TinNhanh247
07-30-2018, 13:36
Ngày 29/7 (theo giờ địa phương), Nga đă tiến hành thực hiện lễ duyệt binh Hải quân. Toàn bộ lực lượng "khủng" đều được huy động trong lễ duyệt binh. Lực lượng hoành tráng này thực sự khiến người xem phải choáng ngợp.
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.1.jpg
Hơn 40 tàu chiến và 4.000 thủy thủ đại diện cho cho các hạm đội của Hải quân Nga ngày 29/7 đă đổ về sông Neva tại St. Petersburg để tham gia lễ duyệt binh hải quân quy mô lớn kỷ niệm Ngày Hải quân. Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu cũng có mặt để tham dự lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.2.jpg
“Hải quân Nga đă bảo vệ thành công an ninh của đất nước chúng ta, đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố và đóng vai tṛ quan trọng trong việc ǵn giữ sự cân bằng chiến lược”, Tổng thống Putin phát biểu tại lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.3.jpg
Nhà lănh đạo Nga khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân bằng việc trang bị thêm các tàu chiến mới. Ông cũng ca ngợi tinh thần quả cảm và khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân Nga. (Ảnh: Sputnik)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.4.jpg
Các tàu chiến tham gia lễ duyệt binh tại St. Petersburg thuộc biên chế của Hạm đội Baltic, Biển Bắc, Biển Đen và Caspian. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.5.jpg
Ngoài St. Petersburg, các hoạt động kỷ niệm Ngày Hải quân cũng diễn ra tại các thành phố khác của Nga như Kaliningrad, Sevastopol và Vladivostok Đây đều là các căn cứ của hải quân Nga. Trong ảnh: Các thủy thủ duyệt binh tại cảng Sevastopol, Crimea. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.6.jpg
Lễ duyệt binh là sự kiện đánh dấu lịch sử 3 thế kỷ của lực lượng Hải quân Nga. Ngày Hải quân Nga được chọn là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7 hàng năm. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.7.jpg
Xe bọc thép lội nước được triển khai từ một tàu chiến tham gia lễ duyệt binh tại Sevastopol. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.8.jpg
Đông đảo người dân Nga đă tới xem các tàu chiến hải quân phô diễn sức mạnh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.9.jpg
Tên lửa phóng từ tàu chiến Nga. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.10.jpg
Các thủy thủ đứng trên boong tàu tại lễ duyệt binh ở St. Petersburg. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.11.jpg
Các tàu mới nhất của Hải quân Nga như tàu hộ vệ lớp Gorshkov, tàu hộ vệ lớp Steregushchiy, tàu ngầm diesel và hàng chục tàu tấn công nhanh, tàu đổ bộ cũng được triển khai tới lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.12.jpg
Các máy bay của hải quân Nga gồm máy bay chiến đấu Su-33, MiG-29K, trực thăng Ka-52K, Ka-27M cũng được triển khai tới lễ duyệt binh. Trong ảnh: Trực thăng Kamov Ka-27 phô diễn sức mạnh trong lễ duyệt binh. (Ảnh: TASS)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.13.jpg
Được thành lập từ năm 1696 dưới thời Peter Đại đế, Hải quân Nga tính đến nay đă trải qua lịch sử 322 năm. Ngày Hải quân Nga được chính thức công nhận từ năm 1939 trong giai đoạn Liên bang Xô viết. (Ảnh: TASS)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.14.jpg
Các máy bay Sukhoi Su-25 nhả khói h́nh cờ Nga trong lễ duyệt binh. (Ảnh: TASS)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.15.jpg
Tàu chiến Nga phóng tên lửa gần một tàu ngầm hạt nhân. (Ảnh: AFP)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.16.jpg
Các thủy thủ trẻ của Hải quân Nga tham gia lễ duyệt binh. (Ảnh: AFP)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.17.jpg
