troopy
05-30-2018, 09:26
Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines khẳng định nước này đă chuẩn bị xong cho chiến tranh với Trung Quốc nếu nước này vượt “lằn ranh đỏ”.
Theo đó, Philippines tuyên bố sẽ tiến hành chiến tranh nếu quân của họ bị Trung Quốc làm hại ở vùng biển tranh chấp.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226135&stc=1&d=1527672264
Băi cạn Scarborough từng thuộc kiểm soát của Philippines, nay đă nằm trong tay Trung Quốc trên thực tế. Ảnh: ABS-CBN.
Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày 30/5, nhằm đáp trả các lời chỉ trích cho rằng chính quyền Philippines đang quá nhẹ tay với Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đă nhận nhiều chỉ trích trong vài tuần gần đây v́ đă không đối mặt với Bắc Kinh sau khi có tin tức nói rằng Bắc Kinh đă lắp đặt các hệ thống vũ khí tên lửa trên các đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông, kể cả khu vực nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Philippines.
Các đối thủ chính trị của Tổng thống Duterte phẫn nộ trước việc chính quyền của ông đă không thể tung ra bất cứ sự phản đối ngoại giao nào.
Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hermogenes Esperon cho biết, Philippines sẽ cố gắng theo đuổi đối thoại để giảm căng thẳng nhưng không thể loại trừ chiến tranh như một giải pháp cuối cùng nếu như quân đội Philippines bị khiêu khích hoặc bị gây thương vong.
Cố vấn Esperon nói với các phóng viên: “Tổng thống có nói rằng nếu binh sĩ của ông bị làm hại, th́ điều đó có thể là lằn ranh đỏ của ông”.
Các nhận xét tái khẳng định các b́nh luận mà Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano đưa ra vào hôm 28/5 rằng ông Duterte đă nói với Trung Quốc là ông không chấp nhận bất cứ hoạt động xây dựng trái phép nào trên băi cạn Scarborough/Hoàng Nham hay việc Trung Quốc khai thác tài nguyên ở nơi mà Philippines tuyên bố quyền chủ quyền.
VietBF © Sưu tầm
Theo đó, Philippines tuyên bố sẽ tiến hành chiến tranh nếu quân của họ bị Trung Quốc làm hại ở vùng biển tranh chấp.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226135&stc=1&d=1527672264
Băi cạn Scarborough từng thuộc kiểm soát của Philippines, nay đă nằm trong tay Trung Quốc trên thực tế. Ảnh: ABS-CBN.
Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày 30/5, nhằm đáp trả các lời chỉ trích cho rằng chính quyền Philippines đang quá nhẹ tay với Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đă nhận nhiều chỉ trích trong vài tuần gần đây v́ đă không đối mặt với Bắc Kinh sau khi có tin tức nói rằng Bắc Kinh đă lắp đặt các hệ thống vũ khí tên lửa trên các đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông, kể cả khu vực nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Philippines.
Các đối thủ chính trị của Tổng thống Duterte phẫn nộ trước việc chính quyền của ông đă không thể tung ra bất cứ sự phản đối ngoại giao nào.
Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Hermogenes Esperon cho biết, Philippines sẽ cố gắng theo đuổi đối thoại để giảm căng thẳng nhưng không thể loại trừ chiến tranh như một giải pháp cuối cùng nếu như quân đội Philippines bị khiêu khích hoặc bị gây thương vong.
Cố vấn Esperon nói với các phóng viên: “Tổng thống có nói rằng nếu binh sĩ của ông bị làm hại, th́ điều đó có thể là lằn ranh đỏ của ông”.
Các nhận xét tái khẳng định các b́nh luận mà Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano đưa ra vào hôm 28/5 rằng ông Duterte đă nói với Trung Quốc là ông không chấp nhận bất cứ hoạt động xây dựng trái phép nào trên băi cạn Scarborough/Hoàng Nham hay việc Trung Quốc khai thác tài nguyên ở nơi mà Philippines tuyên bố quyền chủ quyền.
VietBF © Sưu tầm