pizza
11-21-2018, 22:15
Chính quyền Syria đang bắt đầu tái hiết lại đất nước sau hơn 7 năm nội chiến. Vậy là gần như thắng lợi. Mỹ bất ngờ tuyên bố ngoại trừ Nga, tất cả quân đội nước ngoài phải rời Syria.
Đặc phái viên Mỹ tại Syria James Franklin Jeffrey cho biết, ngay khi Iran đưa quân đội của họ ra khỏi Syria, các lực lượng nước ngoài khác sẽ sẵn sàng rời đi.
Sputnik dẫn lời Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria James Franklin Jeffrey cho biết khi một tiến tŕnh chính trị ở Damascus được h́nh thành, cũng như Iran rút lực lượng ở Syria về nước, th́ các lực lượng nước ngoài khác sẽ sẵn sàng rời đi.
Ông Jeffrey cũng thừa nhận rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới Nga, do Moscow đă có căn cứ quân sự ở Syria trước khi cuộc nội chiến năm 2011 diễn ra. Chính v́ vậy, Mỹ không đưa điều kiện Nga phải rút quân khỏi Syria vào danh sách những yêu cầu của họ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1304809&stc=1&d=1542838397
Quân đội Mỹ hoạt động tại Syria. Ảnh minh họa: ABC News
Trước đó, ông Jeffrey nói rằng, việc 5 lực lượng quân sự nước ngoài bao gồm Nga, Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng hoạt động ở Syria là nguy hiểm.
"Người Nga đă ở đây từ trước nên họ sẽ không rút đi, nhưng c̣n bốn lực lượng nước ngoài khác đều đang tác chiến trong lănh thổ Syria. T́nh h́nh hiện thời khá nguy hiểm", quan chức ngoại giao Mỹ nói.
Ông Jeffrey cũng khẳng định rằng, mục tiêu của quân đội Mỹ ở Syria không chỉ nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mà c̣n là hỗ trợ t́m kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua và đảm bảo mọi lực lượng nước ngoài phải rút khỏi Syria, trừ Nga.
Quan chức này cũng cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad không nên lănh đạo Syria trong tương lai, tuy nhiên nhấn mạnh rằng phế truất ông Assad không phải là việc của Mỹ.
Iran nhiều lần khẳng định rằng họ không triển khai quân đội tại Syria mà họ chỉ điều động qua các cố vấn quân sự theo yêu cầu từ phía Damascus và khẳng định họ sẽ ở lại Syria chừng nào quốc gia này c̣n cần sự hỗ trợ của Tehran.
Lực lượng Mỹ hiện đang hoạt động ở khu vực quản lư bởi lực lượng dân quân người Kurd, lực lượng đối lập với chính phủ Syria. Tuy nhiên, việc Washington hiện diện quân sự tại đây không được Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Syria thừa nhận.
Quân đội Syria ngày 19/11 tuyên bố đă giải phóng hoàn toàn Suwayda khỏi tay khủng bố IS. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Lục quân Syria, tất cả các tay súng khủng bố cố thủ ở cao nguyên núi lửa al-Safa nằm sâu trong Suwayda đă bị quét sạch.
Thủ lĩnh IS ở khu vực này, tên Abu Hajar al-Shishani, cùng với một số thủ lĩnh khác, bị nghi là đă thiệt mạng trong các đợt tấn công của quân đội Syria.
Việc giải phóng Suwayda được đánh giá có ư nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là thành tŕ cuối cùng của IS ở miền nam Syria và là 1 trong 3 thành tŕ cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này. Điều này có nghĩa là, sau 104 giao tranh, tất cả khu vực Palmyra ở miền nam Syria đă được giải phóng hoàn toàn khỏi IS.
Đặc phái viên Mỹ tại Syria James Franklin Jeffrey cho biết, ngay khi Iran đưa quân đội của họ ra khỏi Syria, các lực lượng nước ngoài khác sẽ sẵn sàng rời đi.
Sputnik dẫn lời Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria James Franklin Jeffrey cho biết khi một tiến tŕnh chính trị ở Damascus được h́nh thành, cũng như Iran rút lực lượng ở Syria về nước, th́ các lực lượng nước ngoài khác sẽ sẵn sàng rời đi.
Ông Jeffrey cũng thừa nhận rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới Nga, do Moscow đă có căn cứ quân sự ở Syria trước khi cuộc nội chiến năm 2011 diễn ra. Chính v́ vậy, Mỹ không đưa điều kiện Nga phải rút quân khỏi Syria vào danh sách những yêu cầu của họ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1304809&stc=1&d=1542838397
Quân đội Mỹ hoạt động tại Syria. Ảnh minh họa: ABC News
Trước đó, ông Jeffrey nói rằng, việc 5 lực lượng quân sự nước ngoài bao gồm Nga, Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng hoạt động ở Syria là nguy hiểm.
"Người Nga đă ở đây từ trước nên họ sẽ không rút đi, nhưng c̣n bốn lực lượng nước ngoài khác đều đang tác chiến trong lănh thổ Syria. T́nh h́nh hiện thời khá nguy hiểm", quan chức ngoại giao Mỹ nói.
Ông Jeffrey cũng khẳng định rằng, mục tiêu của quân đội Mỹ ở Syria không chỉ nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mà c̣n là hỗ trợ t́m kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua và đảm bảo mọi lực lượng nước ngoài phải rút khỏi Syria, trừ Nga.
Quan chức này cũng cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad không nên lănh đạo Syria trong tương lai, tuy nhiên nhấn mạnh rằng phế truất ông Assad không phải là việc của Mỹ.
Iran nhiều lần khẳng định rằng họ không triển khai quân đội tại Syria mà họ chỉ điều động qua các cố vấn quân sự theo yêu cầu từ phía Damascus và khẳng định họ sẽ ở lại Syria chừng nào quốc gia này c̣n cần sự hỗ trợ của Tehran.
Lực lượng Mỹ hiện đang hoạt động ở khu vực quản lư bởi lực lượng dân quân người Kurd, lực lượng đối lập với chính phủ Syria. Tuy nhiên, việc Washington hiện diện quân sự tại đây không được Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Syria thừa nhận.
Quân đội Syria ngày 19/11 tuyên bố đă giải phóng hoàn toàn Suwayda khỏi tay khủng bố IS. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Lục quân Syria, tất cả các tay súng khủng bố cố thủ ở cao nguyên núi lửa al-Safa nằm sâu trong Suwayda đă bị quét sạch.
Thủ lĩnh IS ở khu vực này, tên Abu Hajar al-Shishani, cùng với một số thủ lĩnh khác, bị nghi là đă thiệt mạng trong các đợt tấn công của quân đội Syria.
Việc giải phóng Suwayda được đánh giá có ư nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là thành tŕ cuối cùng của IS ở miền nam Syria và là 1 trong 3 thành tŕ cuối cùng của IS ở quốc gia Trung Đông này. Điều này có nghĩa là, sau 104 giao tranh, tất cả khu vực Palmyra ở miền nam Syria đă được giải phóng hoàn toàn khỏi IS.