Romano
03-23-2019, 18:13
Mặc dù Nga và Mỹ luôn có mối quan hệ đối địch nhau trong mọi vấn đề thế nhưng dường như chuyện này chẳng thế ngăn cản người dân Nga muốn có quốc tịch Mỹ. Để làm được điều này các thai phụ Nga đă chịu tốn hàng chục ngh́n USD để sang Mỹ du lịch và chính là để sinh con. Bài viết sau đây sẽ cho thấy rơ điều đó.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1354366&stc=1&d=1553364793
Mỗi năm, hàng trăm thai phụ người Nga đă du lịch đến Hoa Kỳ để sinh con, nhằm giúp cho con họ được tự động trở thành công dân Mỹ. Những phụ nữ này phải trả từ $20,000 đến hơn $50,000 cho các tay trung gian, để được sắp xếp hồ sơ, nơi ở, và bệnh viện tại Hoa Kỳ, thường là tại Florida. Tuy chi phí cao, nhưng con cái của những phụ nữ này sẽ có được những cơ hội và lợi thế mà công dân Nga không thể có được, và chính những phụ huynh cũng sẽ được hưởng lợi từ những người con này một ngày nào đó.
T́nh trạng du lịch sinh con đang bùng phát tại Hoa Kỳ, với những thai phụ chủ yếu đến từ Nga, Trung Quốc, và Nigeria. Tổng Thống Donald Trump từng công khai phản đối việc trao quyền công dân cho người sinh ra trên đất Mỹ, và tuyên bố sẽ chấm dứt t́nh trạng này. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lư cho rằng tổng thống sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn thực hiện ư định này. Cơ quan liên bang từng bắt giữ nhiều cơ sở dịch vụ du lịch sinh con, v́ tội gian lận visa và trốn thuế, nhưng trên thực tế, việc đến Hoa Kỳ sinh con lại hoàn toàn hợp pháp.
Chính phủ không có số thống kê chính thức về việc có bao nhiêu phụ nữ đến Hoa Kỳ để sinh con. Tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu di dân, một tổ chức ủng hộ việc thắt chặt luật di trú, ước tính rằng vào năm 2012, khoảng 36,000 phụ nữ nước ngoài đă sinh con tại Hoa Kỳ, sau đó quay về quốc gia quê hương. Tại miền nam Florida, có khoảng 30 hăng dịch vụ chuyên giúp phụ nữ Nga sang Hoa Kỳ sinh con, và 1 hăng cho biết họ hỗ trợ khoảng 150 gia đ́nh Nga 1 năm. Miền nam Florida được khách hàng Nga ưa chuộng, do có thời tiết ấm áp và cộng đồng người Nga đông đúc tại đây.
Chế tạo chất chữa rối loạn trầm cảm từ nọc độc cóc
MARYLAND - Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện đại học Johns Hopkins, thuộc Baltimore, tiểu bang Maryland, đang thử nghiệm một loại thuốc mới có khả năng cải thiện chứng rối loạn trầm cảm và lo âu. Thuốc được điều chế từ chất thức thần 5-MeO-DMT, một loại chất gây ảo giác, có trong nọc độc của loài cóc sông Colorado. Để kiểm tra tác dụng của thuốc, nhóm nghiên cứu đă thử nghiệm trên 362 người trưởng thành mắc chứng rối loạn trầm cảm và lo âu. Kết quả cho thấy khoảng 80% bệnh nhân có chuyển biến tốt sau khi sử dụng một lượng nhỏ 5-MeO-DMT, kết hợp với việc trị liệu tâm lư.
Theo Tiến Sĩ Alan Davis, tác giả của nghiên cứu, chất gây ảo giác 5-MeO-DMT có tác dụng ngắn và kéo dài trong khoảng 30 - 60 phút. Thuốc an toàn khi sử dụng ở liều lượng thấp, tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu trước khi có thể bán ra thị trường cho bệnh nhân. "Nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu và cần thêm thời gian thử nghiệm. Việc kiểm tra tác dụng ngắn hạn và dài hạn của thuốc rất quan trọng,” ông Davis cho biết.
