PinaColada
07-16-2018, 23:27
Nga đă có những vũ khí đáng gờm với mọi kẻ thù. Họ luôn đưa ra những vũ khí gây ám ảnh cho giới quân sự nước ngoài. Sát thủ ngầm mới nhất của quân đội Nga có uy lực như thế nào?
Tàu tuần tra mới nhất (tàu hộ tống) của Hải quân Nga "Vasily Bykov" (Dự án 22160) đang được thử nghiệm trên Biển Đen. Đây là con tàu đầu tiên trong loạt sáu tàu chiến hạng nhẹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1248207&stc=1&d=1531783391
Vasily Bykov thuộc Dự án 22160 của Hải quân Nga.
Các tàu của Dự án 22160 kết hợp khả năng đi biển và hỏa lực mạnh mẽ của tàu tuần dương. Điều này được giải thích do tính linh hoạt khi sử dụng trong chiến trận: bảo vệ vùng lănh hải và căn cứ hải quân, tuần tra vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm, hộ tống các tàu chở hàng. Với những vũ khí hiện đại có thể chiến đấu với tất cả các mục tiêu mặt đất, mặt biển và trên không. Kích thước tương đối nhỏ (chiều dài — ít hơn 100 mét), với trọng lượng rẽ nước 1.800 tấn, chúng có tầm hoạt động ở khoảng cách 6000 hải lư với tốc độ 30 hải lư \ giờ. Tàu hộ tống dự án 22.160 có thời gian hoạt động (tối đa 60 ngày), lâu gấp đôi những con tàu lớn hơn nhiều: như tàu khu trục dự án 11356 ( Đô đốc Grigorovich) với trọng lượng rẽ nước 4000 tấn.
Những thông số tuyệt vời đối với một con tàu nhỏ như vậy được thực hiện nhờ hệ thống động lực tổng công suất 34.000 mă lực, kiểu dáng thân tàu thon dẹp và thiết bị dẫn đường hiện đại. Vỏ tàu có h́nh dạng góc cạnh nhỏ gọn, cấu trúc thượng tầng được thiết kế với việc sử dụng công nghệ tàng h́nh. Và tầng trên được bảo vệ bởi lớp phủ composite trong suốt đặc biệt.
Các thiết bị điện tử trên tàu có radar dẫn đường "Pal-N" và hệ thống radar phát hiện mục tiêu "Positive-ME1". Bên cạnh đó, tàu được trang bị phương tiện kỹ thuật theo dơi phát hiện người nhái — biệt kích, tàu ngầm của đối phương và ngư lôi, không thể thiếu khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu lớn hơn. Trên boong tàu phía sau có nhà chứa tàu nhỏ tấn công — đổ bộ và máy bay trực thăng đa năng.
Tàu hộ tống mới nhất của Nga mang vũ khí khá mạnh mẽ so với loại tàu có mức choán nước nhỏ như vậy. Vũ khí và trang thiết bị có thể thay đổi, tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. "Pháo chính" của tàu phiên bản hiện đại cỡ 76,2 mm (AK-176MA). Nó có hiệu quả khi "làm việc" với cả mục tiêu trên mặt biển và trên không, tốc độ bắn lên đến 120 viên mỗi phút. Những viên đạn tiêu chuẩn sẽ đủ gây ra rắc rối nghiêm trọng ngay cả với một con tàu lớn.
Đuôi tàu có bệ phóng tên lửa hành tŕnh thẳng đứng loại Kalibr hoặc tên lửa hành tŕnh chống tàu P-800 Onix (Yakhont), cũng như hệ thống pḥng không Gibka (với tên lửa Igla-S hoặc Verba ") hay Shitil-1 (tên lửa của nó tương tự như của hệ thống Buk trên mặt đất). Để bảo vệ chống lại biệt kích — người nhái, tàu được trang bị súng phóng lựu đa năng 55 mm DP-65. Và để chống cướp biển và buôn lậu có hai khẩu súng máy cỡ lớn (14.5 mm).
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1248208&stc=1&d=1531783391
Mô h́nh tàu hộ vệ tên lửa tàng h́nh dự án 22160.
Tàu hộ tống dự án 22160 sẽ trở thành một phần của "hạm đội tàu muỗi", sự h́nh thành từ lâu đă được thảo luận trong cộng đồng chuyên gia. Trong những năm 2014-2018 Hải quân Nga đă nhận được sáu tàu tên lửa nhỏ dự án 21.631 "Buyan-M" (sẽ có 11 chiếc). Hoàn thiện thêm hai tàu của dự án 22800 "Karakurt" (12 tàu được lên kế hoạch chế tạo). Hai nền tảng chiến đấu hải quân này kết hợp lượng choán nước nhỏ (dưới 1000 tấn) và vũ khí tấn công mạnh mẽ — "Kalibr". Dự án tàu hộ tống 22.160 với tầm hoạt động lớn trong những vùng biển xa, và "những đứa trẻ" — "Buyanov" và Karakurt — thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển nhà. Mặt khác, do vũ khí mạnh mẽ, tính chất tàng h́nh và tốc độ cao, một nhóm tàu nhỏ có thể là mối đe dọa ngay cả đối với tàu sân bay. Và không một hải quân đối thù nào có thể cảm thấy tự tin gần vùng lănh hải của Liên bang Nga.
