Log in

View Full Version : Nhật Bản có dự tính không tốt về mối đe doạ Triều Tiên


nguoiduatinabc
10-24-2017, 11:31
Sau nhiều lần Triều Tiên gia tăng thử nghiệm tên lửa, đặc biệt là phóng tên lửa bay qua Nhật Bản. Mối đe doạ nguy hiểm từ Triều Tiên được cảnh báo đă tăng lên “mức độ nguy cấp”. Nhật Bản đă có dự cảm mối đe dọa từ Triều Tiên ‘sắp xảy ra’.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1121669&stc=1&d=1508844687


Theo NTD, ông Onodera nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc ở Tokyo sau các cuộc thử nghiệm vũ khí gần đây của Triều Tiên, trong đó có các tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản.

“Mối đe dọa gây ra bởi Triều Tiên đă tăng lên đến mức chưa từng có, nguy cấp và sắp xảy ra. Do đó, chúng ta phải có những phản hồi khác nhau, có định dạng để ứng phó với mức độ đe dọa đó”, ông nói qua một phiên dịch, ngay khi bắt đầu cuộc hội đàm với các nhà đồng cấp Hoa Kỳ và Hàn Quốc tại Philippines.

Bộ trưởng Quốc pḥng Hàn Quốc Song Young-Moo cũng thừa nhận rằng “hành vi khiêu khích của Triều Tiên ngày càng trở nên tồi tệ hơn”, ông nói trước khi các phóng viên được đưa ra khỏi pḥng họp.

Bộ trưởng Quốc pḥng Mỹ James Mattis một lần nữa chỉ trích gay gắt các cuộc thử nghiệm vũ khí của của Triều Tiên, nói rằng B́nh Nhưỡng đang “đe dọa an ninh khu vực và toàn cầu.”

Khi được hỏi về cuộc tṛ chuyện của ông Mattis với người đồng cấp Onodera trước đó trong ngày, Bộ trưởng Mattis nói rằng hai ông đă thảo luận về việc “duy tŕ ổn định và ḥa b́nh trong việc hỗ trợ các nhà ngoại giao”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter nói rằng ông sẵn sàng đến Triều Tiên thay mặt cho chính quyền Trump nhằm giúp giải quyết t́nh h́nh, tờ New York Times đưa tin.

Bộ trưởng James Mattis đang có chuyến công tác dài một tuần tới Châu Á và sẽ tham dự các cuộc họp với các bộ trưởng quốc pḥng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được tổ chức tại Philippines.

Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng quốc pḥng ASEAN đă bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” đối với các chương tŕnh hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên, đồng thời kêu gọi đất nước này thực thi các nghĩa vụ quốc tế và duy tŕ đối thoại.