Romano
07-07-2018, 03:11
Đợt nắng nóng năm nay diễn ra khắp toàn cầu trong thời gian dài khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn 1 cách rõ rệt. Đến ngay như mặt đường nhựa ở Úc cũng tan chảy và bám hết vào lốp của dân lái xe khiến họ chỉ biết kêu trời. Đây có lẽ sẽ là đợt nắng nóng kỉ lục mà thế giới phải trải qua. Nhiều tài xế tại Australia đã buộc phải bỏ xe của mình lại giữa đường vì nhựa đường tan chảy do nắng nóng hoàn toàn phủ kín lốp xe, khiến xe không hoạt động được.
Bà Deborah Stacey – người dân địa phương tại Tarzali – cho phóng viên tờ Courier Makil biết: "Ngay khi mặt trời xuất hiện, đường bắt đầu nhớp dính… nhựa đường tan chảy dính chặt vào các bánh xe tải".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1243291&stc=1&d=1530933004
Người phát ngôn của Bộ Giao thông Australia cho biết hiện bộ đang làm việc để giải quyết vấn đề.
Trong khi đó, tại tỉnh Quebec (Canada), nắng nóng ngột ngạt khiến 34 người tử vong. Nhiệt độ ở Ottawa đạt đỉnh điểm 47 độ C trong khi Montreal đạt kỷ lục 36,6 độ C.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1243292&stc=1&d=1530933004
Ở Bắc Siberia, dọc theo bờ biển Bắc Băng Dương, các phân tích mô hình cho thấy nhiệt độ tăng vọt 22 độ C trên mức bình thường ngày 5/7, lên tới mốc 32 độ C.
Nhiệt độ tại Ahvaz (Iran) trong tuần này cũng đạt 54 độ C – mức nhiệt độ cao nhất mà quốc gia này từng phải hứng chịu.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1243293&stc=1&d=1530933004
"Nó hoàn toàn gây sốc và thực sự là một trong những đợt nóng mạnh nhất mà tôi từng được chứng kiến từ trước tới nay", nhà khí tượng học Nick Humphrey giải thích.
Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến hiện tượng thời tiết nóng bất thường trong tuần này là do hiệu ứng nóng lên toàn cầu.
Bà Deborah Stacey – người dân địa phương tại Tarzali – cho phóng viên tờ Courier Makil biết: "Ngay khi mặt trời xuất hiện, đường bắt đầu nhớp dính… nhựa đường tan chảy dính chặt vào các bánh xe tải".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1243291&stc=1&d=1530933004
Người phát ngôn của Bộ Giao thông Australia cho biết hiện bộ đang làm việc để giải quyết vấn đề.
Trong khi đó, tại tỉnh Quebec (Canada), nắng nóng ngột ngạt khiến 34 người tử vong. Nhiệt độ ở Ottawa đạt đỉnh điểm 47 độ C trong khi Montreal đạt kỷ lục 36,6 độ C.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1243292&stc=1&d=1530933004
Ở Bắc Siberia, dọc theo bờ biển Bắc Băng Dương, các phân tích mô hình cho thấy nhiệt độ tăng vọt 22 độ C trên mức bình thường ngày 5/7, lên tới mốc 32 độ C.
Nhiệt độ tại Ahvaz (Iran) trong tuần này cũng đạt 54 độ C – mức nhiệt độ cao nhất mà quốc gia này từng phải hứng chịu.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1243293&stc=1&d=1530933004
"Nó hoàn toàn gây sốc và thực sự là một trong những đợt nóng mạnh nhất mà tôi từng được chứng kiến từ trước tới nay", nhà khí tượng học Nick Humphrey giải thích.
Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến hiện tượng thời tiết nóng bất thường trong tuần này là do hiệu ứng nóng lên toàn cầu.