Hanna
12-11-2017, 16:08
VBF-Trục hạm tàng hình của Hải quân Hoa Kỳ vừa được cho ra. Tuy nhiên đã lập tức gặp trục trặc về điện. Quá trình thử nghiệm sẽ phải rời lịch vì những điều này.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1146235&stc=1&d=1513008392
HOA THỊNH ĐỐN - Tàu USS Michael Monsoor, khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ, mới đây đã phải cắt ngắn thời gian chạy thử nghiệm trên biển, do gặp trục trặc về hệ thống điện. Hải quân Hoa Kỳ cho biết, một thiết bị điện của tàu đã bị hư, khiến quá trình thử nghiệm và kiểm tra hệ thống điện và động cơ của USS Michael Monsoor không thể thực hiện đúng lịch trình.
Các kỹ sư đã phát hiện sự việc vào ngày 5 tháng 12, một ngày sau khi tàu rời xưởng Bath Iron Works để chạy thử nghiệm lần đầu trên biển. Việc sửa chữa trục trặc này có thể ảnh hưởng tới thời gian bàn giao USS Michael Monsoor cho Hải quân vào tháng 3, 2018.
USS Michael Monsoor là khu trục hạm thứ hai thuộc lớp Zumwalt tối tân của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu dài gần 186 mét, trọng tải 15,000 tấn, được đóng tại xưởng đóng tàu Bath Iron Work, tiểu bang Maine. Zumwalt được thiết kế với lớp vỏ có khả năng tàng hình tối ưu. Hình dáng đặc biệt cùng cách sắp đặt ăng-ten giúp tàu Zumwalt có diện tích radar rất nhỏ, khó bị đối phương phát hiện.
Hệ thống vũ khí trên tàu gồm ngư lôi chống ngầm, hỏa tiễn phóng thẳng, và pháo hạm tầm xa có tầm bắn 102 cây số, không thua kém uy lực của hỏa tiễn hành trình. Với thủy thủ đoàn 147 người, khu trục hạm Zumwalt có số thành viên ít nhất kể từ khi khu trục hạm lớp Farragut được đóng trong thập niên 1930, nhưng lại là khu trục hạm lớn nhất từng được đóng của Hải quân. Theo ước tính, tổng chi phí đóng tàu Zumwalt khoảng $4.3 tỷ Mỹ kim.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1146235&stc=1&d=1513008392
HOA THỊNH ĐỐN - Tàu USS Michael Monsoor, khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ, mới đây đã phải cắt ngắn thời gian chạy thử nghiệm trên biển, do gặp trục trặc về hệ thống điện. Hải quân Hoa Kỳ cho biết, một thiết bị điện của tàu đã bị hư, khiến quá trình thử nghiệm và kiểm tra hệ thống điện và động cơ của USS Michael Monsoor không thể thực hiện đúng lịch trình.
Các kỹ sư đã phát hiện sự việc vào ngày 5 tháng 12, một ngày sau khi tàu rời xưởng Bath Iron Works để chạy thử nghiệm lần đầu trên biển. Việc sửa chữa trục trặc này có thể ảnh hưởng tới thời gian bàn giao USS Michael Monsoor cho Hải quân vào tháng 3, 2018.
USS Michael Monsoor là khu trục hạm thứ hai thuộc lớp Zumwalt tối tân của Hải quân Hoa Kỳ. Tàu dài gần 186 mét, trọng tải 15,000 tấn, được đóng tại xưởng đóng tàu Bath Iron Work, tiểu bang Maine. Zumwalt được thiết kế với lớp vỏ có khả năng tàng hình tối ưu. Hình dáng đặc biệt cùng cách sắp đặt ăng-ten giúp tàu Zumwalt có diện tích radar rất nhỏ, khó bị đối phương phát hiện.
Hệ thống vũ khí trên tàu gồm ngư lôi chống ngầm, hỏa tiễn phóng thẳng, và pháo hạm tầm xa có tầm bắn 102 cây số, không thua kém uy lực của hỏa tiễn hành trình. Với thủy thủ đoàn 147 người, khu trục hạm Zumwalt có số thành viên ít nhất kể từ khi khu trục hạm lớp Farragut được đóng trong thập niên 1930, nhưng lại là khu trục hạm lớn nhất từng được đóng của Hải quân. Theo ước tính, tổng chi phí đóng tàu Zumwalt khoảng $4.3 tỷ Mỹ kim.