sunshine1104
09-02-2017, 10:42
Việt Nam đang trở thành mục tiêu của gián điệp mạng Trung Quốc. Một công ty TQ liên tiếp thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào Việt Nam. Cuối tháng 7 năm 2016, Tân Sơn Nhất tê liệt v́ bị tấn công mạng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1094929&stc=1&d=1504348935
Khu vực check-in tại phi trường Tân Sơn Nhất phải tắt màn h́nh do bị tấn công mạng hôm 29 Tháng Bảy, 2016. (H́nh: Báo Tuổi Trẻ)
FireEye, một công ty an ninh mạng có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, cho biết các gián điệp mạng làm việc cho chính phủ Trung Quốc đang mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các quan chức và doanh nghiệp Việt Nam vào thời điểm căng thẳng trên Biển Đông.
Hăng thông tấn Reuters trích lời giới chức công ty FireEye nói rằng các cuộc tấn công xảy ra trong vài tuần gần đây và đều do một nhóm người Trung Quốc đă từng tấn công trước đây thực hiện.
Ông Ben Read, người đứng đầu nhóm gián điệp không gian của FireEye, nói: “Họ thực sự đang đánh vào lĩnh vực thương mại đầy tiềm năng ở Việt Nam và cố thu thập một nguồn thông tin lớn ở đó.”
Ông cho biết gián điệp mạng tấn công Việt Nam bằng cách gửi tài liệu người dùng bằng tiếng Việt đến một loạt các công ty, các tổ chức tài chính. Khi người dùng mở các tài liệu này, họ đă vô t́nh phát tán phần mềm độc hại có thể lây nhiễm vào máy tính và gửi lại thông tin cho các gián điệp mạng, để gián điệp vào thâm nhập vào hệ thống mạng máy tính.
Theo Reuters, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh phản đối tất cả các h́nh thức hoạt động Internet bất hợp pháp hoặc ăn cắp bí mật, và cũng phản đối bất cứ cáo buộc nào từ bất cứ phía nào về vấn đề này mà không có bằng chứng.
C̣n bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói rằng các cuộc tấn công trên mạng sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng theo luật pháp.
Bên cạnh đó, FireEye cũng nói rằng Việt Nam từng tổ chức những cuộc tấn công mạng vào những nước khác, nhưng bị Việt Nam bác bỏ.
Hăng thông tấn này cho hay, sự căng thẳng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Việt Nam lên đỉnh điểm trong suốt ba năm qua v́ tranh chấp Biển Đông.
Hồi Tháng Bảy vừa qua, Việt Nam đă tạm hoăn khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi dưới sức ép của Trung Quốc.
Mặt khác, Trung Quốc tỏ ra không hài ḷng khi Việt Nam nỗ lực trong việc tập hợp các nước Đông Nam Á về t́nh h́nh Biển Đông, cũng như gia tăng các mối quan hệ quốc pḥng với Hoa Kỳ, Nhật và Ấn Độ.
Reuters cũng trích lại bài viết của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang hôm 19 Tháng Tám về việc kêu gọi kiểm soát Internet chặt chẽ hơn để chống lại các mối đe dọa mạng, cũng như ngăn chặn các trang web và phương tiện truyền thông xă hội đăng tải tài liệu gây tổn hại cho đảng Cộng Sản.
Mới đây, theo báo Thanh Niên, Cục An Ninh Mạng, Bộ Công An, loan báo tại “Hội thảo an ninh mạng 2017” tổ chức hôm 25 Tháng Tám, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2017, Việt Nam có gần 5,000 trang web thông tin có tên miền quốc gia bị tin tặc tấn công hoặc chiếm quyền điều khiển, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công An, cho biết hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia của Việt Nam luôn trong t́nh trạng nguy hiểm.
Ông Hoàng Phước Thuận, cục trưởng Cục An Ninh Mạng, cho biết các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam diễn ra ngày càng gia tăng, với cường độ cao. Từ năm 2016 đến nay, các hệ thống thông tin quan trọng bị tấn công rất mạnh. Nếu tính từ năm 2014, th́ con số này là hơn 18,000 trang/cổng thông tin điện tử bị tấn công.
Riêng sáu tháng đầu năm 2017 đă có 4,605 trang/cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, chỉnh sửa nội dung, cài mă độc… tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.
Đáng chú ư, trong số này, có 148 trang web thuộc quản lư của các cơ quan nhà nước (.gov.vn). Nhiều thiết bị kết nối Internet tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà tin tặc có thể khai thác, chiếm đoạt, tấn công mạng.
Cũng theo ông, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh mạng do “Mất kiểm soát an ninh mạng do tụt hậu, yếu kém về công nghệ, cơ sở hạ tầng, tŕnh độ nhân lực… Hầu hết các hệ thống, thiết bị, giải pháp kỹ thuật Việt Nam sử dụng đều do nước ngoài sản xuất, đây là điều đáng lo lắng.”
