PDA

View Full Version : Người phụ nữ đang ngủ bị chồng đổ axit vào mặt


nguoiduatinabc
09-03-2017, 16:38
Người phụ nữ kém may mắn lấy phải tên chồng độc ác. Trong lúc chị đang ngủ, hắn ta liền xông vào và đổ axit vào mặt chị. Vì bị đổ axit lên khắp mặt nên người phụ nữ bị bỏng nặng và không ăn uống được.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1095526&stc=1&d=1504456695
Theo Daily Mail đưa tin, một người phụ nữ Ethiopia đã bị mù mắt và không thể nói được sau khi miệng chị gần như bị hỏng hoàn toàn do bị chồng tạt axit.

Atsede Nigussiem, 26 tuổi ở nhà tại Tigrai, Ethiopia. Khi chị mở cửa ra, người chồng 29 tuổi, Haimanot Kahsai bất ngờ xông vào, đổ axit lên mặt và người chị Atsede, trong khi đứa con trai 5 tuổi đang ngủ trong nhà.

Chị Atsede gào khóc trong đau đớn rồi chạy quanh khu phố. Những người hàng xóm phát hiện và giúp đưa chị tới bệnh viện, trong khi gã chồng tàn ác đã chạy trốn.

Khuôn mặt chị gần như bị hỏng hoàn toàn sau vụ tạt axit kinh hoàng đó. Đôi mắt chị Atsede gần như bị mù hoàn toàn, các vết bỏng xuất hiện khắp gương mặt khiến chị Atsede luôn trong tình trạng đau đớn. Thậm chí, chị không thể mở miệng để ăn uống như bình thường mà phải dùng ống truyền thức ăn và nước uống vào trong cơ thể.

Chị Atsede sau đó đã bay tới Bangkok cùng với chị gái của mình, nơi các chuyên gia bỏng tại bệnh viện Vejthani đang nỗ lực để giúp chị lấy lại thị lực.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1095527&stc=1&d=1504456695
Không thể nói được bình thường mà phải viết ra giấy, chị cho biết: "Tôi không hiểu sao chồng tôi lại làm vậy. Tôi đang ở nhà thì hắn ta gõ cửa và xông vào tấn công".

Atsede cho biết chị đã kết hôn được 5 năm. Sau đó, chồng chị đến Yemen đến làm việc từ hồi tháng hai và không có liên lạc gì.

Bác sĩ Masha Zhiguonova nói rằng Atsede đã khóc rất nhiều. Cô không thể nói, ăn uống như bình thường vì miệng đã bị tổn thương nghiêm trọng.

"Đây là một ca khó. Gương mặt của Atsede sẽ không bao giờ có thể bình phục được nữa".

Sẽ cần rất nhiều thời gian để Atsede có thể bình phục. Hiện tại, các bác sĩ tại Bangkok đang triển khai những phương pháp chữa bỏng tân tiến nhất mà họ có thể. Hy vọng, người phụ nữ này có thể sớm bình phục và trở lại cuộc sống bình thường.