Một lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân cũng được tổ chức tại cảng Tartus của Syria nơi lực lượng hải quân Nga đang đồn trú. (Ảnh: TASS)
VietBF © Sưu Tầm
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.1.jpg
Hơn 40 tàu chiến và 4.000 thủy thủ đại diện cho cho các hạm đội của Hải quân Nga ngày 29/7 đă đổ về sông Neva tại St. Petersburg để tham gia lễ duyệt binh hải quân quy mô lớn kỷ niệm Ngày Hải quân. Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu cũng có mặt để tham dự lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.2.jpg
“Hải quân Nga đă bảo vệ thành công an ninh của đất nước chúng ta, đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố và đóng vai tṛ quan trọng trong việc ǵn giữ sự cân bằng chiến lược”, Tổng thống Putin phát biểu tại lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.3.jpg
Nhà lănh đạo Nga khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân bằng việc trang bị thêm các tàu chiến mới. Ông cũng ca ngợi tinh thần quả cảm và khả năng sẵn sàng chiến đấu của hải quân Nga. (Ảnh: Sputnik)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.4.jpg
Các tàu chiến tham gia lễ duyệt binh tại St. Petersburg thuộc biên chế của Hạm đội Baltic, Biển Bắc, Biển Đen và Caspian. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.5.jpg
Ngoài St. Petersburg, các hoạt động kỷ niệm Ngày Hải quân cũng diễn ra tại các thành phố khác của Nga như Kaliningrad, Sevastopol và Vladivostok Đây đều là các căn cứ của hải quân Nga. Trong ảnh: Các thủy thủ duyệt binh tại cảng Sevastopol, Crimea. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.6.jpg
Lễ duyệt binh là sự kiện đánh dấu lịch sử 3 thế kỷ của lực lượng Hải quân Nga. Ngày Hải quân Nga được chọn là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7 hàng năm. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.7.jpg
Xe bọc thép lội nước được triển khai từ một tàu chiến tham gia lễ duyệt binh tại Sevastopol. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.8.jpg
Đông đảo người dân Nga đă tới xem các tàu chiến hải quân phô diễn sức mạnh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.9.jpg
Tên lửa phóng từ tàu chiến Nga. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.10.jpg
Các thủy thủ đứng trên boong tàu tại lễ duyệt binh ở St. Petersburg. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.11.jpg
Các tàu mới nhất của Hải quân Nga như tàu hộ vệ lớp Gorshkov, tàu hộ vệ lớp Steregushchiy, tàu ngầm diesel và hàng chục tàu tấn công nhanh, tàu đổ bộ cũng được triển khai tới lễ duyệt binh. (Ảnh: Reuters)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.12.jpg
Các máy bay của hải quân Nga gồm máy bay chiến đấu Su-33, MiG-29K, trực thăng Ka-52K, Ka-27M cũng được triển khai tới lễ duyệt binh. Trong ảnh: Trực thăng Kamov Ka-27 phô diễn sức mạnh trong lễ duyệt binh. (Ảnh: TASS)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.13.jpg
Được thành lập từ năm 1696 dưới thời Peter Đại đế, Hải quân Nga tính đến nay đă trải qua lịch sử 322 năm. Ngày Hải quân Nga được chính thức công nhận từ năm 1939 trong giai đoạn Liên bang Xô viết. (Ảnh: TASS)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.14.jpg
Các máy bay Sukhoi Su-25 nhả khói h́nh cờ Nga trong lễ duyệt binh. (Ảnh: TASS)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.15.jpg
Tàu chiến Nga phóng tên lửa gần một tàu ngầm hạt nhân. (Ảnh: AFP)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.16.jpg
Các thủy thủ trẻ của Hải quân Nga tham gia lễ duyệt binh. (Ảnh: AFP)
http://intermati.com/micro1405/2018/7/726.17.jpg
Một lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân cũng được tổ chức tại cảng Tartus của Syria nơi lực lượng hải quân Nga đang đồn trú. (Ảnh: TASS)
VietBF © Sưu Tầm