PinaColada
04-13-2018, 00:30
Cáo buộc Syria dùng chất độc hóa học tấn công dân thường, Mỹ đe dọa tấn công Syria. Nhưng việc này không có đùa được, Nga đă, đang và sẽ chống lưng cho Tổng thống Assad. Nga hối hả bày binh bố trận đón lơng tên lửa Mỹ bắn vào Syria.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1203042&stc=1&d=1523579201
Ảnh vệ tinh ngày 11.4 cho thấy hầu hết tàu hải quân Nga đă rời khỏi cảng Tartus. Ảnh: ImageSat International
Trên một trong các bức ảnh trước đó có thể thấy ở cảng Tartus có 7 tàu, 2 tàu chống ngầm Grachonok và 2 thuyền động cơ diesel. Trên bức ảnh thứ 2 chụp ngày 11.4 có thể thấy hầu hết các tàu đă không c̣n ở Tartus, tại cảng chỉ có 1 tàu ngầm.
"Đa số các tàu của Hải quân Nga tại cảng Tartus, Syria đă biến mất. Hiện tại các tàu Hải quân Nga đang triển khai trên biển để đối phó các vụ tấn công tiềm năng trong tương lai. Chỉ c̣n lại 1 tàu ngầm Kilo - chú thích bức ảnh cho biết.
Sputnik không có xác nhận chính thức của Bộ Quốc pḥng Nga về vấn đề này.
Trong khi đó, báo chí Nga, kể cả tờ nhật báo uy tín Kommersant, đưa tin hôm 12.4 rằng giới chức Nga đă liên lạc với Lầu Năm Góc về những cuộc tấn công sắp tới, và dự kiến sẽ nhận được tọa độ của các mục tiêu trước khi Mỹ tấn công Syria, nhằm ngăn ngừa đụng độ bất ngờ.
Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho báo giới biết, đường dây điện thoại "giảm căng thẳng" giữa Mỹ và Nga ở Syria đều được cả 2 bên sử dụng.
"Đường dây được sử dụng và nó hoạt động. Nói chung, cả 2 bên đều sử dụng đường điện thoại này" - tờ The Guardian dẫn lời ông Peskov nói.
Đường dây nóng giảm xung đột được thiết lập vào năm 2016, nhằm ngăn ngừa các cuộc đụng độ bất ngờ giữa binh lính Nga và Mỹ ở Syria.
Tháng 4.2017, quân đội Nga đe dọa đóng đường dây nóng sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công căn cứ Syria bằng tên lửa hành tŕnh Tomahawk. Tuy nhiên, đó chỉ là lời đe dọa và đường dây liên lạc này vẫn được mở.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1203042&stc=1&d=1523579201
Ảnh vệ tinh ngày 11.4 cho thấy hầu hết tàu hải quân Nga đă rời khỏi cảng Tartus. Ảnh: ImageSat International
Trên một trong các bức ảnh trước đó có thể thấy ở cảng Tartus có 7 tàu, 2 tàu chống ngầm Grachonok và 2 thuyền động cơ diesel. Trên bức ảnh thứ 2 chụp ngày 11.4 có thể thấy hầu hết các tàu đă không c̣n ở Tartus, tại cảng chỉ có 1 tàu ngầm.
"Đa số các tàu của Hải quân Nga tại cảng Tartus, Syria đă biến mất. Hiện tại các tàu Hải quân Nga đang triển khai trên biển để đối phó các vụ tấn công tiềm năng trong tương lai. Chỉ c̣n lại 1 tàu ngầm Kilo - chú thích bức ảnh cho biết.
Sputnik không có xác nhận chính thức của Bộ Quốc pḥng Nga về vấn đề này.
Trong khi đó, báo chí Nga, kể cả tờ nhật báo uy tín Kommersant, đưa tin hôm 12.4 rằng giới chức Nga đă liên lạc với Lầu Năm Góc về những cuộc tấn công sắp tới, và dự kiến sẽ nhận được tọa độ của các mục tiêu trước khi Mỹ tấn công Syria, nhằm ngăn ngừa đụng độ bất ngờ.
Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho báo giới biết, đường dây điện thoại "giảm căng thẳng" giữa Mỹ và Nga ở Syria đều được cả 2 bên sử dụng.
"Đường dây được sử dụng và nó hoạt động. Nói chung, cả 2 bên đều sử dụng đường điện thoại này" - tờ The Guardian dẫn lời ông Peskov nói.
Đường dây nóng giảm xung đột được thiết lập vào năm 2016, nhằm ngăn ngừa các cuộc đụng độ bất ngờ giữa binh lính Nga và Mỹ ở Syria.
Tháng 4.2017, quân đội Nga đe dọa đóng đường dây nóng sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công căn cứ Syria bằng tên lửa hành tŕnh Tomahawk. Tuy nhiên, đó chỉ là lời đe dọa và đường dây liên lạc này vẫn được mở.