troopy
05-10-2019, 00:47
Không phải chờ đến đàm phán thương mại Trung - Mỹ đi đến hồi kết, nhiều nhà đầu tư đă bán tháo cổ phiếu Trung Quốc.
Số liệu của Bloomberg cho thấy tuần này, nhà đầu tư ngoại bán trung b́nh 3,8 tỷ NDT (558 triệu USD) cổ phiếu Trung Quốc mỗi ngày. Đây có thể là tuần cổ phiếu Trung Quốc bị bán mạnh nhất kể từ khi Trung Quốc mở kênh liên kết sàn Thâm Quyến với Hong Kong cuối năm 2016.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1380367&stc=1&d=1557449232
Nhà đầu tư tại một công ty môi giới chứng khoán ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters
Mối lo căng thẳng thương mại đang một lần nữa gây sức ép lên thị trường. Thứ Sáu này, Mỹ sẽ tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 10% lên 25%. Tổng thống Mỹ - Donald Trump hôm qua cho biết lănh đạo Trung Quốc "đă phá vỡ thỏa thuận" hai bên đang đàm phán. Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ nâng thuế. Dù vậy, hai nước vẫn sẽ có ṿng đàm phán tại Washington, diễn ra trong hôm nay và ngày mai.
"Nhà đầu tư nước ngoài chọn cách chốt lời, khi bất ổn trong quan hệ Mỹ - Trung ngày càng lớn", Li Bin - Giám đốc quản lư quỹ tại Capital Corise Asset Management giải thích, "Chỉ số SSE 50 (50 công ty vốn hóa lớn nhất trên sàn Thượng Hải) giảm mạnh có thể là kết quả của việc khối ngoại liên tục rút ra". SSE 50 tuần này đă mất 7,7%. Trong khi đó, Shanghai Composite giảm 6,8%.
Nhà đầu tư ngoại bán nhiều cổ phiếu vốn được ưa chuộng, như Kweichow Moutai. Họ đă bán 4 tỷ NDT cổ phiếu hăng rượu này trong 3 phiên đầu tuần. Mă này đă mất giá 9,2%. Ping An Insurance Group cũng bị bán 550 triệu USD, khiến cổ phiếu mất 8,5% trong 3 ngày.
VietBF © sưu tầm
Số liệu của Bloomberg cho thấy tuần này, nhà đầu tư ngoại bán trung b́nh 3,8 tỷ NDT (558 triệu USD) cổ phiếu Trung Quốc mỗi ngày. Đây có thể là tuần cổ phiếu Trung Quốc bị bán mạnh nhất kể từ khi Trung Quốc mở kênh liên kết sàn Thâm Quyến với Hong Kong cuối năm 2016.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1380367&stc=1&d=1557449232
Nhà đầu tư tại một công ty môi giới chứng khoán ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters
Mối lo căng thẳng thương mại đang một lần nữa gây sức ép lên thị trường. Thứ Sáu này, Mỹ sẽ tăng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 10% lên 25%. Tổng thống Mỹ - Donald Trump hôm qua cho biết lănh đạo Trung Quốc "đă phá vỡ thỏa thuận" hai bên đang đàm phán. Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ nâng thuế. Dù vậy, hai nước vẫn sẽ có ṿng đàm phán tại Washington, diễn ra trong hôm nay và ngày mai.
"Nhà đầu tư nước ngoài chọn cách chốt lời, khi bất ổn trong quan hệ Mỹ - Trung ngày càng lớn", Li Bin - Giám đốc quản lư quỹ tại Capital Corise Asset Management giải thích, "Chỉ số SSE 50 (50 công ty vốn hóa lớn nhất trên sàn Thượng Hải) giảm mạnh có thể là kết quả của việc khối ngoại liên tục rút ra". SSE 50 tuần này đă mất 7,7%. Trong khi đó, Shanghai Composite giảm 6,8%.
Nhà đầu tư ngoại bán nhiều cổ phiếu vốn được ưa chuộng, như Kweichow Moutai. Họ đă bán 4 tỷ NDT cổ phiếu hăng rượu này trong 3 phiên đầu tuần. Mă này đă mất giá 9,2%. Ping An Insurance Group cũng bị bán 550 triệu USD, khiến cổ phiếu mất 8,5% trong 3 ngày.
VietBF © sưu tầm