Chất thức thần (psychedelics) là loại thuốc có tác dụng kích thích ảo giác thông qua chất dẫn truyền thần kinh serotonin, giúp thay đổi suy nghĩ, thị giác, thính giác hoặc trạng thái ư thức của bệnh nhân. Cóc sông Colorado, tên khoa học là Incilius alvarius, sinh sống chủ yếu ở miền tây nam Hoa Kỳ và phía bắc Mexico. Chúng có thể tiết chất độc chứa 5-MeO-DMT và bufotenin từ các tuyến trên da. Nọc độc của cóc Befo Alvarius khá mạnh, có thể làm tê liệt, thậm chí là gây tử vong đối với các loài động vật ăn chúng.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1354366&stc=1&d=1553364793
Mỗi năm, hàng trăm thai phụ người Nga đă du lịch đến Hoa Kỳ để sinh con, nhằm giúp cho con họ được tự động trở thành công dân Mỹ. Những phụ nữ này phải trả từ $20,000 đến hơn $50,000 cho các tay trung gian, để được sắp xếp hồ sơ, nơi ở, và bệnh viện tại Hoa Kỳ, thường là tại Florida. Tuy chi phí cao, nhưng con cái của những phụ nữ này sẽ có được những cơ hội và lợi thế mà công dân Nga không thể có được, và chính những phụ huynh cũng sẽ được hưởng lợi từ những người con này một ngày nào đó.
T́nh trạng du lịch sinh con đang bùng phát tại Hoa Kỳ, với những thai phụ chủ yếu đến từ Nga, Trung Quốc, và Nigeria. Tổng Thống Donald Trump từng công khai phản đối việc trao quyền công dân cho người sinh ra trên đất Mỹ, và tuyên bố sẽ chấm dứt t́nh trạng này. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lư cho rằng tổng thống sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn thực hiện ư định này. Cơ quan liên bang từng bắt giữ nhiều cơ sở dịch vụ du lịch sinh con, v́ tội gian lận visa và trốn thuế, nhưng trên thực tế, việc đến Hoa Kỳ sinh con lại hoàn toàn hợp pháp.
Chính phủ không có số thống kê chính thức về việc có bao nhiêu phụ nữ đến Hoa Kỳ để sinh con. Tuy nhiên, Trung tâm nghiên cứu di dân, một tổ chức ủng hộ việc thắt chặt luật di trú, ước tính rằng vào năm 2012, khoảng 36,000 phụ nữ nước ngoài đă sinh con tại Hoa Kỳ, sau đó quay về quốc gia quê hương. Tại miền nam Florida, có khoảng 30 hăng dịch vụ chuyên giúp phụ nữ Nga sang Hoa Kỳ sinh con, và 1 hăng cho biết họ hỗ trợ khoảng 150 gia đ́nh Nga 1 năm. Miền nam Florida được khách hàng Nga ưa chuộng, do có thời tiết ấm áp và cộng đồng người Nga đông đúc tại đây.
Chế tạo chất chữa rối loạn trầm cảm từ nọc độc cóc
MARYLAND - Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện đại học Johns Hopkins, thuộc Baltimore, tiểu bang Maryland, đang thử nghiệm một loại thuốc mới có khả năng cải thiện chứng rối loạn trầm cảm và lo âu. Thuốc được điều chế từ chất thức thần 5-MeO-DMT, một loại chất gây ảo giác, có trong nọc độc của loài cóc sông Colorado. Để kiểm tra tác dụng của thuốc, nhóm nghiên cứu đă thử nghiệm trên 362 người trưởng thành mắc chứng rối loạn trầm cảm và lo âu. Kết quả cho thấy khoảng 80% bệnh nhân có chuyển biến tốt sau khi sử dụng một lượng nhỏ 5-MeO-DMT, kết hợp với việc trị liệu tâm lư.
Theo Tiến Sĩ Alan Davis, tác giả của nghiên cứu, chất gây ảo giác 5-MeO-DMT có tác dụng ngắn và kéo dài trong khoảng 30 - 60 phút. Thuốc an toàn khi sử dụng ở liều lượng thấp, tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu trước khi có thể bán ra thị trường cho bệnh nhân. "Nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu và cần thêm thời gian thử nghiệm. Việc kiểm tra tác dụng ngắn hạn và dài hạn của thuốc rất quan trọng,” ông Davis cho biết.
Chất thức thần (psychedelics) là loại thuốc có tác dụng kích thích ảo giác thông qua chất dẫn truyền thần kinh serotonin, giúp thay đổi suy nghĩ, thị giác, thính giác hoặc trạng thái ư thức của bệnh nhân. Cóc sông Colorado, tên khoa học là Incilius alvarius, sinh sống chủ yếu ở miền tây nam Hoa Kỳ và phía bắc Mexico. Chúng có thể tiết chất độc chứa 5-MeO-DMT và bufotenin từ các tuyến trên da. Nọc độc của cóc Befo Alvarius khá mạnh, có thể làm tê liệt, thậm chí là gây tử vong đối với các loài động vật ăn chúng.