therealrtz
10-25-2017, 23:52
Mối lo từ Triều Tiên đă khiến cả thế giới đang đứng trước một nguy cơ mới ngay khi IS c̣n chưa kết thúc. Mối nguy tăng mạnh khi một quan chức cấp cao của Triều Tiên cho biết lời cảnh báo của Ngoại trưởng nước này về một vụ thử bom hạt nhân trên Thái B́nh Dương nên được xem xét một cách nghiêm túc, v́ B́nh Nhưỡng đă “nói là làm”.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1122418&stc=1&d=1508975463
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên năm 2016 (Ảnh: KCNA)
Hôm qua 25/10, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Ri Yong-pil, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đă nhắc lại lời cảnh báo do Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đưa ra hồi tháng trước tại New York, Mỹ về một vụ thử bom hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay trên Thái B́nh Dương.
“Ngoại trưởng nhận thức rất rơ về những ư định của lănh đạo tối cao chúng tôi, v́ thế tôi nghĩ các ông cần xem xét những lời nói của ông ấy một cách nghiêm túc”, ông Ri nói, đồng thời cho biết Triều Tiên luôn “nói là làm”.
Ông Ri khẳng định không tồn tại các kênh ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên, dù trước đó Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nhiều lần nói rằng các kênh này vẫn đang được mở ra trong quan hệ song phương giữa hai nước.
“Mỹ từng nói về một giải pháp quân sự và thậm chí đang tiến hành các động thái quân sự. Họ gây sức ép với chúng tôi trên tất cả các lĩnh vực bằng các lệnh trừng phạt. Nếu các ông nghĩ rằng điều này sẽ dẫn tới giải pháp ngoại giao th́ các ông thực sự đă lầm”, nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết.
Phát biểu của ông Ri được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đă chuẩn bị toàn diện để đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. B́nh Nhưỡng hồi tháng 9 thông báo đă thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đây là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.
Therealtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1122418&stc=1&d=1508975463
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên năm 2016 (Ảnh: KCNA)
Hôm qua 25/10, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Ri Yong-pil, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đă nhắc lại lời cảnh báo do Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đưa ra hồi tháng trước tại New York, Mỹ về một vụ thử bom hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay trên Thái B́nh Dương.
“Ngoại trưởng nhận thức rất rơ về những ư định của lănh đạo tối cao chúng tôi, v́ thế tôi nghĩ các ông cần xem xét những lời nói của ông ấy một cách nghiêm túc”, ông Ri nói, đồng thời cho biết Triều Tiên luôn “nói là làm”.
Ông Ri khẳng định không tồn tại các kênh ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên, dù trước đó Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng nhiều lần nói rằng các kênh này vẫn đang được mở ra trong quan hệ song phương giữa hai nước.
“Mỹ từng nói về một giải pháp quân sự và thậm chí đang tiến hành các động thái quân sự. Họ gây sức ép với chúng tôi trên tất cả các lĩnh vực bằng các lệnh trừng phạt. Nếu các ông nghĩ rằng điều này sẽ dẫn tới giải pháp ngoại giao th́ các ông thực sự đă lầm”, nhà ngoại giao Triều Tiên cho biết.
Phát biểu của ông Ri được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đă chuẩn bị toàn diện để đối phó với mối đe dọa từ hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. B́nh Nhưỡng hồi tháng 9 thông báo đă thử thành công bom nhiệt hạch gắn trên tên lửa đạn đạo liên lục địa. Đây là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là vụ thử mạnh nhất từ trước đến nay của Triều Tiên.
Therealtz © VietBF