PDA

View Full Version : Lần đầu tiên người dân quận 1, TP HCM khốn khổ vì triều cường tấn công


therealrtz
11-04-2017, 14:57
Chiều nay 4/11, triều cường bất ngờ dâng cao, tấn công nhiều đường quận 1, TP HCM. Đây là lần đầu tiên người dân dân quận 1, TP HCM khốn khổ do bị triều cường gây ngập nặng. Đến 17 giờ 45 phút, nước triều tiếp tục tăng cao, gần như tràn vào khu vực chợ Bến Thành.

Đây là lần đầu tiên người dân sống trên các tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Calmette, Nguyễn Công Trứ... bị triều cường tấn công.

Nhiều du khách nước ngoài di chuyển trên đường có bộ dạng ngơ ngác không hiểu sao đường phố ngập cao đến vậy.

Có không ít phương tiện xe gắn máy đang bị chết máy, giao thông hoảng loạn diễn ra.

Cùng lúc này, người dân tại quận 7, huyện Nhà Bè đang khốn khổ do triều cường.

Đến 17 giờ 45 phút, nước triều tiếp tục tăng cao, khiến nhiều con đường quận 1 ngập lên tận vỉa hè. Theo quan sát, nước gần như tràn vào khu vực chợ Bến Thành, quận 1.

Báo Người Lao Động tiếp tục cập nhập thông tin.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1127504&stc=1&d=1509807334

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1127505&stc=1&d=1509807334

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1127506&stc=1&d=1509807334

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1127507&stc=1&d=1509807334
Ngã tư Calmette - Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM ngập nặng. - Ảnh: Lê Phong

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1127508&stc=1&d=1509807334
Lần đầu tiên người dân quận 1, TP HCM bất ngờ bị triều cường tấn công.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng ngập nặng xảy ra trên đường Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), khi nước dâng cao gần nửa mét.

Các phương tiện chết máy la liệt khi di chuyển qua khu vực này, trong khi nhiều người phải dừng xe bên lề đường chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để lưu thông. Cũng có một số người phải thuê xe ba gác chở xe máy qua đoạn ngập.

Triều cường tấn công vào trung tâm TP HCM - Ảnh 12.
Nước ngập mênh mông trên đường Lê Văn Lương

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (quận 7) khi nhiều đoạn, mực nước cũng vào khoảng 30 cm, cuốn theo đủ loại rác thải. Mỗi khi ô tô lớn chạy qua tạo sóng lớn khiến nhiều xe máy bị xô nghiêng, trượt ngã.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 17 giờ cùng ngày, ở những tuyến đường trên, nước vẫn dâng cao khiến giao thông gặp nhiều khó khăn và việc sinh hoạt, kinh doanh của nhiều hộ dân cũng bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến hơn 17 giờ cùng ngày, ở những tuyến đường trên, nước vẫn dâng cao khiến giao thông gặp nhiều khó khăn và việc sinh hoạt, kinh doanh của nhiều hộ dân bị đảo lộn

Đỉnh triều chiều tối 4-11 vào khoảng 1,6 m và theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, mực nước ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ còn tiếp tục dâng trong vài ngày ngày tới, với đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè lên mức 1,65 m – 1,7 m (cao hơn mức báo động 3 từ 0,15 m tới 0,2 m), duy trì đến ngày 9-11 sẽ bắt đầu xuống.

Trong khi triều cường dâng, do ảnh hưởng của bão số 12 nên dự báo TP HCM sẽ xuất hiện mưa lớn, có thể gây ngập nặng trên nhiều tuyến đường trong vài ngày tới.

Therealtz © VietBF

alvinpham
11-04-2017, 15:04
siêu bơm của việt cộng đâu mất tiêu rồi ?

Sorciere
11-04-2017, 21:01
Thật bây giờ mới đúng là tên gọi TP HCM = Thành phố hồ chứa mưa !

vn1111963
11-04-2017, 23:12
Ông trời đì những tên công sản chết mà còn không yên ,những con đường bị ngập nước ngập nặng là những con đường có tên những bọn Việt cộng ,Lê văn lương ,huynh tấn phát ,Nguyễn bình ,
Cái máy bơm đâu rồi ? Hay lả đả bi bán sắt vụn rồi,

friande
11-06-2017, 09:23
VN duong xa dau co lut loi , dung la thanh pho HCM , Khi truong son vo Mien nam phai can co Ho nuoc nhu trong rung , no song quen trong rung nen khg co gi lam la

QueMe
11-06-2017, 12:40
Lần đầu tiên người dân quận 1, TP HCM khốn khổ vì triều cường tấn công, và chắc chắn 1 điều, đây sẽ không là lần chót!

Thành phố Hồ Chứa Mưa!!! It's funny but it's so true!!