Log in

View Full Version : Mực nước sông Cửu Long sắp lên báo động 3


pizza
08-26-2018, 22:18
Những ngày này mưa, lũ diễn ra hắp cả nước. Nước trên các sông đang dâng cao.Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia hôm qua 26/8, cập nhật dữ liệu quan trắc cảnh báo, lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, đến khoảng ngày 12 đến 14-9 sắp tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3.

Theo đó, mực nước lũ tại Tân Châu sẽ lên tới 4,5m, tại Châu Đốc lên 4m. Tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, nước lũ sẽ lên mức báo động 2 đến 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Cập nhật t́nh h́nh hiện tại, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, mực nước sông Cửu Long đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 25-8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,86m, chỉ c̣n dưới báo động 2 là 0,14m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,38m, dưới báo động 2 là 0,12m. Đến ngày 31-8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu sẽ lên mức 4,2m, trên báo động 2 là 0,2m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,7m, trên báo động 2 là 0,2m.

Trong khi đó, theo Ban chỉ đạo Trung ương về pḥng chống thiên tai, t́nh trạng sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn ra rất nghiêm trọng. Theo dự báo, lũ từ thượng nguồn về sớm và đang lên nhanh, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân. V́ vậy, ban chỉ đạo đă có công điện hỏa tốc yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo dơi chặt chẽ mưa lũ, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công tŕnh trên sông, ven sông, kênh rạch để chủ động biện pháp pḥng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất; cảnh báo và di dời dân tại khu vực bờ sông, kênh rạch có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

-----------------
Nghệ An: Sạt đường, lở núi sau mưa lũ

Những ngày sau mưa lũ do ảnh hưởng của cơn băo số 4, tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An xuất hiện t́nh trạng lở núi, sạt đường, đe dọa tính mạng người dân, ảnh hưởng lớn đến việc giao thương, đi lại…

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1265537&stc=1&d=1535321673

Hiện trường vụ sạt lở núi tại khối 4, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đêm 25-8
Khoảng 20 giờ đêm 25-8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đă xảy ra tại khối 4, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Thời điểm đó, ngôi nhà của ông Trần Văn Thái, nằm dưới chân núi đă bị một lượng lớn đất đá đổ ập xuống dẫn đến bị sập hoàn toàn. Nhà ông Moong Quốc Khánh (cạnh nhà ông Thái) cũng bị hư hỏng pḥng bếp, pḥng ngủ, pḥng khách cùng toàn bộ công tŕnh phụ và dăy nhà kinh doanh dịch vụ Internet. Hàng chục ngôi nhà lân cận nhà ông Thái, ông Khánh cũng bị ảnh hưởng. Rất may là vụ sạt lở đă được cảnh báo trước nên người dân kịp thời sơ tán, không xảy ra thương vong. Trước đó, do ảnh hưởng của quá tŕnh thi công dự án bạt núi mở rộng đường tại thị trấn Mường Xén, nên từ giữa tháng 3-2018 đă xuất hiện vết nứt trên núi, kéo dài khoảng 200m phía trên nhà dân ở khối 4. Đến đợt mưa lũ do ảnh hưởng của băo số 3 và số 4, t́nh trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 26-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên pḥng Mường Típ (BĐBP Nghệ An) và bà con dân bản đă di dời xong nhà anh Lữ Pḥ Khiên và nhà chị Cụt Mẹ Bắc (đều ở bản Xốp Lau, xă Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) đến nơi an toàn. Đây là 2 ngôi nhà nằm sát bờ suối, sau đợt mưa lũ vừa qua đă bị sạt lở nghiêm trọng.

Sau mưa lũ, quốc lộ 7 qua các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Theo ghi nhận, trên quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó (xă Lạng Khê, huyện Con Cuông) bị sạt lở từ ngày 17-8 nhưng hiện nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Tại huyện Tương Dương, đoạn đầu xă Xá Lượng xuất hiện 2 điểm sạt lở với hàng chục khối đất đá từ trên núi đổ xuống chắn khoảng 1/3 con đường. Cũng tại huyện này, đoạn qua xă Lưu Kiền cũng đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại xă Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) có điểm sạt lở ta-luy âm kéo dài khoảng gần 100m. Lực lượng chức năng đă phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây an toàn và tiến hành đóng cọc, dùng bao tải cát chắn dọc theo vết nứt. Ngoài ra, đoạn qua khối 4 (thị trấn Mường Xén) cũng xảy ra sạt lở ta-luy dương khiến hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống bên đường và một phần trôi ra cả mặt đường quốc lộ 7.