Log in

View Full Version : USA Ông Trump muốn quốc hội cương quyết hơn sau vụ khủng bố New York


Romano
12-12-2017, 10:53
Một lần nữa vấn đề di trú tại Mỹ lại được nhắc đến sau vụ khủng bố mới đây tại New York. Hiện ông Trump đă cho chính sách nhập cư "dây chuyền" vào tầm ngắm và đề nghị quốc hội sớm ra tay hành động chặn đứng kiểu nhập cư này. Tuy nhiên phía quốc hội vẫn chưa có phản ứng nào về đề nghị này của ông Trump. Trong bài phát biểu vào chiều 11.12 (giờ Mỹ), chủ nhân Nhà Trắng cho rằng đă đến lúc các nghị sĩ của Đồi Capitol hăy chấm dứt cái gọi là “nhập cư dây chuyền” và gia tăng hoạt động rà soát an ninh di trú.

Trước đó vài giờ, cảnh sát cho hay nghi phạm Akayed Ullah, 27 tuổi, gốc Bangladesh, đă kích nổ thiết bị tự tạo trong đường hầm nối đầu một đầu mối xe buưt đô thị với trạm xe điện ngầm Quảng trường Thời đại/Đường số 42.

“Đầu tiên và trên hết, như tôi luôn tŕnh bày kể từ khi mới khởi động cuộc chạy đua và Nhà Trắng, Mỹ phải sửa đổi hệ thống di trú lỏng lẻo của ḿnh, v́ đă cho phép quá nhiều cá nhân hết sức nguy hiểm và không thỏa đáng có cơ hội đặt chân đến quốc gia của chúng ta”, theo ông Trump.

Nghi phạm Ullah chưa phải là công dân Mỹ nhưng đă có thẻ xanh, tức thường trú nhân. Người này nhập cảnh Mỹ vào năm 2011 theo thị thực F43. F43 là chính sách nhập cư Mỹ theo diện con cái của người hưởng thị thực F41, c̣n F41 dành cho các anh chị em của công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên. V́ vậy, chương tŕnh này c̣n được gọi là nhập cư dây chuyền, cho phép đưa thân nhân gia đ́nh đến Mỹ.

“Nghi phạm khủng bố ngày hôm qua đă đến quốc gia của chúng ta thông qua chính sách di dân diện gia đ́nh mở rộng, vốn không tương thích với các yêu cầu của an ninh quốc gia”, tổng thống Mỹ khẳng định.Kể từ sau vụ tấn công khủng bố bằng cách đâm xe khiến 8 người thiệt mạng ở New York vào ngày 31.10, nhà lănh đạo Mỹ đang đặc biệt chú ư đến hoạt động di dân, và liên tục công khai quan điểm muốn chấm dứt chương tŕnh “xổ số” thị thực cho phép những người như hung thủ Sayfullo Saipov, gốc Uzbekistan, đến Mỹ.

Đây là chương tŕnh được tổ chức mỗi năm, với gần 50.000 suất thẻ xanh được cấp cho những đương đơn có thể phục vụ mục tiêu tăng cường sự đa dạng sắc tộc của nước này.