặp, sẽ có tuyên bố chung về vấn đề này.
Đây không phải lần đầu tiên chủ đề Mỹ bảo vệ đồng minh được đề cập dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sau một cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 2, tuyên bố chung nêu “Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản bằng nhiều khả năng quân sự, kể cả bằng vũ khí quy ước và vũ khí hạt nhân”.
Theo Bộ Ngoại giao Nhật, đây là lần đầu tiên chữ "hạt nhân" xuất hiện trong một tài liệu chính thức Nhật Bản - Mỹ kể từ 40 năm qua.
Dù vậy, vài người nhận định việc “giương dù hạt nhân” là một đề xuất quá liều lĩnh của Mỹ.
Trong tháng 7, Triều Tiên đă phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Các quan chức t́nh báo Mỹ xác nhận Triều Tiên đă có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn lên một quả ICBM.
VietBF © Sưu tập