Romano
05-04-2018, 02:14
Thời gian gần đây những thông tin về “Hội thánh Đức Chúa Trời” có cách truyền đạo sai lệch với truyền thống và đạo lư con người đă khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nhiều gia đ́nh phải chịu cảnh tan nát v́ trong nhà có người theo “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Chính v́ sự việc hết sức nghiêm trọng này nên mới đây Thủ Tướng đă chỉ đạo xử lư nghiêm “Hội thánh Đức Chúa Trời” bất hợp pháp. “Tinh thần Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng phải rà soát, đánh giá, chấn chỉnh lại hoạt động tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" không hợp pháp và xử lư nghiêm theo quy định của pháp luật” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói. Chiều 3/5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận được những câu hỏi liên quan đến hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” đang hoạt động ở nhiều tỉnh thành trong thời gian qua. Cụ thể, ông Thăng cho biết, thời gian qua dư luận phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”, trong đó có đề cập đến cách thức truyền đạt và lôi kéo người dân vào các nhóm.
Theo ông Thăng, trước những vấn đề liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”, các địa phương đă vào cuộc làm rơ, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.
“Thực chất trong Luật tín ngưỡng tôn giáo có quy định các hành vi nghiêm cấm như vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức xă hội và những ứng xử chưa đúng với truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà ở Việt Nam. Căn cứ Luật Tín ngưỡng tôn giáo th́ những hành vi này là chưa đúng, các tổ chức hoạt động chưa đúng quy định, vi phạm thuần phong mỹ tục”, ông Thăng nói.
Từ những bất cập trên, ông Thăng cho biết, Bộ Công an đă vào cuộc và Ban Tôn giáo Chính phủ đă phối hợp với Bộ Công an làm rơ những vấn đề liên quan. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tuyên truyền để người dân tránh bị lôi kéo, ảnh hưởng đến đời sống b́nh thường của người dân.
“Thực chất đấy là quay lưng lại với đời sống gia đ́nh. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân nhưng cũng phải chỉ rơ những hành vi vi phạm để người dân thấy rơ”, ông Thăng nêu rơ quan điểm. Làm rơ thêm vấn đề trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn thể hiện tinh thần tôn trọng, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động, đồng bào theo đạo hoặc không theo đạo đều được pháp luật bảo hộ đảm bảo quyền tự do của người dân theo đúng quy định của pháp luật…
“Tuy nhiên, chúng ta kiên quyết xử lư nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống của chúng ta”, ông Dũng nói.
Ông Dũng cho biết, “tổ chức du nhập từ nước ngoài” đang có hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức truyền thống, trái với văn hóa của chúng ta. Tổ chức này cũng có những vấn đề như ứng xử không tốt, ứng xử thô bạo với tín ngưỡng truyền thống, ngay cả vấn đề trái với truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên.
Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ cho rằng, “nước đỏ - nước thánh” mà tổ chức này tuyên truyền vừa qua cũng chỉ là hành vi lợi dụng, bịa đặt. Do vậy, theo ông Dũng các đơn vị liên quan phải tuyên truyền người dân, trong đó có cả học sinh, sinh viên hiểu rơ việc lợi dung tôn giáo làm việc không đúng.
“Tinh thần Thủ tướng hôm nay chỉ đạo các cơ quan chức năng phải rà soát, đánh giá, chấn chỉnh lại hoạt động tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" không hợp pháp và xử lư nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Dũng nói thêm.
Theo ông Thăng, trước những vấn đề liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”, các địa phương đă vào cuộc làm rơ, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.
“Thực chất trong Luật tín ngưỡng tôn giáo có quy định các hành vi nghiêm cấm như vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức xă hội và những ứng xử chưa đúng với truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà ở Việt Nam. Căn cứ Luật Tín ngưỡng tôn giáo th́ những hành vi này là chưa đúng, các tổ chức hoạt động chưa đúng quy định, vi phạm thuần phong mỹ tục”, ông Thăng nói.
Từ những bất cập trên, ông Thăng cho biết, Bộ Công an đă vào cuộc và Ban Tôn giáo Chính phủ đă phối hợp với Bộ Công an làm rơ những vấn đề liên quan. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng tuyên truyền để người dân tránh bị lôi kéo, ảnh hưởng đến đời sống b́nh thường của người dân.
“Thực chất đấy là quay lưng lại với đời sống gia đ́nh. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân nhưng cũng phải chỉ rơ những hành vi vi phạm để người dân thấy rơ”, ông Thăng nêu rơ quan điểm. Làm rơ thêm vấn đề trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn thể hiện tinh thần tôn trọng, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động, đồng bào theo đạo hoặc không theo đạo đều được pháp luật bảo hộ đảm bảo quyền tự do của người dân theo đúng quy định của pháp luật…
“Tuy nhiên, chúng ta kiên quyết xử lư nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống của chúng ta”, ông Dũng nói.
Ông Dũng cho biết, “tổ chức du nhập từ nước ngoài” đang có hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức truyền thống, trái với văn hóa của chúng ta. Tổ chức này cũng có những vấn đề như ứng xử không tốt, ứng xử thô bạo với tín ngưỡng truyền thống, ngay cả vấn đề trái với truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên.
Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥng Chính phủ cho rằng, “nước đỏ - nước thánh” mà tổ chức này tuyên truyền vừa qua cũng chỉ là hành vi lợi dụng, bịa đặt. Do vậy, theo ông Dũng các đơn vị liên quan phải tuyên truyền người dân, trong đó có cả học sinh, sinh viên hiểu rơ việc lợi dung tôn giáo làm việc không đúng.
“Tinh thần Thủ tướng hôm nay chỉ đạo các cơ quan chức năng phải rà soát, đánh giá, chấn chỉnh lại hoạt động tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" không hợp pháp và xử lư nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Dũng nói thêm.