Tàu tuần tra mới nhất (tàu hộ tống) của Hải quân Nga "Vasily Bykov" (Dự án 22160) đang được thử nghiệm trên Biển Đen. Đây là con tàu đầu tiên trong loạt sáu tàu chiến hạng nhẹ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1248207&stc=1&d=1531783391
Vasily Bykov thuộc Dự án 22160 của Hải quân Nga.
Các tàu của Dự án 22160 kết hợp khả năng đi biển và hỏa lực mạnh mẽ của tàu tuần dương. Điều này được giải thích do tính linh hoạt khi sử dụng trong chiến trận: bảo vệ vùng lănh hải và căn cứ hải quân, tuần tra vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm, hộ tống các tàu chở hàng. Với những vũ khí hiện đại có thể chiến đấu với tất cả các mục tiêu mặt đất, mặt biển và trên không. Kích thước tương đối nhỏ (chiều dài — ít hơn 100 mét), với trọng lượng rẽ nước 1.800 tấn, chúng có tầm hoạt động ở khoảng cách 6000 hải lư với tốc độ 30 hải lư \ giờ. Tàu hộ tống dự án 22.160 có thời gian hoạt động (tối đa 60 ngày), lâu gấp đôi những con tàu lớn hơn nhiều: như tàu khu trục dự án 11356 ( Đô đốc Grigorovich) với trọng lượng rẽ nước 4000 tấn.
Những thông số tuyệt vời đối với một con tàu nhỏ như vậy được thực hiện nhờ hệ thống động lực tổng công suất 34.000 mă lực, kiểu dáng thân tàu thon dẹp và thiết bị dẫn đường hiện đại. Vỏ tàu có h́nh dạng góc cạnh nhỏ gọn, cấu trúc thượng tầng được thiết kế với việc sử dụng công nghệ tàng h́nh. Và tầng trên được bảo vệ bởi lớp phủ composite trong suốt đặc biệt.
Các thiết bị điện tử trên tàu có radar dẫn đường "Pal-N" và hệ thống radar phát hiện mục tiêu "Positive-ME1". Bên cạnh đó, tàu được trang bị phương tiện kỹ thuật theo dơi phát hiện người nhái — biệt kích, tàu ngầm của đối phương và ngư lôi, không thể thiếu khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống các tàu lớn hơn. Trên boong tàu phía sau có nhà chứa tàu nhỏ tấn công — đổ bộ và máy bay trực thăng đa năng.
Tàu hộ tống mới nhất của Nga mang vũ khí khá mạnh mẽ so với loại tàu có mức choán nước nhỏ như vậy. Vũ khí và trang thiết bị có thể thay đổi, tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. "Pháo chính" của tàu phiên bản hiện đại cỡ 76,2 mm (AK-176MA). Nó có hiệu quả khi "làm việc" với cả mục tiêu trên mặt biển và trên không, tốc độ bắn lên đến 120 viên mỗi phút. Những viên đạn tiêu chuẩn sẽ đủ gây ra rắc rối nghiêm trọng ngay cả với một con tàu lớn.
Đuôi tàu có bệ phóng tên lửa hành tŕnh thẳng đứng loại Kalibr hoặc tên lửa hành tŕnh chống tàu P-800 Onix (Yakhont), cũng như hệ thống pḥng không Gibka (với tên lửa Igla-S hoặc Verba ") hay Shitil-1 (tên lửa của nó tương tự như của hệ thống Buk trên mặt đất). Để bảo vệ chống lại biệt kích — người nhái, tàu được trang bị súng phóng lựu đa năng 55 mm DP-65. Và để chống cướp biển và buôn lậu có hai khẩu súng máy cỡ lớn (14.5 mm).
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1248208&stc=1&d=1531783391
Mô h́nh tàu hộ vệ tên lửa tàng h́nh dự án 22160.
Tàu hộ tống dự án 22160 sẽ trở thành một phần của "hạm đội tàu muỗi", sự h́nh thành từ lâu đă được thảo luận trong cộng đồng chuyên gia. Trong những năm 2014-2018 Hải quân Nga đă nhận được sáu tàu tên lửa nhỏ dự án 21.631 "Buyan-M" (sẽ có 11 chiếc). Hoàn thiện thêm hai tàu của dự án 22800 "Karakurt" (12 tàu được lên kế hoạch chế tạo). Hai nền tảng chiến đấu hải quân này kết hợp lượng choán nước nhỏ (dưới 1000 tấn) và vũ khí tấn công mạnh mẽ — "Kalibr". Dự án tàu hộ tống 22.160 với tầm hoạt động lớn trong những vùng biển xa, và "những đứa trẻ" — "Buyanov" và Karakurt — thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các vùng biển nhà. Mặt khác, do vũ khí mạnh mẽ, tính chất tàng h́nh và tốc độ cao, một nhóm tàu nhỏ có thể là mối đe dọa ngay cả đối với tàu sân bay. Và không một hải quân đối thù nào có thể cảm thấy tự tin gần vùng lănh hải của Liên bang Nga.