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1094929&stc=1&d=1504348935
Khu vực check-in tại phi trường Tân Sơn Nhất phải tắt màn h́nh do bị tấn công mạng hôm 29 Tháng Bảy, 2016. (H́nh: Báo Tuổi Trẻ)
FireEye, một công ty an ninh mạng có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, cho biết các gián điệp mạng làm việc cho chính phủ Trung Quốc đang mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào các quan chức và doanh nghiệp Việt Nam vào thời điểm căng thẳng trên Biển Đông.
Hăng thông tấn Reuters trích lời giới chức công ty FireEye nói rằng các cuộc tấn công xảy ra trong vài tuần gần đây và đều do một nhóm người Trung Quốc đă từng tấn công trước đây thực hiện.
Ông Ben Read, người đứng đầu nhóm gián điệp không gian của FireEye, nói: “Họ thực sự đang đánh vào lĩnh vực thương mại đầy tiềm năng ở Việt Nam và cố thu thập một nguồn thông tin lớn ở đó.”
Ông cho biết gián điệp mạng tấn công Việt Nam bằng cách gửi tài liệu người dùng bằng tiếng Việt đến một loạt các công ty, các tổ chức tài chính. Khi người dùng mở các tài liệu này, họ đă vô t́nh phát tán phần mềm độc hại có thể lây nhiễm vào máy tính và gửi lại thông tin cho các gián điệp mạng, để gián điệp vào thâm nhập vào hệ thống mạng máy tính.
Theo Reuters, bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh phản đối tất cả các h́nh thức hoạt động Internet bất hợp pháp hoặc ăn cắp bí mật, và cũng phản đối bất cứ cáo buộc nào từ bất cứ phía nào về vấn đề này mà không có bằng chứng.
C̣n bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói rằng các cuộc tấn công trên mạng sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng theo luật pháp.
Bên cạnh đó, FireEye cũng nói rằng Việt Nam từng tổ chức những cuộc tấn công mạng vào những nước khác, nhưng bị Việt Nam bác bỏ.
Hăng thông tấn này cho hay, sự căng thẳng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Việt Nam lên đỉnh điểm trong suốt ba năm qua v́ tranh chấp Biển Đông.
Hồi Tháng Bảy vừa qua, Việt Nam đă tạm hoăn khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi dưới sức ép của Trung Quốc.
Mặt khác, Trung Quốc tỏ ra không hài ḷng khi Việt Nam nỗ lực trong việc tập hợp các nước Đông Nam Á về t́nh h́nh Biển Đông, cũng như gia tăng các mối quan hệ quốc pḥng với Hoa Kỳ, Nhật và Ấn Độ.
Reuters cũng trích lại bài viết của Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang hôm 19 Tháng Tám về việc kêu gọi kiểm soát Internet chặt chẽ hơn để chống lại các mối đe dọa mạng, cũng như ngăn chặn các trang web và phương tiện truyền thông xă hội đăng tải tài liệu gây tổn hại cho đảng Cộng Sản.
Mới đây, theo báo Thanh Niên, Cục An Ninh Mạng, Bộ Công An, loan báo tại “Hội thảo an ninh mạng 2017” tổ chức hôm 25 Tháng Tám, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2017, Việt Nam có gần 5,000 trang web thông tin có tên miền quốc gia bị tin tặc tấn công hoặc chiếm quyền điều khiển, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Thành, thứ trưởng Bộ Công An, cho biết hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia của Việt Nam luôn trong t́nh trạng nguy hiểm.
Ông Hoàng Phước Thuận, cục trưởng Cục An Ninh Mạng, cho biết các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam diễn ra ngày càng gia tăng, với cường độ cao. Từ năm 2016 đến nay, các hệ thống thông tin quan trọng bị tấn công rất mạnh. Nếu tính từ năm 2014, th́ con số này là hơn 18,000 trang/cổng thông tin điện tử bị tấn công.
Riêng sáu tháng đầu năm 2017 đă có 4,605 trang/cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia (.vn) bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, chỉnh sửa nội dung, cài mă độc… tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016.
Đáng chú ư, trong số này, có 148 trang web thuộc quản lư của các cơ quan nhà nước (.gov.vn). Nhiều thiết bị kết nối Internet tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà tin tặc có thể khai thác, chiếm đoạt, tấn công mạng.
Cũng theo ông, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh mạng do “Mất kiểm soát an ninh mạng do tụt hậu, yếu kém về công nghệ, cơ sở hạ tầng, tŕnh độ nhân lực… Hầu hết các hệ thống, thiết bị, giải pháp kỹ thuật Việt Nam sử dụng đều do nước ngoài sản xuất, đây là điều đáng lo lắng.”