Hanna
09-05-2017, 16:12
VBF-Một con sói xám đang làm nguy hiểm cho người dân ở quanh Chicago. Được biết chú chó sói này mang loại virus nguy hiểm và dễ truyền nhiễm cho những thú cưng trong nhà. Đặc biết trước giờ sói hay hoạt động về đêm, nhưng nay lại hoạt động cả ban ngày.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1096504&stc=1&d=1504627779
Hình một con chó sói bị nhiễm bệnh được cảnh sát phổ biến để khuyên dân đừng đến gần.
CHICAGO - Các cư dân sống tại một khu ngoại ô ở Chicago đã được cảnh sát báo động với lới khuyên hãy tránh trợ giúp “những con chó zombie như xác chết.” Cảnh sát nói rằng những con chó sói đồng cỏ (coyote) bị nhiễm bệnh đó có thể truyền bệnh sang những con thú cưng nuôi trong nhà.
Những con con sói này bị nhiễm một loại virus, được gọi là sarcoptic mange, một bệnh về da rất dễ lây lan, khiến chúng trông giống như thây ma biết đi.
Cảnh sát ở Hanover Park đưa ra lời cảnh giác đó, trong một mục đăng trên Facebook từ ngày thứ Tư tuần qua, khi nhận được một số trình báo của người dân rằng những con chó bị suy dinh dưỡng hoặc bị bỏ rơi, đang lang thang khắp làng Illinois.
Một con sói đồng cỏ, còn được gọi là chó sói Mỹ và nhỏ hơn một con chó sói xám, là một con chó thuộc loài bản địa có khả năng thích nghi để tồn tai trong những môi trường bị biến đổi bởi con người.
Khi sống gần kề với con người, những chó sói đồng cỏ thường là động vật sống về đêm. Tuy nhiên, các viên chức nói rằng tình trạng bị nhiễm mange sarcoptic khiến cho chúng trở nên hoạt động vào ban ngày.
Chó sói coyote rất dễ bị nhiễm trùng, gây ra bởi một loạt rộng lớn ký sinh trùng, như bọ chét, giun đường ruột, và giun sán. Một số cũng bị nhiễm virus ôn dịch chó, parvovirus, và mange.
Sarcoptic mange là một bệnh da có khả năng lây nhiễm mức cao ở loài chó, và bị gây ra bởi Sarcoptes scabiei hoặc con bét ngứa. Những con bét này có lặt trên da gây ra ngứa ngáy khó chịu. Việc cào gãi làm cho lông của con vật rụng ra. Đây là một chứng có thể điều trị được, nhưng có khả năng lây lan mức cao cho cả các động vật và con người. Nguyên nhân thông thường nhất làm cho chó nhiễm mange là việc tiếp xúc với một con vật bị nhiễm bệnh.
Cảnh sát khuyên người ta đừng tiếp xúc với những con vật bị nhiễm bệnh, và đừng bỏ thức ăn ra ngoài sân hoặc trong khu phố. Họ cũng đã đăng những hình ảnh về dánh vẻ của một con sói coyote bị bệnh, trong trường hợp các cư dân phát hiện ra chúng.
Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên cho biết rằng sói coyote thường được tìm thấy ở Illinois, đặc biệt là ở những vùng phía nam, đông nam và tây-trung. Thế nhưng chưa có trường hợp một con sói đồng cỏ cắn hoặc tấn công một con người trong khu vực này, theo Urban Coyote Research cho biết.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1096504&stc=1&d=1504627779
Hình một con chó sói bị nhiễm bệnh được cảnh sát phổ biến để khuyên dân đừng đến gần.
CHICAGO - Các cư dân sống tại một khu ngoại ô ở Chicago đã được cảnh sát báo động với lới khuyên hãy tránh trợ giúp “những con chó zombie như xác chết.” Cảnh sát nói rằng những con chó sói đồng cỏ (coyote) bị nhiễm bệnh đó có thể truyền bệnh sang những con thú cưng nuôi trong nhà.
Những con con sói này bị nhiễm một loại virus, được gọi là sarcoptic mange, một bệnh về da rất dễ lây lan, khiến chúng trông giống như thây ma biết đi.
Cảnh sát ở Hanover Park đưa ra lời cảnh giác đó, trong một mục đăng trên Facebook từ ngày thứ Tư tuần qua, khi nhận được một số trình báo của người dân rằng những con chó bị suy dinh dưỡng hoặc bị bỏ rơi, đang lang thang khắp làng Illinois.
Một con sói đồng cỏ, còn được gọi là chó sói Mỹ và nhỏ hơn một con chó sói xám, là một con chó thuộc loài bản địa có khả năng thích nghi để tồn tai trong những môi trường bị biến đổi bởi con người.
Khi sống gần kề với con người, những chó sói đồng cỏ thường là động vật sống về đêm. Tuy nhiên, các viên chức nói rằng tình trạng bị nhiễm mange sarcoptic khiến cho chúng trở nên hoạt động vào ban ngày.
Chó sói coyote rất dễ bị nhiễm trùng, gây ra bởi một loạt rộng lớn ký sinh trùng, như bọ chét, giun đường ruột, và giun sán. Một số cũng bị nhiễm virus ôn dịch chó, parvovirus, và mange.
Sarcoptic mange là một bệnh da có khả năng lây nhiễm mức cao ở loài chó, và bị gây ra bởi Sarcoptes scabiei hoặc con bét ngứa. Những con bét này có lặt trên da gây ra ngứa ngáy khó chịu. Việc cào gãi làm cho lông của con vật rụng ra. Đây là một chứng có thể điều trị được, nhưng có khả năng lây lan mức cao cho cả các động vật và con người. Nguyên nhân thông thường nhất làm cho chó nhiễm mange là việc tiếp xúc với một con vật bị nhiễm bệnh.
Cảnh sát khuyên người ta đừng tiếp xúc với những con vật bị nhiễm bệnh, và đừng bỏ thức ăn ra ngoài sân hoặc trong khu phố. Họ cũng đã đăng những hình ảnh về dánh vẻ của một con sói coyote bị bệnh, trong trường hợp các cư dân phát hiện ra chúng.
Sở Tài Nguyên Thiên Nhiên cho biết rằng sói coyote thường được tìm thấy ở Illinois, đặc biệt là ở những vùng phía nam, đông nam và tây-trung. Thế nhưng chưa có trường hợp một con sói đồng cỏ cắn hoặc tấn công một con người trong khu vực này, theo Urban Coyote Research cho biết.