therealrtz
05-27-2018, 01:19
Hôm 24/5, Trung Quốc công bố một video, trong đó là một tiêm kích J-15 tiến hành cất cánh và hạ cánh trong đêm từ đường băng Liêu Ninh. Đây là lần đầu tiên phi công thực hiện nhiệm vụ này vào ban đâm và truyền thông Bắc Kinh ca ngợi là bước tiến lớn về năng lực tác chiến.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1224473&stc=1&d=1527383780
Các chuyên gia quân sự nhận định thực hiện các nhiệm vụ trong đêm nguy hiểm và khó khăn hơn nhiều so với cất và hạ cánh trên tàu sây bay vào ban ngày.
Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ thực hiện nhiệm vụ ban đêm từ tàu sân bay Liêu Ninh sau khi Trung Quốc mua chiếc tàu sân bay này năm 2012 từ Ukraine. Liêu Ninh cũng là tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc ca ngợi việc máy bay chiến đấu bắt đầu các nhiệm vụ đêm từ tàu sân bay là bước tiến lớn thể hiện năng lực tác chiến được cải thiện của hải quân nước này.
Trước đó, Trung Quốc đă dưa tàu sân bay Type-001A, tàu sân bay đầu tiên do nước này tự sản xuất, vào chạy thử. Bắc Kinh tuyên bố chiếc Type-001A đă hoàn thành nhiệm vụ 5 ngày trên biển.
Đại tá Zhang Ye, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc, nói với Nhân dân nhật báo rằng tàu sân bay Type-001A sẽ được bàn giao cho hải quân vào cuối năm. Hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ sẵn sàng hoạt động chiến đấu sau 2 năm.
Những năm tới, Trung Quốc có thể đóng mới thêm tàu sân bay thứ 3. Nhiều tin đồn về thông số kỹ thuật và địa điểm xây dựng đă xuất hiện nhiều trên các tờ báo ở Trung Quốc.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1224474&stc=1&d=1527383780
Tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: SCMP.
Trung Quốc được cho là đang nỗ lực mở rộng năng lực hải quân nhằm thách thức sự thống trị của Mỹ tại khu vực châu Á. Mặc dù vậy, với 11 tàu sân bay, Mỹ hiện vẫn bỏ xa Trung Quốc về năng lực tác chiến trên biển.
Bên cạnh đó, tàu sân bay Liêu Ninh và Type-001A có thiết kế đường băng kiểu “nhảy cầu”, không có máy phóng nên không thể triển khai hoạt động máy bay cánh cố định tải trọng lớn. Đây là một bất lợi rất lớn của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc.
Therealrtz © VietBF
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1224473&stc=1&d=1527383780
Các chuyên gia quân sự nhận định thực hiện các nhiệm vụ trong đêm nguy hiểm và khó khăn hơn nhiều so với cất và hạ cánh trên tàu sây bay vào ban ngày.
Đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ thực hiện nhiệm vụ ban đêm từ tàu sân bay Liêu Ninh sau khi Trung Quốc mua chiếc tàu sân bay này năm 2012 từ Ukraine. Liêu Ninh cũng là tàu sân bay duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc ca ngợi việc máy bay chiến đấu bắt đầu các nhiệm vụ đêm từ tàu sân bay là bước tiến lớn thể hiện năng lực tác chiến được cải thiện của hải quân nước này.
Trước đó, Trung Quốc đă dưa tàu sân bay Type-001A, tàu sân bay đầu tiên do nước này tự sản xuất, vào chạy thử. Bắc Kinh tuyên bố chiếc Type-001A đă hoàn thành nhiệm vụ 5 ngày trên biển.
Đại tá Zhang Ye, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc, nói với Nhân dân nhật báo rằng tàu sân bay Type-001A sẽ được bàn giao cho hải quân vào cuối năm. Hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Trung Quốc sẽ sẵn sàng hoạt động chiến đấu sau 2 năm.
Những năm tới, Trung Quốc có thể đóng mới thêm tàu sân bay thứ 3. Nhiều tin đồn về thông số kỹ thuật và địa điểm xây dựng đă xuất hiện nhiều trên các tờ báo ở Trung Quốc.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1224474&stc=1&d=1527383780
Tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: SCMP.
Trung Quốc được cho là đang nỗ lực mở rộng năng lực hải quân nhằm thách thức sự thống trị của Mỹ tại khu vực châu Á. Mặc dù vậy, với 11 tàu sân bay, Mỹ hiện vẫn bỏ xa Trung Quốc về năng lực tác chiến trên biển.
Bên cạnh đó, tàu sân bay Liêu Ninh và Type-001A có thiết kế đường băng kiểu “nhảy cầu”, không có máy phóng nên không thể triển khai hoạt động máy bay cánh cố định tải trọng lớn. Đây là một bất lợi rất lớn của nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc.
Therealrtz © VietBF