vuitoichat
12-30-2018, 15:45
Tại phiên ṭa phúc thẩm Trung Quốc, các công tố viên cho rằng bản án 15 năm là quá nhẹ, sau khi ṭa nước này đă lệnh tái xét xử một công dân Canada về tội buôn lậu ma túy, khiến các nhà ngoại giao Canada tại ṭa đă kháng cáo.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1321343&stc=1&d=1546184673
Thủ tướng Canada Justin Trudeau được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh chào đón trong một buổi đón tiếp chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hôm 4/9/2016. (Ảnh: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
Căng thẳng giữa hai chính phủ đă tăng cao kể từ khi Canada bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Trung Quốc theo yêu cầu của Hoa Kỳ trong tháng này, theo sau là việc Bắc Kinh bắt giữ 2 công dân Canada v́ nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh đất nước.
Robert Lloyd Schellenberg đă nộp đơn kháng cáo sau khi bị tuyên án 15 năm tù vào ngày 20/11 tại thành phố Đại Liên. Ṭa tối cao tỉnh Liêu Ninh cho hay trong một tuyên bố, công dân Canada này sẽ bị trục xuất sau khi măn hạn tù.
Tại phiên ṭa phúc thẩm, các công tố viên cho rằng bản án này quá nhẹ và chưa thích đáng, lập luận rằng Schellenberg rất có thể là nhân tố đóng vai tṛ chính trong hoạt động buôn lậu ma túy quốc tế. Ṭa án cho biết họ chấp nhận lập luận này và ra lệnh tái xét xử. Các nhà ngoại giao Canada tại ṭa đă kháng cáo.
Tại Ottawa, Bộ Ngoại giao Canada cho hay trong một tuyên bố, họ đă biết về vụ việc này trong nhiều năm và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ông Schellenberg và gia đ́nh, nhưng không nói rơ thêm chi tiết. Hiện chưa rơ ai là luật sư cho ông Schellenberg, hoặc khi nào phiên ṭa tái thẩm diễn ra.
Cổng thông tin chính phủ thuộc Đại Liên cho biết trong tuần, rằng Schellenberg đă nhập lậu một lượng lớn ma túy vào Trung Quốc.
Trong một động thái có thể làm giảm căng thẳng, Ottawa cho biết hôm thứ Sáu, một công dân bị bắt giam tại Trung Quốc trong tháng này đă được thả và người này đă trở về Canada.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1321344&stc=1&d=1546184673
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đă cùng làm bánh với người Trung Quốc tại Canada. Bức ảnh đăng tải năm 2016. (Ảnh: thetyee.ca)
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1321343&stc=1&d=1546184673
Thủ tướng Canada Justin Trudeau được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh chào đón trong một buổi đón tiếp chính thức tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc hôm 4/9/2016. (Ảnh: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)
Căng thẳng giữa hai chính phủ đă tăng cao kể từ khi Canada bắt giữ một giám đốc điều hành cấp cao của Trung Quốc theo yêu cầu của Hoa Kỳ trong tháng này, theo sau là việc Bắc Kinh bắt giữ 2 công dân Canada v́ nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh đất nước.
Robert Lloyd Schellenberg đă nộp đơn kháng cáo sau khi bị tuyên án 15 năm tù vào ngày 20/11 tại thành phố Đại Liên. Ṭa tối cao tỉnh Liêu Ninh cho hay trong một tuyên bố, công dân Canada này sẽ bị trục xuất sau khi măn hạn tù.
Tại phiên ṭa phúc thẩm, các công tố viên cho rằng bản án này quá nhẹ và chưa thích đáng, lập luận rằng Schellenberg rất có thể là nhân tố đóng vai tṛ chính trong hoạt động buôn lậu ma túy quốc tế. Ṭa án cho biết họ chấp nhận lập luận này và ra lệnh tái xét xử. Các nhà ngoại giao Canada tại ṭa đă kháng cáo.
Tại Ottawa, Bộ Ngoại giao Canada cho hay trong một tuyên bố, họ đă biết về vụ việc này trong nhiều năm và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ông Schellenberg và gia đ́nh, nhưng không nói rơ thêm chi tiết. Hiện chưa rơ ai là luật sư cho ông Schellenberg, hoặc khi nào phiên ṭa tái thẩm diễn ra.
Cổng thông tin chính phủ thuộc Đại Liên cho biết trong tuần, rằng Schellenberg đă nhập lậu một lượng lớn ma túy vào Trung Quốc.
Trong một động thái có thể làm giảm căng thẳng, Ottawa cho biết hôm thứ Sáu, một công dân bị bắt giam tại Trung Quốc trong tháng này đă được thả và người này đă trở về Canada.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1321344&stc=1&d=1546184673
Thủ tướng Canada Justin Trudeau đă cùng làm bánh với người Trung Quốc tại Canada. Bức ảnh đăng tải năm 2016. (Ảnh: thetyee.ca)