vuitoichat
02-05-2019, 14:52
Ủy ban vận động tái tranh cử của Tổng Thống Donald Trump hiện đang lo ngại nên mở ra một chiến dịch ở khắp các tiểu bang ngằm ngăn chặn trước việc có người trong đảng Cộng Ḥa ra tranh cử chống ông Trump trong giai đoạn bầu cử sơ bộ 2020.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1336634&stc=1&d=1549378331
Tổng Thống Donald Trump trong buổi gặp giới ủng hộ. (H́nh: AP Photo/Alex Brandon, File)
Chiến dịch nói trên được nhiều sự chú ư trong những tuần lễ gần đây và gồm có việc thay đổi luật lệ của đảng bộ tại tiểu bang, thuyết phục không ai ra tranh cử, đồng thời dập tắt mọi chỉ dấu chống đối có thể làm giảm uy thế của Tổng Thống Trump.
Các quan sát viên cho rằng hành động này là sự công nhận rằng Tổng Thống Trump hiện chưa hoàn toàn kiểm soát được đảng Cộng Ḥa và cũng chưa chắc dễ dàng được đảng tái đề cử năm 2020 mà không gặp sự chống đối.
Tuy rằng những người định thách đố Tổng Thống Donald Trump tại kỳ tranh cử sơ bộ rất khó thành công, các phụ tá của ông cũng không muốn thấy có t́nh trạng chia rẽ trong thời gian đại hội đảng.
Để đạt được điều này, ủy ban tái tranh cử của ông Trump đă có nỗ lực rộng lớn chưa từng thấy qua việc theo dơi và ảnh hưởng các giới chức của đảng tại địa phương, nhằm chắc chắn rằng chỉ có những người ủng hộ ông mới được vào tham dự đại hội đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Ḥa vào Tháng Tám năm 2020.
Ông Bill Stepien, một cố vấn cao cấp cho ủy ban tranh cử của Tổng Thống Trump, gọi đây là “một tiến tŕnh nhằm bảo đảm rằng đại hội toàn quốc của đảng sẽ là quảng cáo truyền h́nh cho tổng thống trước 300 triệu khán giả, chứ không để chứng kiến một cuộc đấu đá nội bộ.”
Một thành công sớm sủa trong nỗ lực này của phía Tổng Thống Trump là tại tiểu bang Massachusetts, nơi cựu dân biểu tiểu bang Jim Lyons, người ủng hộ ông Trump, được bầu vào chức vụ chủ tịch đảng bộ tiểu bang, đánh bại cựu thống đốc Charlie Baker, người chỉ trích ông Trump.
“Chúng tôi thường xuyên theo dơi mọi vấn đề trong tiến tŕnh này. Chúng tôi muốn biết ai ra tranh cử, họ ủng hộ tổng thống đến mức nào và số phiếu họ có được ra sao,” cũng theo ông Stepien. (V.Giang)
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1336634&stc=1&d=1549378331
Tổng Thống Donald Trump trong buổi gặp giới ủng hộ. (H́nh: AP Photo/Alex Brandon, File)
Chiến dịch nói trên được nhiều sự chú ư trong những tuần lễ gần đây và gồm có việc thay đổi luật lệ của đảng bộ tại tiểu bang, thuyết phục không ai ra tranh cử, đồng thời dập tắt mọi chỉ dấu chống đối có thể làm giảm uy thế của Tổng Thống Trump.
Các quan sát viên cho rằng hành động này là sự công nhận rằng Tổng Thống Trump hiện chưa hoàn toàn kiểm soát được đảng Cộng Ḥa và cũng chưa chắc dễ dàng được đảng tái đề cử năm 2020 mà không gặp sự chống đối.
Tuy rằng những người định thách đố Tổng Thống Donald Trump tại kỳ tranh cử sơ bộ rất khó thành công, các phụ tá của ông cũng không muốn thấy có t́nh trạng chia rẽ trong thời gian đại hội đảng.
Để đạt được điều này, ủy ban tái tranh cử của ông Trump đă có nỗ lực rộng lớn chưa từng thấy qua việc theo dơi và ảnh hưởng các giới chức của đảng tại địa phương, nhằm chắc chắn rằng chỉ có những người ủng hộ ông mới được vào tham dự đại hội đề cử ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Ḥa vào Tháng Tám năm 2020.
Ông Bill Stepien, một cố vấn cao cấp cho ủy ban tranh cử của Tổng Thống Trump, gọi đây là “một tiến tŕnh nhằm bảo đảm rằng đại hội toàn quốc của đảng sẽ là quảng cáo truyền h́nh cho tổng thống trước 300 triệu khán giả, chứ không để chứng kiến một cuộc đấu đá nội bộ.”
Một thành công sớm sủa trong nỗ lực này của phía Tổng Thống Trump là tại tiểu bang Massachusetts, nơi cựu dân biểu tiểu bang Jim Lyons, người ủng hộ ông Trump, được bầu vào chức vụ chủ tịch đảng bộ tiểu bang, đánh bại cựu thống đốc Charlie Baker, người chỉ trích ông Trump.
“Chúng tôi thường xuyên theo dơi mọi vấn đề trong tiến tŕnh này. Chúng tôi muốn biết ai ra tranh cử, họ ủng hộ tổng thống đến mức nào và số phiếu họ có được ra sao,” cũng theo ông Stepien. (V.Giang)