Hanna
01-31-2018, 17:15
VBF-Tin rất buồn cho người thủ đô là bị ô nhiễm ngang Bắc Kinh. Theo đó thì Hà Nội chỉ có 38 ngày là sạch trong một năm. Nguyên nhân gây ra là do công nghiệp hóa và nhà máy nhiệt điện than.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1169306&stc=1&d=1517418855
Trong năm qua, Hà Nội chỉ có 38 ngày có bầu không khí sạch, còn những ngày khác thì như thế này. (**********)
Ô nhiễm không khí đang ngày trang trầm trọng ở hai thành phố lớn nhất tại Việt Nam, theo các báo cáo mới nhất. Tin của hãng thông tấn Reuters ngày thứ Ba, 30/1, cho thấy trong suốt năm 2017, Hà Nội chỉ có đúng 38 ngày có bầu không khí tương đối sạch.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã ngang ngửa thủ đô khói mù Bắc Kinh của Trung Quốc, theo thông tin ban đầu của một báo cáo từ Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID).
"Chỉ có hơn một tháng là có không khí sạch," ông Lars Blume nói với Reuters. Ông là cố vấn kỹ thuật tại GreenID.
"Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của nhiều người - họ vẫn phải ra ngoài và đi làm - và trong nhiều trường hợp rất khó để biết liệu không khí sạch hay bẩn," ông Blume nói với Reuters.
Ô nhiễm môi trường ở Hà Nội xảy ra do ba yếu tố, bao gồm việc các công trường xây dựng ngày càng mọc lên, các lượng xe hơi và xe máy gia tăng, và việc thiêu đốt phế phẩm nông nghiệp ngoài trời.
Nghiên cứu cũng cho thấy các ngành công nghiệp nặng như nhà máy thép, xi măng và các nhà máy nhiệt điện than gần trung tâm thủ đô cũng là các yếu tố lớn góp phần vào lượng khí thải.
Theo tổ chức phi lợi nhuận này thì tình hình đang theo chiều hướng tệ hơn vì Việt Nam vẫn tiếp tục xây dựng thêm nhiều nhà máy nhiệt điện than.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1169306&stc=1&d=1517418855
Trong năm qua, Hà Nội chỉ có 38 ngày có bầu không khí sạch, còn những ngày khác thì như thế này. (**********)
Ô nhiễm không khí đang ngày trang trầm trọng ở hai thành phố lớn nhất tại Việt Nam, theo các báo cáo mới nhất. Tin của hãng thông tấn Reuters ngày thứ Ba, 30/1, cho thấy trong suốt năm 2017, Hà Nội chỉ có đúng 38 ngày có bầu không khí tương đối sạch.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã ngang ngửa thủ đô khói mù Bắc Kinh của Trung Quốc, theo thông tin ban đầu của một báo cáo từ Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID).
"Chỉ có hơn một tháng là có không khí sạch," ông Lars Blume nói với Reuters. Ông là cố vấn kỹ thuật tại GreenID.
"Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của nhiều người - họ vẫn phải ra ngoài và đi làm - và trong nhiều trường hợp rất khó để biết liệu không khí sạch hay bẩn," ông Blume nói với Reuters.
Ô nhiễm môi trường ở Hà Nội xảy ra do ba yếu tố, bao gồm việc các công trường xây dựng ngày càng mọc lên, các lượng xe hơi và xe máy gia tăng, và việc thiêu đốt phế phẩm nông nghiệp ngoài trời.
Nghiên cứu cũng cho thấy các ngành công nghiệp nặng như nhà máy thép, xi măng và các nhà máy nhiệt điện than gần trung tâm thủ đô cũng là các yếu tố lớn góp phần vào lượng khí thải.
Theo tổ chức phi lợi nhuận này thì tình hình đang theo chiều hướng tệ hơn vì Việt Nam vẫn tiếp tục xây dựng thêm nhiều nhà máy nhiệt điện than.