troopy
09-08-2018, 14:31
Độ tín nhiệm của người dân Philippines đối với Tổng thống Rodrigo Duterte đang ở mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 6-2016.
Cuộc khảo sát do tổ chức Social Weather Stations (SWS) công bố ngày 8-9 cho thấy, điểm tín nhiệm của ông Duterte đă giảm 8 điểm trong giai đoạn quư II/2018. Theo đó, mức tín nhiệm hiện tại là 57%, so với trước đó là 65%. Đây là điểm số thấp nhất mà nhà lănh đạo Philippines nhận được trong 9 cuộc khảo sát kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6-2016.
SWS đă khảo sát 1.200 người vào cuối tháng 6-2018 trong thời gian 1 tuần. Khi ấy, Tổng thống Duterte đang vướng lùm xùm phản ứng Giáo hội Công giáo sau khi bị các linh mục chỉ trích chiến dịch chống ma tuư đẫm máu do ông phát động.
Philippines là quốc gia có đa số người dân theo Công giáo.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1271638&stc=1&d=1536416962
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Cuộc khảo sát không yêu cầu người trả lời phải giải thích lư do xếp hạng của họ. Tổng thống Duterte từng nhận được mức tín nhiệm cao, đạt đỉnh +79 điểm ngay sau khi nhậm chức.
Nhà lănh đạo Philippines không đề cập kết quả khảo sát ngày 8-9. Trong khi đó, phát ngôn viên tổng thống Harry Roque nói: "Chúng tôi đang làm việc với thời gian gấp đôi để hỗ trợ các gia đ́nh bị ảnh hưởng bởi giá (tiêu dùng) cao trong khi vẫn giữ cho nền kinh tế ổn định".
Lạm phát hằng năm ở Philippines đạt mức cao nhất (6,4%) trong gần một thập kỷ hồi tháng 8 vừa qua, vượt ra ngoài dự đoán của các nhà phân tích.
Ngày 8-9, Tổng thống Duterte đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về mức lạm phát nói trên. "Đó là do nước Mỹ... Ông Trump muốn như vậy. Ngay cả các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, họ đă tăng nó, cả thuế nhập khẩu nữa" - Tổng thống Duterte nói.
Tuy nhiên, nhà lănh đạo Philippines không giải thích việc các chính sách kinh tế của Mỹ ảnh hưởng đến lạm phát ở Philippines như thế nào.
VietBF © Sưu tầm
Cuộc khảo sát do tổ chức Social Weather Stations (SWS) công bố ngày 8-9 cho thấy, điểm tín nhiệm của ông Duterte đă giảm 8 điểm trong giai đoạn quư II/2018. Theo đó, mức tín nhiệm hiện tại là 57%, so với trước đó là 65%. Đây là điểm số thấp nhất mà nhà lănh đạo Philippines nhận được trong 9 cuộc khảo sát kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6-2016.
SWS đă khảo sát 1.200 người vào cuối tháng 6-2018 trong thời gian 1 tuần. Khi ấy, Tổng thống Duterte đang vướng lùm xùm phản ứng Giáo hội Công giáo sau khi bị các linh mục chỉ trích chiến dịch chống ma tuư đẫm máu do ông phát động.
Philippines là quốc gia có đa số người dân theo Công giáo.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1271638&stc=1&d=1536416962
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters
Cuộc khảo sát không yêu cầu người trả lời phải giải thích lư do xếp hạng của họ. Tổng thống Duterte từng nhận được mức tín nhiệm cao, đạt đỉnh +79 điểm ngay sau khi nhậm chức.
Nhà lănh đạo Philippines không đề cập kết quả khảo sát ngày 8-9. Trong khi đó, phát ngôn viên tổng thống Harry Roque nói: "Chúng tôi đang làm việc với thời gian gấp đôi để hỗ trợ các gia đ́nh bị ảnh hưởng bởi giá (tiêu dùng) cao trong khi vẫn giữ cho nền kinh tế ổn định".
Lạm phát hằng năm ở Philippines đạt mức cao nhất (6,4%) trong gần một thập kỷ hồi tháng 8 vừa qua, vượt ra ngoài dự đoán của các nhà phân tích.
Ngày 8-9, Tổng thống Duterte đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về mức lạm phát nói trên. "Đó là do nước Mỹ... Ông Trump muốn như vậy. Ngay cả các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, họ đă tăng nó, cả thuế nhập khẩu nữa" - Tổng thống Duterte nói.
Tuy nhiên, nhà lănh đạo Philippines không giải thích việc các chính sách kinh tế của Mỹ ảnh hưởng đến lạm phát ở Philippines như thế nào.
VietBF © Sưu tầm