pizza
01-31-2019, 10:19
Sêu pháo của Mỹ thật đáng gờm. Nó thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới hơn 1.600 km. Hiện Mỹ đang phát triển và rất kỳ vong vào nó.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Yury Zverev đă giải mă thông tin này.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1334138&stc=1&d=1548929835
Tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper. Vào tuần trước ông đã cho biết rằng, Mỹ đang phát triển loại "siêu pháo".
Trong cuộc phỏng vấn của Global Times, các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói rằng, các loại pháo hiện đại có thể bắn ở khoảng cách không quá 100 dặm (160 km). Pháo điện từ đang được phát triển ở Mỹ chỉ có tầm tối đa 300 dặm (khoảng 480 km).
Các chuyên gia cho rằng, trên thực tế vũ khí mới của Mỹ là tên lửa đạn đạo tầm trung, và Mỹ gọi nó là "siêu pháo" để không bị cáo buộc vi phạm hiệp ước với Nga về việc loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Yury Zverev, chủ nhiệm bộ môn, phó giáo sư tại Đại học Baltic mang tên Immanuel Kant, bình luận về bài viết này trên báo chí Trung Quốc.
Nếu Mỹ đang phát triển loại vũ khí mới này, th́ theo tôi, họ làm như vậy không phải để tránh những cáo buộc vi phạm INF. Mỹ chính thức thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước INF vào ngày 2.2. Tức là ở đây nói về một loại vũ khí mới chứ không phải về Hiệp ước INF. Có lẽ, Mỹ đang cố gắng tạo ra một loại vũ khí khó bị đánh chặn bởi các hệ thống pḥng thủ tên lửa truyền thống ", ông Yury Zverev nói.
Ông nhắc nhở về việc trước đây đã có những nỗ lực tạo ra siêu pháo với tầm bắn cực xa.
"Câu hỏi đặt ra là tính khả thi kỹ thuật của dự án tạo ra khẩu súng có tầm bắn 1.600 km. Nhiều nhà khoa học cho rằng, điều này đi ngược lại với các quy luật vật lư. Tuy nhiên, trước đây đã có những nỗ lực tạo ra các hệ thống pháo với tầm bắn cực xa. Ví dụ, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức đã nă pháo vào Paris từ khoảng cách hơn 100 km. Người Đức đă cố gắng tạo ra siêu pháo để tấn công các mục tiêu ở Anh qua eo biển Manche. Tất cả những nỗ lực này đều không thành công từ quan điểm kỹ thuật. V́ vậy, nếu người Mỹ đang đi theo hướng này, họ chỉ tiếp tục những nỗ lực tương tự",- chuyên gia Yury Zverev lưu ư.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Yury Zverev đă giải mă thông tin này.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1334138&stc=1&d=1548929835
Tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper. Vào tuần trước ông đã cho biết rằng, Mỹ đang phát triển loại "siêu pháo".
Trong cuộc phỏng vấn của Global Times, các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói rằng, các loại pháo hiện đại có thể bắn ở khoảng cách không quá 100 dặm (160 km). Pháo điện từ đang được phát triển ở Mỹ chỉ có tầm tối đa 300 dặm (khoảng 480 km).
Các chuyên gia cho rằng, trên thực tế vũ khí mới của Mỹ là tên lửa đạn đạo tầm trung, và Mỹ gọi nó là "siêu pháo" để không bị cáo buộc vi phạm hiệp ước với Nga về việc loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự Yury Zverev, chủ nhiệm bộ môn, phó giáo sư tại Đại học Baltic mang tên Immanuel Kant, bình luận về bài viết này trên báo chí Trung Quốc.
Nếu Mỹ đang phát triển loại vũ khí mới này, th́ theo tôi, họ làm như vậy không phải để tránh những cáo buộc vi phạm INF. Mỹ chính thức thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước INF vào ngày 2.2. Tức là ở đây nói về một loại vũ khí mới chứ không phải về Hiệp ước INF. Có lẽ, Mỹ đang cố gắng tạo ra một loại vũ khí khó bị đánh chặn bởi các hệ thống pḥng thủ tên lửa truyền thống ", ông Yury Zverev nói.
Ông nhắc nhở về việc trước đây đã có những nỗ lực tạo ra siêu pháo với tầm bắn cực xa.
"Câu hỏi đặt ra là tính khả thi kỹ thuật của dự án tạo ra khẩu súng có tầm bắn 1.600 km. Nhiều nhà khoa học cho rằng, điều này đi ngược lại với các quy luật vật lư. Tuy nhiên, trước đây đã có những nỗ lực tạo ra các hệ thống pháo với tầm bắn cực xa. Ví dụ, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức đã nă pháo vào Paris từ khoảng cách hơn 100 km. Người Đức đă cố gắng tạo ra siêu pháo để tấn công các mục tiêu ở Anh qua eo biển Manche. Tất cả những nỗ lực này đều không thành công từ quan điểm kỹ thuật. V́ vậy, nếu người Mỹ đang đi theo hướng này, họ chỉ tiếp tục những nỗ lực tương tự",- chuyên gia Yury Zverev lưu ư.